Bắt 3 đối tượng tàng trữ, vận chuyển gần 90kg pháo lậu

Bảo Lâm |

Lâm Đồng - Công an huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng) vừa bắt quả tang 3 đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển gần 90kg pháo lậu, chuẩn bị bán ra thị trường để kiếm lời.

Các đối tượng buôn bán pháo nổ cùng tang vật tại cơ quan điều tra. Ảnh: Khánh Phúc
Các đối tượng buôn bán pháo nổ cùng tang vật tại cơ quan điều tra. Ảnh: Khánh Phúc

Chiều 18.12, Công an huyện Bảo Lâm cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với N.V.A. (28 tuổi), Đ.S.L. (22 tuổi) cùng trú tại xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) và P.T.A. (26 tuổi, trú tại thành phố Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) để điều tra, làm rõ hành vi “Tàng trữ, vận chuyển pháo nổ nhập lậu trái phép”.

Trước đó, chiều 17.12, Đội Cảnh sát Kinh tế và Đội Quản lý hành chính Công an huyện Bảo Lâm phối hợp cùng Công an xã Lộc An mật phục kiểm tra xe ô tô con mang biển số thành phố Hồ Chí Minh có biểu hiện nghi vấn chở pháo lậu. Xe ô tô này do N.V.A. điều khiển chở theo P.T.A.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên xe có 6 hộp pháo hoa nhập lậu. Quá trình đấu tranh, 2 đối tượng này khai nhận số pháo nói trên được các đối tượng vận chuyển đi bán kiếm lời. Trong đó, riêng N.V.A. khai nhận đang kết hợp với Đ.S.L. trú tại xã Lộc Thành để thực hiện hành vi mua bán pháo lậu.

Từ manh mối này, cơ quan điều tra Công an huyện Bảo Lâm phối hợp với Công an xã Lộc Thành tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của N.V.A. và Đ.S.L. tại Thôn 12 (xã Lộc Thành).

Qua khám xét, cơ quan công an phát hiện tại nơi ở của A. đang tàng trữ 9 hộp pháo hoa nổ. Còn tại nơi ở của L. đang tàng trữ 40 hộp pháo hoa. Như vậy, Công an huyện Bảo Lâm đã thu giữ là 58 hộp, với tổng trọng lượng 87,6kg pháo nổ do 3 đối tượng trên tàng trữ, vận chuyển.

Với các chứng cứ trên, Công an huyện Bảo Lâm đã tiến hành lập biên bản bắt giữ người phạm tội quả tang đối với 3 đối tượng A., L. T.A.; đồng thời, lập biên bản niêm phong, thu giữ toàn bộ tang vật để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc.

Bảo Lâm
TIN LIÊN QUAN

Lâm Đồng thêm 20 tấn gạo cho Tết Sum vầy 2022

ĐỨC THIỆM |

Liên đoàn Lao động huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) tiếp nhận 20 tấn gạo và 2 “Mái ấm Công đoàn” cho Tết Sum vầy 2022.

Bắt giam 6 đối tượng tham gia "hỗn chiến" ở Lâm Đồng

Bảo Lâm |

Lâm Đồng - 6 đối tượng tham gia vào vụ "hỗn chiến" ở thành phố Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về các tội “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Lâm Đồng tạm giữ hình sự 8 đối tượng đánh nhau ở quán nhậu

Bảo Lâm |

Lâm Đồng - Từ mâu thuẫn qua lời ăn, tiếng nói trong bữa nhậu, 2 nhóm người ở thành phố Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) đã xảy ra vụ "hỗn chiến". Sự việc này khiến 3 người bị thương, 1 người bị chấn thương sọ não nghiêm trọng. Hiện cơ quan công an đã bắt giữ 8 người để phục vụ điều tra.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Lâm Đồng thêm 20 tấn gạo cho Tết Sum vầy 2022

ĐỨC THIỆM |

Liên đoàn Lao động huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) tiếp nhận 20 tấn gạo và 2 “Mái ấm Công đoàn” cho Tết Sum vầy 2022.

Bắt giam 6 đối tượng tham gia "hỗn chiến" ở Lâm Đồng

Bảo Lâm |

Lâm Đồng - 6 đối tượng tham gia vào vụ "hỗn chiến" ở thành phố Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về các tội “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Lâm Đồng tạm giữ hình sự 8 đối tượng đánh nhau ở quán nhậu

Bảo Lâm |

Lâm Đồng - Từ mâu thuẫn qua lời ăn, tiếng nói trong bữa nhậu, 2 nhóm người ở thành phố Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) đã xảy ra vụ "hỗn chiến". Sự việc này khiến 3 người bị thương, 1 người bị chấn thương sọ não nghiêm trọng. Hiện cơ quan công an đã bắt giữ 8 người để phục vụ điều tra.