Bắt 5 đối tượng trong vụ livestream xuyên tạc công an

TRẦN LƯU |

Khi bị công an mời về trụ sở làm việc, người nhà của đối tượng đã dùng điện thoại livestream trên mạng xã hội với những thông tin sai sự thật, xuyên tạc lực lượng làm nhiệm vụ…

Chiều 9.4, Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng Nguyễn Thanh Tiềng (24 tuổi, ngụ xã Vị Thanh), Trần Đức Thịnh, Nguyễn Trọng Hảo (cùng 21 tuổi), Trần Văn Ân (22 tuổi) và Phạm Thanh Đắc (23 tuổi, cùng ngụ TP Vị Thanh) liên quan đến vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại ấp 7A1, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy.

Thông tin ban đầu cho biết, gia đình của Nguyễn Thanh Tiềng có mâu thuẫn với bà Ngô Thị Rông (ngụ cùng địa phương). Vào ngày 21.3, Tiềng và các đối tượng nói trên gặp nhau tại một đám cưới, sau đó, bàn bạc kéo nhau đến đập phá tài sản, gây thương tích cho người nhà bà Rông để trả thù.

Hiện trường vụ việc. Ảnh công an cung cấp.
Hiện trường vụ việc. Ảnh công an cung cấp

Khoảng 23h cùng ngày, cả nhóm xông đến nhà bà Rông đập phá, gây thương tích cho hai người nhà của bà Rông là ông Ngô Văn Lil (43%) và ông Ngô Văn Chính (17%), đồng thời hủy hoại nhiều tài sản, tổng thiệt hại hơn 6,4 triệu đồng.

Qua công tác thu thập, xác minh, Công an huyện Vị Thủy xác định được có khoảng từ 6 đến 7 đối tượng tham gia, trong đó có Nguyễn Thanh Tiềng, nên cơ quan chức năng mời đối tượng về làm việc, tuy nhiên Tiềng không chấp hành.

Các đối tượng trong vụ việc. Ảnh công an cung cấp.
Các đối tượng trong vụ việc. Ảnh công an cung cấp.

Lực lượng chức năng đã đến nhà mời Tiềng về xác minh, làm rõ vụ việc thì đối tượng không có ở nhà. Lúc này, người thân của Tiềng (gồm bà ngoại, cha, mẹ và em gái) không chấp hành, có hành vi chống đối, cản trở, xúc phạm lực lượng chức năng. Đặc biệt, Nguyễn Thị Hạ Mỹ (em gái Tiềng) đã dùng tài khoản Facebook cá nhân livestream với tiêu đề cho rằng Công an hà hiếp dân.

Đoạn video có hơn 1.000 lượt chia sẻ, trong đó, hàng trăm tài khoản không nắm rõ bản chất sự việc nên bình luận sai sự thật, lăng mạ lực lượng Công an tỉnh Hậu Giang.

Công an huyện Vị Thủy phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động tiến hành cưỡng chế thi hành lệnh khám xét khẩn cấp và thu được một số đồ vật liên quan đến vụ án, như: Quần áo dính máu, hung khí nghi vấn dùng để hủy hoại tài sản…

Qua điều tra ban đầu, công an xác định do có mâu thuẫn từ trước nên các đối tượng đã bàn bạc kéo nhau đến nhà  bà Rông để trả thù. Các đối tượng đã sử dụng dao tự chế, gậy gỗ đập phá hàng rào, cửa kiếng, cửa sổ, camera… và chém gây thương tích cho ông Lil, Chính. Sau khi gây án, các đối tượng đã ném hai cây dao tự chế xuống kênh xáng Xà No (cơ quan chức năng đã thu hồi được).

Hiện cơ quan điều tra đang truy tìm những đối tượng còn lại.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Chống đối tổ kiểm soát dịch COVID-19, một đối tượng bị khởi tố

Khánh Linh |

Điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang đi qua chốt, đối tượng lại có hành vi chống đối lực lượng chức năng, gây thương tích cho thành viên của chốt kiểm dịch COVID-19.

Bình Dương họp thông tin vụ bắt 2 lãnh đạo công ty nhà nước bán rẻ đất công

ĐÌNH TRỌNG |

Sau khi bắt 2 lãnh đạo công ty nhà nước liên quan vụ bán rẻ đất công, sáng ngày 9.4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương  mở cuộc họp thông tin báo chí về vụ án này.

Tình tiết mới vụ đối tượng uống rượu say rồi đâm chết bạn ở Lạng Sơn

Phạm Đông |

Liên quan đến vụ việc đâm bạn tử vong sau khi tụ tập uống rượu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng Vi Văn Cường (Nam Quan, Lộc Bình, Lạng Sơn) để điều tra về hành vi giết người.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chống đối tổ kiểm soát dịch COVID-19, một đối tượng bị khởi tố

Khánh Linh |

Điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang đi qua chốt, đối tượng lại có hành vi chống đối lực lượng chức năng, gây thương tích cho thành viên của chốt kiểm dịch COVID-19.

Bình Dương họp thông tin vụ bắt 2 lãnh đạo công ty nhà nước bán rẻ đất công

ĐÌNH TRỌNG |

Sau khi bắt 2 lãnh đạo công ty nhà nước liên quan vụ bán rẻ đất công, sáng ngày 9.4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương  mở cuộc họp thông tin báo chí về vụ án này.

Tình tiết mới vụ đối tượng uống rượu say rồi đâm chết bạn ở Lạng Sơn

Phạm Đông |

Liên quan đến vụ việc đâm bạn tử vong sau khi tụ tập uống rượu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng Vi Văn Cường (Nam Quan, Lộc Bình, Lạng Sơn) để điều tra về hành vi giết người.