Bắt 6 cán bộ Trung tâm giáo dục thường xuyên ở Bà Rịa – Vũng Tàu

LÊ NGÂN |

Tối ngày 1.11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với 6 người gồm: Phạm Ngọc Thảo (nguyên Giám đốc) Lê Thanh Hải (nguyên Phó giám đốc), Nguyễn Đình Khôi, Nguyễn Huỳnh Quang, Nguyễn Hồng Tài, Ngô Minh Khuê là giáo viên, viên chức của Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Long Điền, để điều tra làm rõ về hành vi giả mạo trong công tác.

Trước đó, đầu năm 2019, Thanh tra Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hiện từ năm 2015 đến năm 2018, mặc dù không có học viên đến học, nhưng Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) huyện Long Điền đã làm các hồ sơ, học bạ, bảng điểm cho khoảng 2.000 học viên và đề nghị Sở GD-ĐT cấp bằng tốt nghiệp THCS.

Theo đó, trong các năm học 2015-2016 và 2016-2017, Sở GD-ĐT đã cấp khoảng 800 bằng tốt nghiệp THCS cho các học viên của Trung tâm GDTX huyện Long Điền. Số lượng khoảng 1.200 hồ sơ còn lại do bị phát hiện nên chưa được cấp bằng. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Sở GD-ĐT đã đề nghị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vào cuộc điều tra và đồng thời, ra quyết định đình chỉ chức vụ, đình chỉ công tác của 6 cán bộ, công chức, viên chức nêu trên.

Trong ngày 1.11, Cơ quan CSĐT đã phối hợp với VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chia làm 6 tổ công tác khám xét nơi làm việc và nơi ở của các đối tượng.

LÊ NGÂN
TIN LIÊN QUAN

Truy tố bị can gây ra vụ sát hại 3 mẹ con bà cháu rúng động Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 1.11, Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương đã ra cáo trạng truy tố đối tượng đột nhập vào nhà hàng xóm trong đêm sát hại dã man 3 mẹ con bà cháu rúng động Bình Dương.

Bộ Công an đề xuất in đăng ký xe trên thẻ nhựa, có mã vạch QR

T.Vương |

“Cục Cảnh sát giao thông có trách nhiệm lập dự án trang cấp thiết bị và nâng cấp hoàn thiện chương trình đăng ký, quản lý xe ô tô và mô tô, scan hồ sơ xe và mã hóa số máy, số khung và in chứng nhận đăng ký xe bằng chất liệu nhựa có mã vạch QR” – Bộ Công an nêu.

Vụ nữ sinh giao gà bị sát hại: Mẹ nữ sinh đã mua bán trót lọt 4 bánh ma túy

CAO NGUYÊN - ĐẶNG CHUNG |

Theo Thiếu tướng Sùng A Hồng – Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, kết luận của Cơ quan cảnh sát điều tra chứng minh bà Hiền - mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại, đã mua bán trót lọt 4 bánh heroin.

Pháp luật 24h: Diễn biến vụ Khá "Bảnh" tổ chức ghi lô đề hơn 5 tỉ đồng

T.H |

Khá "Bảnh" tổ chức ghi lô đề hơn 5 tỉ đồng trong 44 ngày; Truy tố mẹ nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên cùng bốn đồng phạm; Người đàn ông sát hại hai trẻ nhỏ bị tuyên án tử hình... là những tin pháp luật nóng nhất trong 24h qua.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Truy tố bị can gây ra vụ sát hại 3 mẹ con bà cháu rúng động Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 1.11, Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương đã ra cáo trạng truy tố đối tượng đột nhập vào nhà hàng xóm trong đêm sát hại dã man 3 mẹ con bà cháu rúng động Bình Dương.

Bộ Công an đề xuất in đăng ký xe trên thẻ nhựa, có mã vạch QR

T.Vương |

“Cục Cảnh sát giao thông có trách nhiệm lập dự án trang cấp thiết bị và nâng cấp hoàn thiện chương trình đăng ký, quản lý xe ô tô và mô tô, scan hồ sơ xe và mã hóa số máy, số khung và in chứng nhận đăng ký xe bằng chất liệu nhựa có mã vạch QR” – Bộ Công an nêu.

Vụ nữ sinh giao gà bị sát hại: Mẹ nữ sinh đã mua bán trót lọt 4 bánh ma túy

CAO NGUYÊN - ĐẶNG CHUNG |

Theo Thiếu tướng Sùng A Hồng – Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, kết luận của Cơ quan cảnh sát điều tra chứng minh bà Hiền - mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại, đã mua bán trót lọt 4 bánh heroin.

Pháp luật 24h: Diễn biến vụ Khá "Bảnh" tổ chức ghi lô đề hơn 5 tỉ đồng

T.H |

Khá "Bảnh" tổ chức ghi lô đề hơn 5 tỉ đồng trong 44 ngày; Truy tố mẹ nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên cùng bốn đồng phạm; Người đàn ông sát hại hai trẻ nhỏ bị tuyên án tử hình... là những tin pháp luật nóng nhất trong 24h qua.