Bắt 2 đối tượng người Lào chuyển ma túy về Việt Nam

ĐÌNH VĂN |

Các đối tượng tổ chức đưa ma túy từ Lào về, ngụy trang trong các bọc giấy, tuồn vào địa phận Việt Nam bán, để kiếm lời.

Ngày 10.7, Bộ đội Biên phòng Kon Tum cho biết, vừa phối hợp với Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Biên phòng) và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Kon Tum bắt giữ 2 đối tượng người Lào vận chuyển trái phép 2kg ma túy vào Việt Nam.

Hai đối tượng người Lào bị bắt giữ. Ảnh Biên phòng cung cấp
Hai đối tượng người Lào bị bắt giữ. Ảnh Biên phòng cung cấp

Hai đối tượng bị bắt giữ là Đắc Đuông (SN 1996, trú bản Phu Nhang, huyện Phu Vông, tỉnh Attapư, Lào) và Thạo Mịp (SN 1987, trú bản Phổn Muông, huyện Na Xải Thong, thành phố Viêng Chăn, Lào).

Thời điểm bắt giữ, các đối tượng giấu 2kg ma túy đá trong bọc giấy đen, quấn băng keo; túi xách cùng 2 điện thoại di động tang vật cũng bị lực lượng Việt Nam tạm giữ.

Vụ việc đang được mở rộng điều tra.

ĐÌNH VĂN
TIN LIÊN QUAN

Bắt giữ đối tượng vận chuyển 6.000 viên ma túy, 1kg ma túy đá

BÍCH DŨNG |

Ngày 8.7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho biết, vừa thực hiện thành công Chuyên án 380L, bắt 1 đối tượng cùng 6.000 viên ma túy tổng hợp, 1kg ma túy đá.

Vứt lại 5kg ma túy cùng xe máy, bỏ trốn vào rừng

ANH ĐỨC - HẢI THƯỢNG |

Thông tin từ Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, bàn giao toàn bộ tang vật 5kg ma túy, 1 xe máy cho Công an tỉnh này để xử lý theo quy định của Pháp luật.

Xử lý nghiêm đối tượng lợi dụng chính sách để buôn bán ma túy

B.T.S |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Tài chính và Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng xử lý nghiêm minh trước pháp luật các đối tượng lợi dụng chính sách tạo thuận lợi của nhà nước trong thông quan hàng hóa để buôn bán, vận chuyển ma túy.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Bắt giữ đối tượng vận chuyển 6.000 viên ma túy, 1kg ma túy đá

BÍCH DŨNG |

Ngày 8.7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho biết, vừa thực hiện thành công Chuyên án 380L, bắt 1 đối tượng cùng 6.000 viên ma túy tổng hợp, 1kg ma túy đá.

Vứt lại 5kg ma túy cùng xe máy, bỏ trốn vào rừng

ANH ĐỨC - HẢI THƯỢNG |

Thông tin từ Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, bàn giao toàn bộ tang vật 5kg ma túy, 1 xe máy cho Công an tỉnh này để xử lý theo quy định của Pháp luật.

Xử lý nghiêm đối tượng lợi dụng chính sách để buôn bán ma túy

B.T.S |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Tài chính và Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng xử lý nghiêm minh trước pháp luật các đối tượng lợi dụng chính sách tạo thuận lợi của nhà nước trong thông quan hàng hóa để buôn bán, vận chuyển ma túy.