Thanh Hóa: Bắt 3 đối tượng người Trung Quốc trộm két sắt

Xuân Hùng |

3 đối tượng người Trung Quốc là nghi can vụ trộm két sắt của một số Cty trong khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn (Tĩnh Gia, Thanh Hoá) vừa bị cơ quan chức năng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giữ.

Ngày 20.6, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Cơ quan CSĐT của đơn vị đang tạm giữ hình sự 3 nghi phạm, gồm: Liêu Chí Ba (Liao Zhibo, SN 1988); Vi Kim Luyện (Wei Jinlian, SN 1982) và Vi Chí Hằng (Wei Zhi Heng, SN 1988) đều là người dân tộc Choang, trú tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

 
Ba đối tượng bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá bắt tại Ninh Bình.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa, Vi Chí Hằng và Vi Kim Luyện nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng đường tiểu ngạch, còn Liêu Chí Ba nhập cảnh vào Việt Nam để đi du lịch theo tour. Tuy nhiên, Ba không đi theo đoàn du lịch mà mục đích trộm cắp tài sản tại Việt Nam.

Thủ đoạn của nhóm là tìm đến trụ sở các doanh nghiệp ở các khu công nghiệp lớn, lợi dụng sơ hở lẻn vào phá két sắt trộm cắp tài sản. Chúng đã đến nhiều tỉnh, thành từ Hà Nam đến Đà Nẵng, Hội An và gây ra nhiều vụ trộm.

Theo nguồn tin của Lao Động, các đối tượng là dân trộm chuyên nghiệp. Chúng trang bị găng tay, bịt mặt, nai nịt cẩn thận, đột nhập qua mặt bảo vệ, tìm đường kín đáo chui vào nhà máy, chui vào khu văn phòng nơi có két.

Công cụ của bọn trộm có thể dễ dàng mở hết tất cả các loại khoá. Chúng cạy két sắt rất tinh vi không để lại nhiều dấu vết, không phát ra nhiều tiếng động và chỉ gây vết xước rất nhỏ, nên người bị hại thường khó phát hiện.

Từ năm 2018, chúng thường xuyên sang Việt Nam với tần suất 1 tháng/lần để thực hiện hành vi trộm cắp.

Tại cơ quan Công an, qua đấu tranh khai thác, bước đầu 3 đối tượng khai nhận đã gây ra 6 vụ trộm cắp tài sản tại các công ty, nhà máy thuộc các khu công nghiệp trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Hà Nam với tổng số tài sản hơn 735 triệu đồng và 8 chỉ vàng.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã lập án, điều tra, phát hiện và phối hợp với Công an Ninh Bình bắt giữ cả 3 đối tượng.

Quá trình đấu tranh với các đối tượng rất khó khăn, chúng lợi dụng việc bất đồng ngôn ngữ để không khai báo đồng thời rất lỳ lợm. Cả 3 đều có tiền án tiền sự bên Trung Quốc.

Sau khi bắt tạm giam, cơ quan điều tra đã thông qua Sở Ngoại vụ tỉnh Thanh Hoá để thông báo với Trung Quốc theo quy định. 

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với các ngành chức năng để điều tra, mở rộng vụ án.

Xuân Hùng
TIN LIÊN QUAN

Bắt kẻ liều lĩnh đột nhập cửa hàng điện thoại để trộm cắp tài sản

P.Đ |

Công an thành phố Bắc Kạn vừa triệu tập đối tượng Nông Văn Thoại (18 tuổi), trú tại thôn Nà Nhàng, xã Xuân Dương, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Bắt giữ 2 đội tượng trong đường dây trộm cắp 11 chiếc xe máy

Phạm Đông |

Ngày 30.5, Công an TP Điện Biên Phủ (Điện Biên) cho biết, mới đây đơn vị vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi trộm cắp, tiêu thụ xe máy trên địa bàn, thu hồi 9 chiếc xe trao trả cho người bị hại.

"Siêu trộm nhí” liên tiếp trộm cắp 51 triệu đồng và 30 chỉ vàng

P.Đ |

Với thủ đoạn lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng, Đào Đại Thắng liên tiếp đột nhập vào nhà 4 hộ dân trên địa bàn, trộm cắp 51 triệu đồng và 30 chỉ vàng với tổng giá trị trên 150 triệu đồng.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Bắt kẻ liều lĩnh đột nhập cửa hàng điện thoại để trộm cắp tài sản

P.Đ |

Công an thành phố Bắc Kạn vừa triệu tập đối tượng Nông Văn Thoại (18 tuổi), trú tại thôn Nà Nhàng, xã Xuân Dương, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Bắt giữ 2 đội tượng trong đường dây trộm cắp 11 chiếc xe máy

Phạm Đông |

Ngày 30.5, Công an TP Điện Biên Phủ (Điện Biên) cho biết, mới đây đơn vị vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi trộm cắp, tiêu thụ xe máy trên địa bàn, thu hồi 9 chiếc xe trao trả cho người bị hại.

"Siêu trộm nhí” liên tiếp trộm cắp 51 triệu đồng và 30 chỉ vàng

P.Đ |

Với thủ đoạn lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng, Đào Đại Thắng liên tiếp đột nhập vào nhà 4 hộ dân trên địa bàn, trộm cắp 51 triệu đồng và 30 chỉ vàng với tổng giá trị trên 150 triệu đồng.