Bắt ba đối tượng cho vay với lãi suất “cắt cổ”

T.E.N |

Ngày 22.3, thông tin từ Công an Thị xã Thái Hòa (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 3 đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự trên địa bàn.

3 đối tượng gồm: Đặng Anh Dũng (SN 1989); Đoàn Hỷ (SN 1993) cùng trú tại phường Hòa Hiếu Thị xã Thái Hòa và Nguyễn Văn Đàn (SN 1987), trú tại xã Nghĩa Tiến, Thị xã Thái Hòa.

Bằng công tác điều tra nắm địa bàn, Công an Thị xã Thái Hòa xác định trên địa bàn có hơn 40 tiệm cầm đồ và công ty tài chính đang hoạt động với nhiều biểu hiện vi phạm pháp luật.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bước đầu, ban chuyên án đã chứng minh được các đối tượng cho vay nặng lãi với số tiền khoảng 3 tỉ đồng, thu lợi bất chính gần 300 triệu đồng (với lãi suất 3.000 đồng/triệu đồng/ngày - tương đương lãi suất 109,5%/năm).

Với việc cho vay này, các đối tượng đã vi phạm quy định trong giao dịch dân sự là không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay.

Chuyên án tiếp tục được Công an Thị xã Thái Hòa điều tra làm rõ.

T.E.N
TIN LIÊN QUAN

Bắt nhóm cho vay nặng lãi ở Quảng Ninh, thu nhiều dao kiếm

T.N.D |

Ngày 4.3, Công an thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) đã khởi tố vụ án, bị can và tạm giam 2 đối tượng: Nguyễn Văn Duy và Vũ Văn Phúc, đều trú tại thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương, là các đối tượng tổ chức cho vay nặng lãi.

Cho vay nặng lãi bị xử lý thế nào?

Đỗ Hoa |

Bạn đọc có email luongnthux@xx hỏi: Tôi có cho một người trong làng vay 10 triệu đồng với lãi suất 5%/tháng, kỳ hạn vay là 3 tháng. Hết 3 tháng, người này chỉ trả gốc mà không trả phần lãi với lý do tôi cho vay lãi nặng là vi phạm quy định của pháp luật. Xin hỏi, thế nào được xác định là cho vay nặng lãi?

Cho vay nặng lãi rồi xông vào nhà dọa chặt tay

H.L |

Trót vay tiền với lãi suất cao nên khi không thể trả nợ, bà Kim bị Cung xông vào nhà, lấy dao đe dọa đòi chặt tay.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Bắt nhóm cho vay nặng lãi ở Quảng Ninh, thu nhiều dao kiếm

T.N.D |

Ngày 4.3, Công an thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) đã khởi tố vụ án, bị can và tạm giam 2 đối tượng: Nguyễn Văn Duy và Vũ Văn Phúc, đều trú tại thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương, là các đối tượng tổ chức cho vay nặng lãi.

Cho vay nặng lãi bị xử lý thế nào?

Đỗ Hoa |

Bạn đọc có email luongnthux@xx hỏi: Tôi có cho một người trong làng vay 10 triệu đồng với lãi suất 5%/tháng, kỳ hạn vay là 3 tháng. Hết 3 tháng, người này chỉ trả gốc mà không trả phần lãi với lý do tôi cho vay lãi nặng là vi phạm quy định của pháp luật. Xin hỏi, thế nào được xác định là cho vay nặng lãi?

Cho vay nặng lãi rồi xông vào nhà dọa chặt tay

H.L |

Trót vay tiền với lãi suất cao nên khi không thể trả nợ, bà Kim bị Cung xông vào nhà, lấy dao đe dọa đòi chặt tay.