Bắt 4 xe tải chở hóa chất, dung môi, đồ chơi trẻ em mang tính bạo lực

Vũ Tiến |

AN GIANG – Lực lượng chống buôn lậu tỉnh An Giang liên tiếp bắt 4 xe tải chở hóa chất, dung môi, đồ chơi trẻ em với phương thức tinh vi.

Sáng 17.12, Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết, vừa liên tiếp phát hiện, bắt giữ 4 xe ôtô tải vận chuyển số lượng lớn hàng hóa là hóa chất, dung môi, hạt nhựa không rõ nguồn gốc và đồ chơi trẻ em mang tính bạo lực.

Lực lượng chống buôn lậu tỉnh An Giang liên tiếp phát hiện xe chở hóa chất, dung môi, đồ chơi trẻ em mang tính bạo lực. Ảnh: VT
Lực lượng chống buôn lậu tỉnh An Giang liên tiếp phát hiện xe chở hóa chất, dung môi, đồ chơi trẻ em mang tính bạo lực. Ảnh: VT

Theo đó, trong lúc tuần tra kiểm soát chống buôn lậu trên Quốc lộ 91, khi đến thị trấn Tịnh Biên (huyện Tịnh Biên), Tổ công tác tiến hành dừng kiểm tra phương tiện xe tải biển kiểm soát 65C–063.04 do tài xế Nguyễn Minh Thế Hiển, sinh năm 1988, trú tại xã Đa Phước, huyện An Phú (An Giang) điều khiển, trên xe có chở 100 bao hóa chất (5 tấn) không nhãn mác.

Tại thời điểm kiểm tra tài xế có xuất trình hoá đơn để chứng minh nguồn gốc nhưng thực tế kiểm tra hàng hoá không có nhãn mác, không thể hiện chủng loại hàng hoá.

Sau đó, cơ quan chức năng liên tiếp phát hiện 2 xe tải chở hàng hóa với phương thức tinh vi chưa từng có.

Cận cảnh hóa chất tang vật. Ảnh: VT
Cận cảnh hóa chất tang vật. Ảnh: VT

Cụ thể, phát hiện xe tải biển kiểm soát 67H–008.92 do tài xế Nguyễn Phùng Thuần, sinh năm 1984, trú tại quận Thốt Nốt (TP. Cần Thơ) điều khiển, trên xe có chở 580 bao hạt nhựa (trọng lượng 14,5 tấn).

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế xuất trình được tờ khai nhập khẩu, hóa đơn chứng từ hợp lệ theo quy định của pháp luật, nhưng hàng hóa không có tem nhãn phụ theo quy định. Riêng trường hợp xe tải biển kiểm soát 51D–493.76 do tài xế Nguyễn Thành An, sinh năm 1994, trú tại huyện Cai Lậy (Tiền Giang) điều khiển, thì lại khác. Trong số 97 phuy dung môi (trọng lượng trên 17 tấn) chở trên xe tải, có đến 49 phuy đã xé rách tem nhãn không đọc được nội dung.

Cận cảnh đồ chơi trẻ em mang tính bạo lực. Ảnh: VT
Cận cảnh đồ chơi trẻ em mang tính bạo lực. Ảnh: VT

Tiếp đó, phát hiện xe tải biển kiểm soát 67C–036.80 do tài xế Nguyễn Trung Hậu, sinh năm 1996, trú tại huyện Châu Phú (An Giang) điều khiển, trên xe có chở trên 11.300 bộ đồ chơi trẻ em có nhãn mác nước ngoài không có tem nhãn phụ nhập khẩu, không có mộc hợp quy trong đó có nhiều đồ chơi mang tính bạo lực như súng bắn tên...

Hiện toàn bộ phương tiện và tang vật được bàn giao cho Công an huyện Tịnh Biên lập biên bản tạm giữ để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vũ Tiến
TIN LIÊN QUAN

An Giang: Phát hiện 3 xe ôtô tải chở hàng không rõ nguồn gốc

Vũ Tiến |

AN GIANG - Lực lượng chống buôn lậu tỉnh An Giang phát hiện 3 xe ôtô tải chở hàng không rõ nguồn gốc.

Cận Tết Trung thu, thu giữ nhiều đồ chơi bạo lực không rõ xuất xứ

Nhật Phong |

Liên tiếp trong các ngày gần đây, Công an tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện, bắt giữ nhiều trái cây và các đồ chơi nguy hiểm với trẻ em không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Nghệ An: Phát hiện khối lượng lớn đồ chơi trẻ em nhập lậu

Tuấn Quỳnh |

Ngày 21.1, Cục Quản lý thị trường Nghệ An phối hợp với Đội CSGT Công an huyện Diễn Châu kiểm tra, phát hiện lượng lớn đồ chơi trẻ em nhập lậu.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

An Giang: Phát hiện 3 xe ôtô tải chở hàng không rõ nguồn gốc

Vũ Tiến |

AN GIANG - Lực lượng chống buôn lậu tỉnh An Giang phát hiện 3 xe ôtô tải chở hàng không rõ nguồn gốc.

Cận Tết Trung thu, thu giữ nhiều đồ chơi bạo lực không rõ xuất xứ

Nhật Phong |

Liên tiếp trong các ngày gần đây, Công an tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện, bắt giữ nhiều trái cây và các đồ chơi nguy hiểm với trẻ em không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Nghệ An: Phát hiện khối lượng lớn đồ chơi trẻ em nhập lậu

Tuấn Quỳnh |

Ngày 21.1, Cục Quản lý thị trường Nghệ An phối hợp với Đội CSGT Công an huyện Diễn Châu kiểm tra, phát hiện lượng lớn đồ chơi trẻ em nhập lậu.