Bắt 2 đối tượng trong vụ xe chở gỗ “khủng” ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Ngày 10.7, liên quan đến vụ chiếc xe tải chở gỗ Dổi, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng để điều tra về hành vi vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.

Theo đó, 2 đối tượng bị bắt gồm: Hoàng Văn Duyệt (SN 1981) và Nguyễn Ngọc Thanh (SN 1989, cùng trú tại xã Krong, huyện Kbang). Quá trình điều tra xác định, đối tượng Thanh là người điều khiển xe còn Duyệt là chủ xe nên công an tiến hành bắt giữ.

Như báo Lao Động phản ánh, khoảng 23h ngày 20.6, trên đường Đông Trường Sơn, tại khu vực suối Nước, thuộc địa phận xã Đak Smar, huyện Kbang, Hạt Kiểm lâm huyện Kbang phối hợp cùng đoàn Kiểm tra liên ngành số 1, Chi cục Kiểm lâm tỉnh phát hiện xe ô tô tải BKS 81C-177.40 có dấu hiệu vận chuyển lâm sản trái pháp luật. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có hơn 22m3 gỗ Dổi.

Ông Nguyễn Văn Lộc – Phó chánh văn phòng phụ trách UBND tỉnh Gia Lai cho biết: “Khi nhận được thông tin, ngay trong đêm, ông Võ Ngọc Thành - Chủ tịch UBND tỉnh đã gọi điện chỉ đạo cho Chi Cục Kiểm lâm tỉnh, Công an tỉnh sớm vào cuộc điều tra, bao vây, truy bắt các đối tượng và báo cáo nhanh vụ việc”.

Thời điểm bắt giữ chiếc xe, ông Nguyễn Đình Sang (trú tại Thị trấn Kbang, huyện Kbang) đã đứng ra nhận mình là chủ nhân xe gỗ nói trên với Hạt Kiểm lâm. Tuy nhiên, khi cơ quan Công an vào cuộc thì lại xác định Duyệt và Thanh mới là 2 đối tượng có liên quan.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Sang cũng không xuất trình được hồ sơ giấy tờ có liên quan đến nguồn gốc gỗ nêu trên. Sau đó, ngày 21.6 ông Hồ Ngọc Dao - Chủ doanh nghiệp tư nhân Giao Trang đến trụ sở cung cấp cho Hạt Kiểm lâm Kbang 1 bộ hồ sơ gồm: Hồ sơ nguồn gốc gỗ trên xe ô tô tải bị tạm giữ, hóa đơn GTGT….

Tuy nhiên, cơ quan chức năng nghi vấn hồ sơ được làm giả để hợp thức hóa gỗ lậu, nên Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Gia Lai đã thu thập thông tin, đưa toàn bộ hồ sơ về điều tra. Hiện vụ việc đang được Công an mở rộng điều tra, làm rõ.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Gia Lai ghi nhận 2 ca dương tính SARS-CoV-2

THANH TUẤN |

Tối ngày 7.7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Xử lý triệt để vi phạm trong phát triển điện mặt trời áp mái ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Liên quan đến hiện tượng trục lợi sai phép từ chủ trương phát triển điện mặt trời áp mái ở tỉnh Gia Lai, UBND tỉnh đã yêu rà soát lại, có giải pháp xử lý triệt để các vi phạm liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp và đất đai.

Nhiều vụ lừa đảo rúng động Gia Lai liên quan đến cựu nữ nhân viên ngân hàng

THANH TUẤN |

Trong thời gian ngắn, Công an tỉnh Gia Lai nhận tin báo tố giác nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn, có liên quan đến các nhân viên làm việc tại ngân hàng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Gia Lai ghi nhận 2 ca dương tính SARS-CoV-2

THANH TUẤN |

Tối ngày 7.7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Xử lý triệt để vi phạm trong phát triển điện mặt trời áp mái ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Liên quan đến hiện tượng trục lợi sai phép từ chủ trương phát triển điện mặt trời áp mái ở tỉnh Gia Lai, UBND tỉnh đã yêu rà soát lại, có giải pháp xử lý triệt để các vi phạm liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp và đất đai.

Nhiều vụ lừa đảo rúng động Gia Lai liên quan đến cựu nữ nhân viên ngân hàng

THANH TUẤN |

Trong thời gian ngắn, Công an tỉnh Gia Lai nhận tin báo tố giác nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn, có liên quan đến các nhân viên làm việc tại ngân hàng.