Bắt 2 đối tượng vượt biên trốn cách ly phòng dịch COVID-19

TRẦN TUẤN |

Ngày 3.2, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) cho biết, vừa phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam nhằm trốn cách ly phòng dịch COVID-19.

Theo đó, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại các đường mòn, lối mở dọc trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào, vào khoảng 14h15 ngày 2.2, lực lượng Bộ đội Biên phòng đang làm nhiệm vụ tại xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Trần Văn Hương (45 tuổi) và Nguyễn Phúc Thành (30 tuổi), cùng quê ở Phúc Yên, Yên Thành, tỉnh Nghệ An đang cắt rừng nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam.

Bước đầu, 2 đối tượng khai nhận, vì muốn trốn tránh cách ly phòng dịch COVID-19 nên đã thuê một người Lào đưa đi cắt rừng qua biên giới với số tiền là 2 triệu kíp Lào (khoảng 5 triệu đồng tiền Việt). Tuy nhiên, khi qua khu vực xã Sơn Kim 1 thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ.

Hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản để xử lý và đưa 2 đối tượng trên đi cách ly tập trung theo quy định.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Yên Bái xử phạt đối tượng trốn cách ly tại nhà

Văn Đức |

UBND huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái vừa ra quyết định xử phạt một đối tượng có hành vi trốn tránh việc áp dụng các biện pháp cách ly y tế tại nhà.

Nam thanh niên ở nước ngoài về nhưng khai báo gian dối để trốn cách ly

QUÁCH DU |

Trở về từ nước ngoài, nhưng một nam thanh niên (ở Thanh Hóa) đã khai báo là từ Gia Lai, nhằm mục đích trốn cách ly y tế.

Bị phạt 5 triệu đồng vì nhập cảnh trái phép, trốn cách ly y tế

QUÁCH DU |

Sau khi phát hiện người phụ nữ (ở Thanh Hóa) nhập cảnh trái phép, trốn cách ly y tế, cơ quan chức năng đã đưa đi cách ly và xử phạt 5 triệu đồng.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Yên Bái xử phạt đối tượng trốn cách ly tại nhà

Văn Đức |

UBND huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái vừa ra quyết định xử phạt một đối tượng có hành vi trốn tránh việc áp dụng các biện pháp cách ly y tế tại nhà.

Nam thanh niên ở nước ngoài về nhưng khai báo gian dối để trốn cách ly

QUÁCH DU |

Trở về từ nước ngoài, nhưng một nam thanh niên (ở Thanh Hóa) đã khai báo là từ Gia Lai, nhằm mục đích trốn cách ly y tế.

Bị phạt 5 triệu đồng vì nhập cảnh trái phép, trốn cách ly y tế

QUÁCH DU |

Sau khi phát hiện người phụ nữ (ở Thanh Hóa) nhập cảnh trái phép, trốn cách ly y tế, cơ quan chức năng đã đưa đi cách ly và xử phạt 5 triệu đồng.