Bắt 3 đối tượng trốn trong rừng hoạt động tà đạo Hà Mòn

Khánh Anh |

Công an tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với Cục kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an) bắt giữ thành công 3 đối tượng hoạt động tà đạo Hà Mòn lẩn trốn trong rừng trên địa bàn huyện Mang Yang (Gia Lai). Đây là 3 đối tượng cuối cùng theo tà đạo Hà Mòn lẩn trốn ngoài rừng trong suốt 8 năm qua.

Sau 3 ngày theo dõi, đến 3 giờ 15 phút ngày 19.3, tại khu vực núi Jơ Mông (giáp ranh giữa 2 xã H’ra và xã Lơ Pang, huyện Mang Yang), tổ công tác Phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với tổ công tác Công an huyện Mang Yang và Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an) đã bắt giữ thành công 3 đối tượng cuối cùng lẩn trốn trong rừng theo tà đạo Hà Mòn. 3 đối tượng trên gồm, Kưnh (sinh năm 1988), Lúp (sinh năm 1970) và Jưr (sinh năm 1964, cùng trú tại làng Kret Krot, xã H’ra).

Theo hồ sơ của Công an, sau thời gian bắt giữ, xử lý các đối tượng cầm đầu tà đạo Hà Mòn vào tháng 7.2012 thì 3 đối tượng trên cùng một số đối tượng khác lẩn trốn ra rừng hoạt động. Các đối tượng đã lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo tuyên truyền tà đạo Hà Mòn gây chia rẽ đoàn kết dân tộc và giữa các tín đồ tôn giáo, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự và đời sống người dân. Nguy hiểm hơn, một số đối tượng FULRO lưu vong đã lợi dụng tà đạo này để tập hợp lực lượng kích động chống phá, gây mất ổn định về an ninh ở một số địa bàn.

Trong thời gian lẩn trốn ra rừng, Kưnh còn nổi lên với vai trò cầm đầu, móc nối, lôi kéo một số đối tượng khác trong làng Kret Krot lẩn trốn ra rừng hoạt động tà đạo Hà Mòn. Lực lượng Công an đã tham mưu cấp ủy chính quyền vận động hàng chục các đối tượng theo tà đạo Hà Mòn lẩn trốn trong rừng ra trình diện cũng như kiên quyết bắt giữ các đối tượng ngoan cố. Qua đó, nhiều đối tượng đã trở về sinh hoạt tôn giáo truyền thống, chăm lo phát triển kinh tế gia đình. Riêng 3 đối tượng còn lại, dù được Công an, chính quyền và gia đình vận động nhiều lần nhưng cả vẫn tiếp tục lẩn trốn. Việc bắt giữ thành công 3 đối tượng trên góp phần chấm dứt vấn đề đối tượng lẩn trốn ra rừng hoạt động tà đạo Hà Mòn trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Hiện 3 đối tượng cùng các tang vật, tài liệu liên quan được đưa về trụ sở Công an huyện Mang Yang để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc của lực lượng Công an, sáng cùng ngày, lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai và UBND huyện Mang Yang đã đến động viên, khen thưởng tập thể Công an huyện Mang Yang và các cán bộ, chiến sĩ tham gia bắt giữ thành công 3 đối tượng trên.

Khánh Anh
TIN LIÊN QUAN

Tuyên án chung thân 2 đối tượng hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân

Việt Dũng |

Sùng A Sính (38 tuổi, trú huyện Mường Chà), Lầu A Lềnh (40 tuổi, quê Lai Châu) bị cáo buộc cầm đầu nhóm người có hành vi "lật đổ chính quyền".

Gia Lai: Công an mời kẻ giả dạng ăn xin mặt đen lên làm việc

H.L |

Để gây chú ý, một thanh niên giả dạng ăn xin mặc đồ đen, bôi đen mặt rồi tung lên mạng xã hội... Sau khi điều tra, cơ quan công an Gia Lai đã mời một thanh niên này lên làm việc.

Khởi tố vụ phá rừng giáp ranh hai huyện ở Gia Lai

ĐÌNH VĂN |

Lâm tặc dùng cưa xích đốn hạ hàng loạt cây gỗ quý khu vực rừng giáp ranh hai huyện Kông Chro và Ia Pa (Gia Lai). Tuy vậy, cơ quan chức năng vẫn chưa truy bắt được lâm tặc.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Tuyên án chung thân 2 đối tượng hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân

Việt Dũng |

Sùng A Sính (38 tuổi, trú huyện Mường Chà), Lầu A Lềnh (40 tuổi, quê Lai Châu) bị cáo buộc cầm đầu nhóm người có hành vi "lật đổ chính quyền".

Gia Lai: Công an mời kẻ giả dạng ăn xin mặt đen lên làm việc

H.L |

Để gây chú ý, một thanh niên giả dạng ăn xin mặc đồ đen, bôi đen mặt rồi tung lên mạng xã hội... Sau khi điều tra, cơ quan công an Gia Lai đã mời một thanh niên này lên làm việc.

Khởi tố vụ phá rừng giáp ranh hai huyện ở Gia Lai

ĐÌNH VĂN |

Lâm tặc dùng cưa xích đốn hạ hàng loạt cây gỗ quý khu vực rừng giáp ranh hai huyện Kông Chro và Ia Pa (Gia Lai). Tuy vậy, cơ quan chức năng vẫn chưa truy bắt được lâm tặc.