Bắt băng cướp nhí hoạt động liên tỉnh

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đang xử lý 5 thanh thiếu niên liên quan đến các vụ cướp xảy ra trên địa bàn.

Ngày 28.3, Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đang  điều tra làm rõ nhóm thanh thiếu niên liên tiếp gây ra các vụ cướp ở huyện Dầu Tiếng và thị xã Bến Cát.

Các đối tượng bị công an bắt gồm Đinh Trường Út (18 tuổi, quê tỉnh Cà Mau), Nguyễn Quang Vũ (18 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương), Nguyễn Văn Luận (22 tuổi, quê tỉnh Hậu Giang), Nguyễn Thanh Bằng (16 tuổi, ngụ Bến Cát, Bình Dương) và Ngô Hoàng Luận (20 tuổi).

Theo Công an huyện Dầu Tiếng, băng cướp này do Đinh Trường Út là người phân công nhiệm vụ cho 4 thanh thiếu niên còn lại.

Từ ngày 15.3 đến 25.3.2022, 5 đối tượng trên đã thực hiện 7 vụ cướp tài sản của người đi đường. Trong đó, tại huyện Dầu Tiếng 3 vụ, xã An Điền, thị xã Bến Cát 4 vụ.

Nhóm này sau khi bàn bạc đã chạy xe máy rảo quanh trên các tuyến đường ít người qua lại, tìm người có tài sản để đeo bám và đe doạ để cướp tài sản.

Trong nhiều trường hợp, các đối tượng còn sử dụng hung khí như dao và hộp quẹt giống súng nhằm uy hiếp nạn nhân để cướp điện thoại, túi xách, nữ trang, tiền... Tài sản cướp được mang đi bán, lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Điển hình ngày 25.3, các đối tượng đã thực hiện thành công 2 vụ cướp tài sản trên địa bàn xã An Lập, huyện Dầu Tiếng và xã An Điền, thị xã Bến Cát.

Băng cướp nhí ở Bình Dương liên tiếp gây ra nhiều vụ cướp trong thời gian ngắn.
Băng cướp nhí ở Bình Dương liên tiếp gây ra nhiều vụ cướp trong thời gian ngắn.

Theo đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 24 giờ mở chuyên án lực lượng trinh sát, Đội CSHS và Công an xã An Lập đã xác định được nhóm đối tượng gây án, nhanh chóng tiến hành giám sát, mật phục và ngoại tuyến tại phòng trọ đối tượng cũng như dọc tuyến đường ĐT748.

Đến 23h45 ngày 25.3, Tổ trinh sát phát hiện và bắt giữ các đối tượng khi đang lưu thông trên đoạn đường thuộc ấp Kiến An, xã An Điền, thị xã Bến Cát. Đáng chú ý, trước khi bị bắt nhóm đối tượng này vừa qua địa bàn tỉnh Tây Ninh để cướp giật tài sản.

Hiện Cơ quan cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Dầu Tiếng đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Vụ ngân hàng bị cướp lần 2: Tên cướp liên lục bóp cò súng nhưng không nổ

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, trong vòng 3 tháng, ngân hàng BIDV chi nhánh Mỹ Phước - Phòng giao dịch Bàu Bàng bị cướp 2 lần. Trong lần cướp chiều 28.3, đối tượng cướp giơ súng bóp cò nhưng không phát nổ và bị bảo vệ ngân hàng bắt giữ.

Bắt giữ nhóm đối tượng gây ra 8 vụ cướp liên tiếp ở Dầu Tiếng, Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Nhóm đối tượng táo bạo gây ra 8 vụ cướp liên tiếp trong 5 ngày ở huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Công an đã bắt giữ được 3 đối tượng, đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Khu du lịch Đại Nam mở hoạt động lại sau nhiều tháng đóng cửa vì dịch

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 25.3, theo ghi nhận Khu du lịch Đại Nam (tại thành phố Thủ Dầu Một) đã mở cửa hoạt động trở lại sau 5 tháng tạm dừng hoạt động vì dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Vụ ngân hàng bị cướp lần 2: Tên cướp liên lục bóp cò súng nhưng không nổ

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, trong vòng 3 tháng, ngân hàng BIDV chi nhánh Mỹ Phước - Phòng giao dịch Bàu Bàng bị cướp 2 lần. Trong lần cướp chiều 28.3, đối tượng cướp giơ súng bóp cò nhưng không phát nổ và bị bảo vệ ngân hàng bắt giữ.

Bắt giữ nhóm đối tượng gây ra 8 vụ cướp liên tiếp ở Dầu Tiếng, Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Nhóm đối tượng táo bạo gây ra 8 vụ cướp liên tiếp trong 5 ngày ở huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Công an đã bắt giữ được 3 đối tượng, đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Khu du lịch Đại Nam mở hoạt động lại sau nhiều tháng đóng cửa vì dịch

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 25.3, theo ghi nhận Khu du lịch Đại Nam (tại thành phố Thủ Dầu Một) đã mở cửa hoạt động trở lại sau 5 tháng tạm dừng hoạt động vì dịch bệnh diễn biến phức tạp.