Bắt băng nhóm đe doạ doanh nghiệp đòi bảo kê bơm hút cát xây dựng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Cơ quan công an xác định, Mai Vũ Lộc là đối tượng đã có 4 tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản và cố ý gây thương tích. Lộc cũng là đối tượng chủ mưu, lôi kéo các đối tượng cùng tham gia thực hiện hành vi đe doạ, bảo kê, cưỡng đoạt tài sản của một số doanh nghiệp khai thác cát xây dựng công trình tại dự án Aqua City, xã Long Hưng, TP. Biên Hòa.

Ngày 27.3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an TP.Biên Hoà bắt khẩn cấp 4 đối tượng gồm Mai Vũ Lộc (43 tuổi, ngụ TP.Biên Hoà), Lê Văn Tấn (36 tuổi, ngụ TP.Biên Hoà), Trịnh Hoàng Phước (38 tuổi, ngụ TP.Biên Hoà) và Nguyễn Tiến Đạt (36 tuổi, ngụ Bình Dương) để điều tra về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, 4 đối tượng trên đã nhiều lần gọi vào số điện thoại của anh N.H.L (người trúng thầu chuyên cung cấp cát xây dựng cho Công trình dự án Aqua City tại xã Long Hưng, TP Biên Hòa) đe dọa yêu cầu anh L phải chi tiền bảo kê, nếu không sẽ bị ngăn cản không cho bơm cát và hành hung.

Nhóm đối tượng này còn trực tiếp gặp công nhân của anh L đang vận hành máy bơm cát lên công trình, đe dọa bắt công nhân phải ngừng bơm cát và yêu cầu anh L phải gặp mặt để thoả thuận, giao tiền bảo kê.

Ngày 6.3, anh L đã chuyển khoản số tiền 20 triệu đồng cho nhóm của Lộc, Phước, Đạt và Tấn.

Sau đó, nhóm Lộc, Phước, Đạt, Tấn tiếp tục gọi điện đe dọa anh L phải tiếp tục chung tiền bảo kê, bình quân mỗi mét khối cát, anh L phải chung số tiền 8.000 đồng, nếu không đáp ứng thì sẽ bị ngăn cản không cho bơm cát và hành hung.

Khoảng 12 giờ, ngày 26.3, anh L đến quán cà phê Mộc tại ấp Phước Hội, xã Long Hưng để gặp Lộc, Phước, Đạt thỏa thuận về số tiền bảo kê mà L phải đưa cho Lộc, Phước, Đạt, Tấn là 80 triệu đồng.

Khi Phước vừa nhận số tiền 80 triệu đồng từ tay anh L thì bị lực lượng Công an bắt quả tang.

Dao, mã tấu thu giữ tại nơi ở của đối tượng Mai Vũ Lộc. Ảnh: CA ĐN
Dao, mã tấu thu giữ tại nơi ở của đối tượng Mai Vũ Lộc. Ảnh: CA ĐN

Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ 3 mã tấu, 1 dao tự chế và nhiều sổ sách ghi chép chứng minh việc bảo kê bơm hút cát.

Tại Cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan công an cũng xác định, Mai Vũ Lộc là đối tượng đã có 4 tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản và cố ý gây thương tích. Lộc cũng là đối tượng chủ mưu, lôi kéo các đối tượng cùng tham gia thực hiện hành vi đe doạ, bảo kê, cưỡng đoạt tài sản của một số doanh nghiệp khai thác cát xây dựng công trình tại dự án AquaCity, xã Long Hưng, TP. Biên Hòa.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an TP.Biên Hoà tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

F1 nguy cơ thấp ở Đồng Nai vẫn đi làm bình thường

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 27.3, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh cho biết, hiện nay tại địa phương, các trường hợp F1 nguy cơ thấp vẫn đi làm bình thường.

Đồng Nai: Bắt giữ 3 tàu chở cát không rõ nguồn gốc

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 25.3, tại Km34+500 trên sông Đồng Nai, thuộc phường Tân Vạn, TP. Biên Hòa, Đội Cảnh sát đường thủy thuộc Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh đã phối hợp phát hiện và bắt giữ 2 tàu chở cát không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trước đó, lực lượng chức năng cũng bắt giữ 1 tàu chở cát.

Hai cháu bé đi tắm sông bị đuối nước ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ngày 25.3, tại bờ sông Đồng Nai, đoạn thuộc khu phố Bình Hóa, phường Hóa An, TP.Biên Hòa, người dân phát hiện 2 trẻ em (14 và 15 tuổi) bị đuối nước và đưa lên bờ.

Ngắm nhìn những chậu lan hồ điệp trị giá vài chục triệu đồng tại Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Những chậu lan hồ điệp, có kích thước lớn, được sắp xếp khéo léo, có giá trị vài chục triệu đồng được người dân Hải Phòng đặc biệt chú ý và quan tâm trong dịp Tết Nguyên đán này.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

F1 nguy cơ thấp ở Đồng Nai vẫn đi làm bình thường

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 27.3, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh cho biết, hiện nay tại địa phương, các trường hợp F1 nguy cơ thấp vẫn đi làm bình thường.

Đồng Nai: Bắt giữ 3 tàu chở cát không rõ nguồn gốc

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 25.3, tại Km34+500 trên sông Đồng Nai, thuộc phường Tân Vạn, TP. Biên Hòa, Đội Cảnh sát đường thủy thuộc Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh đã phối hợp phát hiện và bắt giữ 2 tàu chở cát không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trước đó, lực lượng chức năng cũng bắt giữ 1 tàu chở cát.

Hai cháu bé đi tắm sông bị đuối nước ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ngày 25.3, tại bờ sông Đồng Nai, đoạn thuộc khu phố Bình Hóa, phường Hóa An, TP.Biên Hòa, người dân phát hiện 2 trẻ em (14 và 15 tuổi) bị đuối nước và đưa lên bờ.