Bắt 3 đối tượng khi đang giết con hổ hơn 2 tạ để nấu cao

THANH BÌNH |

Điện Biên - Lực lượng công an vừa bắt giữ 3 đối tượng để điều tra vì đã giết 1 con hổ có trọng lượng hơn 2 tạ để nấu cao.

Theo đó, vào hồi 21h ngày 17.3, Công an huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) phát hiện, bắt quả tang một nhóm gồm 3 đối tượng vi phạm quy định bảo vệ động vật hoang dã cấp quý hiếm.

Tang vật thu giữ gồm 1 cá thể hổ đã chết nặng khoảng 220kg thuộc nhóm 1B danh mục bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm theo Nghị định 06/2009/NĐ-CP của Chính phủ.

Cá thể hổ nói trên đã bị các đối tượng dùng kích điện và dao để giết tại nhà riêng của Lường Văn Anh, SN 1977, trú tại bản Yên Cang 2, xã Sam Mứn, huyện Điện Biên.

Các đối tượng cùng tham gia thực hiện hành vi giết thịt cá thể hổ này là Ngô Sỹ Thành, SN 1976, trú tại xóm Tân Mỹ, xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp và Ngô Sỹ Tiến, SN 1967, trú tại số 71B, phường Hưng Dũng, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An. 

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã mua cá thể hổ sống tại Nghệ An, sau đó dùng xe ô tô vận chuyển về Điện Biên giết thịt để nấu cao bán kiếm lời.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Điện Biên đã tạm giữ hình sự đối với Lường Văn Anh, Ngô Sỹ Thành và Ngô Sỹ Tiến để tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

THANH BÌNH
TIN LIÊN QUAN

Động đất có độ lớn 4,5 xảy ra tại Điện Biên

THANH BÌNH |

Theo thông tin từ Viện Vật lý Địa cầu, 1 trận động đất vừa xảy ra tại Điện Biên có độ lớn 4,5 và mức độ cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 2.

Điện Biên tưng bừng khai mạc Lễ hội Hoa Ban năm 2022

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Tối 13.3, tại Quảng trường 7.5 thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã diễn ra đêm khai mạc Lễ hội Hoa Ban năm 2022 với chương trình nghệ thuật đặc sắc "Lung linh miền Hoa Ban."

Khám phá Di tích Him Lam nơi mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Trong quần thể di tích chiến trường Điện Biên, có một địa điểm chưa được nhiều người biết đến, đó là Di tích Him Lam - nơi diễn ra trận mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Hình ảnh đón 8 con hổ ở Nghệ An ra vườn thú Hà Nội trong đêm

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - 8 con hổ gửi nuôi nhốt ở Khu du lịch sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm (Diễn Châu, Nghệ An) đã ra đến Vườn thú Hà Nội trong trạng thái tỉnh táo, thỉnh thoảng gầm lớn, có dấu hiệu hoảng sợ vì đông người.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Động đất có độ lớn 4,5 xảy ra tại Điện Biên

THANH BÌNH |

Theo thông tin từ Viện Vật lý Địa cầu, 1 trận động đất vừa xảy ra tại Điện Biên có độ lớn 4,5 và mức độ cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 2.

Điện Biên tưng bừng khai mạc Lễ hội Hoa Ban năm 2022

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Tối 13.3, tại Quảng trường 7.5 thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã diễn ra đêm khai mạc Lễ hội Hoa Ban năm 2022 với chương trình nghệ thuật đặc sắc "Lung linh miền Hoa Ban."

Khám phá Di tích Him Lam nơi mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Trong quần thể di tích chiến trường Điện Biên, có một địa điểm chưa được nhiều người biết đến, đó là Di tích Him Lam - nơi diễn ra trận mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Hình ảnh đón 8 con hổ ở Nghệ An ra vườn thú Hà Nội trong đêm

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - 8 con hổ gửi nuôi nhốt ở Khu du lịch sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm (Diễn Châu, Nghệ An) đã ra đến Vườn thú Hà Nội trong trạng thái tỉnh táo, thỉnh thoảng gầm lớn, có dấu hiệu hoảng sợ vì đông người.