Bắt 3 đối tượng cầm đầu đường dây cho vay lãi suất cao ở Đà Nẵng

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Ngày 7.4, Công an quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng cho biết, bắt giữ 3 đối tượng cầm đầu 3 đường dây tín dụng đen trên địa bàn với lãi suất lên đến 365%/năm.

Theo đó, sau thời gian trinh sát, ngày 6.4, Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Hải Châu bắt quả tang các đối tượng đang có hoạt động cho vay nặng lãi gồm: Nguyễn Văn Quỳnh (27 tuổi, quê Kiến An, Hải Phòng, tạm trú phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn); Lê Bá Hải (25 tuổi, quê Quảng Xương, Thanh Hóa, tạm trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn); Nguyễn Tuấn Anh (26 tuổi, quê Thanh Hóa, tạm trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu).

Các đối tượng này từ các tỉnh phía Bắc vào Đà Nẵng hoạt động độc lập, cầm đầu 3 đường dây cho vay nặng lãi riêng biệt. 3 đối tượng đã khai nhận, đang cho khoảng 61 người, với tổng số tiền khoảng 760 triệu đồng. Lãi suất mà các đối tượng cho vay từ 243 - 365%/năm, phí dịch vụ từ 3 - 5% số tiền vay.

Nếu người vay không trả tiền, sẽ bị chửi bới, đe dọa, dán decal màu đỏ, in dòng chữ "không trả tiền, không sống yên" trước cửa nhà hoặc nơi buôn bán của người vay tiền để đe dọa đòi nợ.

Khám xét nơi ở của từng đối tượng, Cảnh sát thu giữ hàng trăm giấy tờ tùy thân, sổ hộ khẩu của người vay tiền, tiền mặt khoảng 30 triệu đồng, 4 xe máy, trong đó có 1 xe máy do đối tượng "siết" của người vay tiền để buộc trả nợ.

Hiện, Công an đã làm việc với 15 người là nạn nhân của 3 đường dây tín dụng đen này và đang tiếp tục mời làm việc với số còn lại.

Để phục vụ yêu cầu điều tra, Công an quận Hải Châu thông báo các cá nhân là bị hại chủ động liên hệ với Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Hải Châu để giải quyết.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh rải tờ rơi “cho vay tiền góp” xuống đường ở Bình Thuận

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Không khó để nhìn thấy các tờ giấy vương vãi trên các tuyến đường ở Bình Thuận với nội dung “cho vay tiền góp” kèm theo số điện thoại. Việc rải, dán tờ rơi quảng cáo “Cho vay trả góp” vừa gây mất mỹ quan còn tiềm ẩn hình thức cho vay nặng lãi, đã có không ít những hệ lụy liên quan gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Hải Phòng: Xoá ổ nhóm cho vay nặng lãi quy mô hàng chục tỉ đồng

Băng Tâm |

Hải Phòng - Ngày 29.3, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hải Phòng vừa đấu tranh, triệt phá ổ nhóm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự do Trần Văn Dũng cùng đồng phạm thực hiện.

Khởi tố 3 đối tượng cho vay nặng lãi

TRẦN TUẤN |

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can, đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Cận cảnh rải tờ rơi “cho vay tiền góp” xuống đường ở Bình Thuận

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Không khó để nhìn thấy các tờ giấy vương vãi trên các tuyến đường ở Bình Thuận với nội dung “cho vay tiền góp” kèm theo số điện thoại. Việc rải, dán tờ rơi quảng cáo “Cho vay trả góp” vừa gây mất mỹ quan còn tiềm ẩn hình thức cho vay nặng lãi, đã có không ít những hệ lụy liên quan gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Hải Phòng: Xoá ổ nhóm cho vay nặng lãi quy mô hàng chục tỉ đồng

Băng Tâm |

Hải Phòng - Ngày 29.3, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hải Phòng vừa đấu tranh, triệt phá ổ nhóm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự do Trần Văn Dũng cùng đồng phạm thực hiện.

Khởi tố 3 đối tượng cho vay nặng lãi

TRẦN TUẤN |

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can, đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.