Bắt 4 người quốc tịch Lào liên quan đến đường dây ma tuý lớn nhất Hải Phòng

Đặng Luân |

Ngoài đối tượng Nguyễn Văn Nhã, lực lượng chức năng bắt giữ 4 đối tượng mang quốc tịch Lào liên quan tới đường dây buôn bán ma tuý lớn nhất TP Hải Phòng từ trước đến nay.

Sáng 7.12, Công an TP Hải Phòng cho biết lực lượng chức năng triệt phá thành công đường dây vận chuyển mua bán trái phép chất ma tuý từ Lào về Việt Nam, thu giữ tại chỗ 44 bánh heroin, bắt giữ 5 đối tượng, trong đó 4 đối tượng mang quốc tịch Lào.

Cụ thể, tháng 10.2019, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Nhã (tức Tâm), sinh năm 1955, trú tại số 72/128 Tôn Đức Thắng, phường An Dương, quận Lê Chân, Hải Phòng có biểu hiện hoạt động phạm tội mua bán trái phép chất ma túy (heroin) với số lượng lớn từ Lào về Hải Phòng tiêu thụ.

Ngày 5.12, Phòng Cảnh sát hình sự nắm được thông tin đối tượng Nguyễn Văn Nhã sẽ nhận một số lượng ma túy (heroin) lớn từ nhóm đối tượng người Lào tại địa bàn thành phố Hải Phòng.

Đến 7h30 ngày 6.12, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Hải Phòng phối hợp đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an thành phố phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Văn Nhã đang nhận một vali bên trong đựng 44 bánh bọc ni-lông xanh bên trong chứa chất tinh thể bột màu trắng (ma túy Heroin) từ đối tượng Souphap Keobounmy, sinh năm 1999, địa chỉ: Thongnamy, Borlikhamxay Park Kading - Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào tại địa bàn phường Đông Hải 1, quận Hải An, Hải Phòng.

Đối tượng Nguyễn Văn Nhã bị bắt giữ cùng 4 đối tượng Souphap Keobounmy, sinh năm 1999; PhouPet Vangdy, sinh năm 1999; Sitthiphon Toukta, sinh năm 2000 và Nam aumnard Somphavanh, sinh năm 1997 đều mang quốc tịch Lào.

Vật chứng thu giữ gồm 44 bánh tinh thể bột màu trắng (qua giám định là Heroin), có trọng lượng: 15.415,28gam; 1 xe ô tô huyndai SantaFe, biển kiểm soát 8053 và số tiền 2.000 USD của Souphap KeoBounmy; 1 xe mô tô SH biển số 15B2-485.89 của Nguyễn Văn Nhã.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận sáng 4.12, Souphap Keobounmy cùng nhóm đối tượng người Lào trên đi ôtô biển kiểm soát 8053 nhập cảnh qua cửa khẩu Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh vào Việt Nam. Trên đường đi, Souphap Keobounmy nhận 1 vali bên trong đựng 44 bánh heroin trên và 2.000USD tiền công từ một đối tượng người Việt Nam để vận chuyển về Hải Phòng.

Đến nơi, nhóm của Souphap Keobounmy vào khách sạn Việt Trung thuê phòng nghỉ, đến khi bàn giao ma túy cho Nguyễn Văn Nhã thì bị bắt giữ. Ngoài ra, Souphap Keobounmy còn khai nhận đã 3 lần vận chuyển ma túy với số lượng lớn, giao cho Nguyễn Văn Nhã.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng Công an TP Hải Phòng tiếp tục điều tra, mở rộng.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Đột nhập "động lắc", phát hiện 46 dân chơi dương tính ma túy

Mai Dung |

Nhóm dân chơi hơn 40 người  vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang "bay lắc" ở "động" Thiên Ân - huyện Kiến Thụy, Hải Phòng.

Hải Phòng: Phá đường dây ma túy lớn nhất từ trước đến nay

Đặng Luân |

Đường dây vận chuyển, mua bán trái phép ma túy được cho là lớn nhất TP Hải Phòng từ trước đến nay do đối tượng Nguyễn Văn Nhã cầm đầu vừa được lực lượng chức năng triệt phá thành công.

Hải Phòng: Phát hiện 37 trường hợp dương tính với ma tuý trong quán karaoke

Đặng Luân |

37 trường hợp dương tính ma tuý vừa bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang tại quán karaoke Minh Quân 2, thôn 1, xã Đông Sơn, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đột nhập "động lắc", phát hiện 46 dân chơi dương tính ma túy

Mai Dung |

Nhóm dân chơi hơn 40 người  vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang "bay lắc" ở "động" Thiên Ân - huyện Kiến Thụy, Hải Phòng.

Hải Phòng: Phá đường dây ma túy lớn nhất từ trước đến nay

Đặng Luân |

Đường dây vận chuyển, mua bán trái phép ma túy được cho là lớn nhất TP Hải Phòng từ trước đến nay do đối tượng Nguyễn Văn Nhã cầm đầu vừa được lực lượng chức năng triệt phá thành công.

Hải Phòng: Phát hiện 37 trường hợp dương tính với ma tuý trong quán karaoke

Đặng Luân |

37 trường hợp dương tính ma tuý vừa bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang tại quán karaoke Minh Quân 2, thôn 1, xã Đông Sơn, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng.