Bắt 3 người Thanh Hóa vào Quảng Nam nghi cho vay lãi suất đến 600%/năm

Thanh Chung |

Cơ quan Công an tỉnh Quảng Nam vừa có quyết định bắt khẩn cấp 3 đối tượng từ Thanh Hóa vào Quảng Nam để hoạt động cho vay với lãi suất lên đến 600%/năm.

Ngày 1.10, Công an TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, cho biết vừa ra quyết định "bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp" đối với Mai Kỳ Lân (31 tuổi, trú thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa); Nguyễn Hữu Nam và Nguyễn Trọng Hoàng (cùng 26 tuổi, trú phường Lam Sơn, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi nghi cho vay nặng lãi, trái với quy định của pháp luật.

Theo hồ sơ vụ việc, từ tháng 6.2021, ba đối tượng trên đến lưu trú tại TP.Tam Kỳ và tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi. Các đối tượng trên đã cho 25 người dân trên địa bàn TP.Tam Kỳ và huyện Núi Thành vay "nóng" với tổng số tiền khoảng 400 triệu đồng, lãi suất từ 300% đến 600%/năm.

Lân là đối tượng có tiền án tiền sự về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy; Hoàng có tiền án tiền sự về hành vi cố ý gây thương tích.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Bắt 6 đối tượng cho người nghèo vay với lãi suất "cắt cổ" ở Quảng Nam

Thanh Chung |

Lực lượng chức năng Quảng Nam vừa bắt giữ 6 đối tượng trong đường dây cho vay nặng lãi với lãi suất lên đến 40%/tháng.

Cho vay 345 triệu, cắt lãi ngay 155 triệu đồng

Việt Dũng |

Lê Xuân Chiên (32 tuổi, huyện Gia Lâm) chỉ đạo đàn em cho chị D vay tiền và cắt lãi ngay gần một nửa khoản vay, đồng thời hẹn 50 ngày trả cả gốc, lãi.

Vay 5 triệu, thiếu nữ bị chủ nợ đánh đập và giao cấu

HẢI ĐĂNG |

Sau khi vay 5 triệu đồng, thiếu nữ bị nhóm thanh niên liên tục đòi nợ, đe dọa. Ngoài ra, một kẻ trong nhóm này còn quan hệ tình dục với cô gái nhiều lần.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Bắt 6 đối tượng cho người nghèo vay với lãi suất "cắt cổ" ở Quảng Nam

Thanh Chung |

Lực lượng chức năng Quảng Nam vừa bắt giữ 6 đối tượng trong đường dây cho vay nặng lãi với lãi suất lên đến 40%/tháng.

Cho vay 345 triệu, cắt lãi ngay 155 triệu đồng

Việt Dũng |

Lê Xuân Chiên (32 tuổi, huyện Gia Lâm) chỉ đạo đàn em cho chị D vay tiền và cắt lãi ngay gần một nửa khoản vay, đồng thời hẹn 50 ngày trả cả gốc, lãi.

Vay 5 triệu, thiếu nữ bị chủ nợ đánh đập và giao cấu

HẢI ĐĂNG |

Sau khi vay 5 triệu đồng, thiếu nữ bị nhóm thanh niên liên tục đòi nợ, đe dọa. Ngoài ra, một kẻ trong nhóm này còn quan hệ tình dục với cô gái nhiều lần.