Bắt 9 thanh niên nam nữ thuê nhà nghỉ sử dụng ma túy ở Hòa Bình

Trọng Văn |

Công an huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình cho biết vừa bắt giữ nhóm thanh thiếu niên tổ chức sử dụng trái phép ma túy tại nhà nghỉ trong mùa dịch.

Cụ thể, khoảng 1h30 rạng sáng 6.9, trong khi làm nhiệm vụ, Công an huyện Cao Phong đã phát hiện và bắt quả tang một nhóm thanh niên bao gồm 4 nam – 5 nữ đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại Nhà nghỉ K2 thuộc xã Tây Phong, huyện Cao Phong.

Tang vật thu giữ gồm viên nén hình 6 cạnh màu xanh (giám định là ma túy loại MDMA – thường gọi là thuốc lắc), có trọng lượng 0,19g.

Các đối tượng bị bắt gồm Nguyễn Văn Vang (SN 1989) và Lê Văn Hậu (SN 1990) cùng trú tại TT.Cao Phong, huyện Cao Phong; Đỗ Quốc Đạt (SN 1989) trú tại xã Bắc Phong, huyện Cao Phong; Nguyễn Xuân Trường (SN 1995) trú tại Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ; Q. Anh (SN 2006); D. Quỳnh (SN 2005) trú tại huyện Lâm Thao và huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ; L. Mụi (SN 2000) trú tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang; B. Chi (SN 2004) trú tại huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình và T. Giang (SN 2004) trú tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Tại cơ quan Công an, Các đối tượng đã thừa nhận hành vi sử dụng trái phép ma túy của mình trong mùa dịch. Trong đó, đối tượng Vang là người chủ mưu, cầm đầu, Vang đã rủ Hậu cùng nhóm bạn mua và tổ chức sử dụng ma túy.

Hiên vụ việc đang được lực lượng chức năng củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Trọng Văn
TIN LIÊN QUAN

200 cán bộ y tế tỉnh Hòa Bình hỗ trợ Hà Nội chống dịch

Trọng Văn |

Chiều 9.9, Sở Y tế Hòa Bình tổ chức Lễ ra quân cử đoàn công tác hỗ trợ Thành phố Hà Nội phòng, chống dịch COVID-19.

Bắt giữ 5 đối tượng dùng kích điện đánh cá trên hồ Hòa Bình

Trọng Văn |

Cơ quan chức năng Hòa Bình vừa truy bắt thành công 5 đối tượng sử dụng phương tiện hiện đại hủy hoại thủy sản trên hồ Hòa Bình.

Hòa Bình dừng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 huyện giáp với Hà Nội

Minh Nguyễn |

Ngày 8.9, UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành văn bản về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 từng vùng trên địa bàn huyện Lương Sơn.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

200 cán bộ y tế tỉnh Hòa Bình hỗ trợ Hà Nội chống dịch

Trọng Văn |

Chiều 9.9, Sở Y tế Hòa Bình tổ chức Lễ ra quân cử đoàn công tác hỗ trợ Thành phố Hà Nội phòng, chống dịch COVID-19.

Bắt giữ 5 đối tượng dùng kích điện đánh cá trên hồ Hòa Bình

Trọng Văn |

Cơ quan chức năng Hòa Bình vừa truy bắt thành công 5 đối tượng sử dụng phương tiện hiện đại hủy hoại thủy sản trên hồ Hòa Bình.

Hòa Bình dừng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 huyện giáp với Hà Nội

Minh Nguyễn |

Ngày 8.9, UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành văn bản về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 từng vùng trên địa bàn huyện Lương Sơn.