Bắt 4 đối tượng giả danh giám đốc, lừa thuê xe tự lái rồi mang bán

QUANG ĐẠI |

Nhóm 4 người vào vai giám đốc các doanh nghiệp, sử dụng giấy tờ giả để đi thuê xe tự lái. Khi đã thuê được xe, nhóm này mang đi các tỉnh khác để cầm cố, rao bán hàng trăm triệu đồng.

Ngày 14.9, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa triệt phá thành công băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn, phương thức hoạt động hết sức tinh vi.

Nhóm đối tượng bị bắt gồm Đinh Công Trọng (SN 1997), trú xã Hồng Thành; Nguyễn Bá Duy (SN 2004); Hoàng Danh Quang (SN 1998) cùng trú xã Lăng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An; Đoàn Anh Đức (SN 1998), trú xã Hùng Sơn, huyện Cao Bằng, Lạng Sơn.

Theo đó, cơ quan công an phát hiện nhiều cửa hàng kinh doanh ôtô tự lái trên địa bàn TP.Vinh, huyện Quỳnh Lưu bị một số người đến ký hợp đồng thuê xe rồi biến mất. Để làm rõ hành vi của nhóm này, cơ quan công an đã xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.

Sau thời gian theo dõi, ngày 7.9, ban chuyên án đã bắt khẩn cấp Công, Duy, Quang và Đức. Tang vật thu giữ gồm 6 ôtô, 12 loại giấy tờ giả gồm CMND, đăng ký ôtô, giấy phép lái xe ôtô.

Cơ quan công an xác định, từ tháng 4.2021, các thành viên trong băng nhóm tổ chức lên mạng "săn" các loại giấy tờ tùy thân giả để thuê xe ôtô tự tái.

Các đối tượng phân công nhau thay phiên vào vai giám đốc doanh nghiệp xây dựng, sử dụng các loại giấy tờ giả như CMND, giấy phép lái xe, rồi mang đến các cơ sở kinh doanh xe ôtô tự lái trên địa bàn TP.Vinh, huyện Quỳnh Lưu để làm hợp đồng thuê xe.

Khi thuê được xe, băng nhóm này sử dụng giấy tờ giả như đăng ký xe ôtô, giấy chứng nhận kiểm định mang tên các đối tượng để đi cầm cố, bán tại các tiệm cầm đồ và cho người dân ở các địa phương như Nghệ An, Lạng Sơn, Hải Dương.

Mỗi ôtô lừa đảo được băng nhóm này bán, cầm cố với số tiền từ 200 - 600 triệu đồng. Với thủ đoạn này, nhóm đối tượng đã lừa đảo, thu lợi bất chính là hơn 3 tỉ đồng.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Quảng Nam: Bắt đối tượng làm, bán giấy tờ giả trên toàn quốc

Thanh Chung |

Công an Quảng Nam đang tạm giữ 1 trong 2 đối tượng mua bán, làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức bán cho hàng trăm người trên toàn quốc.

Bắt khẩn cấp đối tượng chuyên làm giả xét nghiệm COVID-19 ở Hải Dương

Mai Dung |

Chiều 27.8, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Công an TP.Chí Linh vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp một đối tượng liên quan đến việc làm giả giấy xét nghiệm COVID-19 nhằm "thông chốt" kiểm dịch.

Tạm giữ 3 đối tượng để điều tra làm giả giấy test nhanh COVID-19 âm tính

Bình Dương |

Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã triệt phá vụ  làm giả giấy test nhanh COVID-19 âm tính và đang tạm giữ 3 đối tượng để điều tra.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Quảng Nam: Bắt đối tượng làm, bán giấy tờ giả trên toàn quốc

Thanh Chung |

Công an Quảng Nam đang tạm giữ 1 trong 2 đối tượng mua bán, làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức bán cho hàng trăm người trên toàn quốc.

Bắt khẩn cấp đối tượng chuyên làm giả xét nghiệm COVID-19 ở Hải Dương

Mai Dung |

Chiều 27.8, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Công an TP.Chí Linh vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp một đối tượng liên quan đến việc làm giả giấy xét nghiệm COVID-19 nhằm "thông chốt" kiểm dịch.

Tạm giữ 3 đối tượng để điều tra làm giả giấy test nhanh COVID-19 âm tính

Bình Dương |

Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã triệt phá vụ  làm giả giấy test nhanh COVID-19 âm tính và đang tạm giữ 3 đối tượng để điều tra.