Bắt 2 phụ nữ Việt giúp sức đưa người nhập cảnh trái phép

Hữu Long |

Cần tiền tiêu xài nên 2 cô gái người Việt đã tiếp tay cho người Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam trái phép dưới dạng chuyên gia.

Ngày 28.5, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP.Đà Nẵng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Phan Thị Thảo Ly (26 tuổi, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) và Phạm Thị Phúc (25 tuổi, trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê) liên quan đến các đường dây tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Theo điều tra, tháng 1.2021, Ly và Phúc làm việc cho văn phòng Hội người Hàn tại miền Trung, trụ sở tại Đà Nẵng.

Cả hai không ký hợp đồng lao động mà mỗi tháng chỉ làm việc vài ngày khi có người Hàn Quốc nhập cảnh vào Đà Nẵng.

Công việc chính của Ly và Phúc là làm hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn thủ tục xin cấp thị thực nhập cảnh mà các công ty khác chuyển, trong đó có công ty KV GLOBAL.

Đối tượng Phạm Thị Phúc giúp người Hàn Quốc nhập cảnh trái phép. Ảnh: CACC
Phạm Thị Phúc bị bắt tạm giam vì giúp người Hàn Quốc nhập cảnh trái phép. Ảnh: CACC

Trong thời gian làm việc, Ly và Phúc đã giúp cho Tô My Hồng Anh (nhân viên cho công ty có chủ là người Hàn Quốc, đã bị Công an TP.Đà Nẵng bắt hôm 15.5) và một nhân viên của công ty KV GLOBAL làm hồ sơ cho 12 người Hàn Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng theo diện chuyên gia.

Mặc dù biết dịch COVID-19 nên chính quyền không cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam, trừ chuyên gia, Ly và Phúc vẫn tiếp tay trong việc làm hồ sơ cho 12 người Hàn Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Ly và Phúc khai nhận, mỗi hồ sơ trót lọt, cả 2 hưởng lợi số tiền 2.100 USD và chia nhau tiêu xài.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Bộ Ngoại giao nói về đề xuất hộ chiếu vaccine COVID-19 với người nhập cảnh

Bảo Châu |

''Với tinh thần trách nhiệm, Việt Nam sẵn sàng chung tay với cộng đồng quốc tế trong công cuộc phòng chống, tiến tới kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh COVID'' - Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng khẳng định.

TPHCM: Tạm dừng nhập cảnh hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất

KHÁNH LINH |

Cảng Hàng không Quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất tạm dừng nhập cảnh hành khách đến từ ngày 27.5 đến hết ngày 4.6.2021 để hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại TPHCM.

Đề xuất xử lý thêm hành vi vi phạm liên quan đến xuất, nhập cảnh trái phép

Việt Dũng |

Bộ Công an giữ nguyên mức phạt tới 40 triệu đồng, song đề xuất thêm các hành vi vi phạm liên quan đến xuất, nhập cảnh trái phép trong Dự thảo Nghị định.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Bộ Ngoại giao nói về đề xuất hộ chiếu vaccine COVID-19 với người nhập cảnh

Bảo Châu |

''Với tinh thần trách nhiệm, Việt Nam sẵn sàng chung tay với cộng đồng quốc tế trong công cuộc phòng chống, tiến tới kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh COVID'' - Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng khẳng định.

TPHCM: Tạm dừng nhập cảnh hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất

KHÁNH LINH |

Cảng Hàng không Quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất tạm dừng nhập cảnh hành khách đến từ ngày 27.5 đến hết ngày 4.6.2021 để hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại TPHCM.

Đề xuất xử lý thêm hành vi vi phạm liên quan đến xuất, nhập cảnh trái phép

Việt Dũng |

Bộ Công an giữ nguyên mức phạt tới 40 triệu đồng, song đề xuất thêm các hành vi vi phạm liên quan đến xuất, nhập cảnh trái phép trong Dự thảo Nghị định.