Bắt 3 đối tượng lừa bán xe máy giá rẻ chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng

H.V |

3 đối tượng lập nhiều tài khoản trên mạng xã hội để đăng thông tin bán xe máy giá rẻ, lừa hơn 300 người, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.

Ngày 6.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố vụ án và bị can, bắt tạm giam 3 bị can Lê Ngọc Minh Hoàng - sinh viên ĐH Duy Tân Đà Nẵng; Phan Thanh Hải (cùng trú thôn Trà Châu, xã Duy Sơn) - sinh viên CĐ Nghề Đà Nẵng; Lương Thành Quốc Huy (cùng 20 tuổi, trú thôn Phú Bông, xã Duy Trinh, cùng huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) - sinh viên ĐH Kiến trúc Đà Nẵng, về tội “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, đội Phòng chống tội phạm công nghệ cao (Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Đà Nẵng) cho biết, từ tháng 1.2018 đến nay, 3 đối tượng trên lập nhiều tài khoản Facebook, Zalo, Viber đăng thông tin bán xe máy giá rẻ. Người dân có nhu cầu khi liên hệ thì các bị can hướng dẫn họ chuyển tiền đặt cọc, thanh toán một phần hoặc toàn bộ qua tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên, các đối tượng không có xe để giao cho khách và chiếm đoạt luôn số tiền này.

3 đối tượng thuê người đi mượn, mua CMND của những người khác để mở tài khoản ngân hàng, hoặc mua lại các tài khoản, thẻ ATM và dùng để nhận tiền bị hại chuyển vào. Sau đó, nhóm lừa đảo này ra trụ ATM rút tiền, tính đến nay, các đối tượng đã lừa hơn 300 người ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.

Hiện Đội Phòng chống tội phạm công nghệ cao đã xác định được một số bị hại, đồng thời thông báo đến các nạn nhân của nhóm này, đề nghị liên hệ Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP.Đà Nẵng (47 Lý Tự Trọng, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) để trình báo.

H.V
TIN LIÊN QUAN

"Giảng viên đại học" bị tố lừa tiền XKLĐ: 47 nạn nhân mất hơn 9 tỉ

QUANG ĐẠI |

Vụ nữ "giảng viên đại học" bị tố lừa đảo tiền du học, xuất khẩu lao động (XKLĐ), đại diện Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết đã nhận được 47 đơn tố cáo vợ chồng bà Nguyễn Thị Kim Liên với số tiền hơn 9 tỉ đồng.

Hack tài khoản facebook để lừa đảo chiếm tiền, hai 9x bị khởi tố

ANH ĐỨC |

Thông tin từ  cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, ngày 1.12.2018 đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam Phan Văn Thái (24 tuổi) và Lê Văn Ngọc Tú (21 tuổi) đều trú tại thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lừa đảo qua điện thoại, chiêu cũ vẫn đầy nạn nhân mới

HOÀNG HƯNG |

Ngày 13.11, Công an tỉnh Bình Phước cảnh báo về hiện tượng lừa đảo tinh vi của một số đối tượng qua điện thoại. Với trò lừa đảo này có nạn nhân đã mất hàng trăm triệu đồng.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

"Giảng viên đại học" bị tố lừa tiền XKLĐ: 47 nạn nhân mất hơn 9 tỉ

QUANG ĐẠI |

Vụ nữ "giảng viên đại học" bị tố lừa đảo tiền du học, xuất khẩu lao động (XKLĐ), đại diện Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết đã nhận được 47 đơn tố cáo vợ chồng bà Nguyễn Thị Kim Liên với số tiền hơn 9 tỉ đồng.

Hack tài khoản facebook để lừa đảo chiếm tiền, hai 9x bị khởi tố

ANH ĐỨC |

Thông tin từ  cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, ngày 1.12.2018 đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam Phan Văn Thái (24 tuổi) và Lê Văn Ngọc Tú (21 tuổi) đều trú tại thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lừa đảo qua điện thoại, chiêu cũ vẫn đầy nạn nhân mới

HOÀNG HƯNG |

Ngày 13.11, Công an tỉnh Bình Phước cảnh báo về hiện tượng lừa đảo tinh vi của một số đối tượng qua điện thoại. Với trò lừa đảo này có nạn nhân đã mất hàng trăm triệu đồng.