Quảng Bình:

Bắt 2 đối tượng làm giả bằng khen, huân huy chương của Bộ Quốc phòng

LÊ PHI LONG |

Ngày 18.3, Công an TX. Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình) cho biết, vừa đấu tranh thành công chuyên án “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo điều tra ban đầu, trước đó lực lượng công an phát hiện trên địa bàn xã Quảng Sơn (TX. Ba Đồn) có một số đối tượng không thuộc diện được Nhà nước cấp huân, huy chương chiến sỹ vẻ vang nhưng tại nhà ở có treo các loại giấy tờ trên, nghi vấn là giấy tờ giả.

Qua điều tra, lực lượng công an phát hiện đối tượng Nguyễn Trãi (SN 1960, trú tại thôn Đông Hưng, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch) cấu kết, móc nối với đối tượng Trương Thanh Huỷnh (SN 1962, trú tại thôn Thọ Hạ, xã Quảng Sơn, TX. Ba Đồn) để làm giả các Bằng khen, Huân chương, Huy chương của Nhà nước, Bằng khen của Bộ Quốc phòng.

Đối tượng Trương Thanh Huỷnh. Ảnh: CAQB
Đối tượng Trương Thanh Huỷnh. Ảnh: CAQB

Đối tượng làm giả là một số người dân từng tham gia quân đội nhưng không đủ điều kiện cấp các các loại giấy tờ này.

Trước những hành vi vi phạm pháp luật nêu trên, Công an TX.Ba Đồn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Trãi và Trương Thanh Huỷnh.

Qua điều tra, lực lượng công an đã thu giữ 19 tài liệu giả gồm các Bằng khen, Huân chương chiến công; Huân, Huy chương chiến sỹ vẻ vang; Bằng khen của Bộ Quốc phòng từ 13 đối tượng liên quan tại địa bàn các xã Quảng Sơn, Quảng Thủy (TX. Ba Đồn).

Vụ việc hiện đang được điều tra mở rộng.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện hơn 3.000 thỏi son môi, kem trắng da… bị làm giả

MINH CHÂU |

Ngày 13.3, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã niêm phong và tạm giữ toàn bộ hơn 3.000 sản phẩm là mỹ phẩm giả (gồm son môi, kem làm sáng da, kem che khuyết điểm…) để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Phát hiện hàng nghìn lọ thuốc đông y nghi làm giả

thuỳ Dung |

Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Hà Nam vừa bắt quả tang cơ sở đang gia công, đóng gói lượng lớn thuốc đông y gia truyền nghi giả.

Nạn làm giả giấy phép lái xe kiểu mới: Công khai rao bán, giả luôn cả mã QR

Nhóm PV |

Những giấy phép lái xe loại mới được quảng cáo là có hồ sơ gốc, bao soi, bao quét mã QR đang được rao bán một cách công khai. “Phôi thật, tem thật, bao lưu thông. Công an kiểm tra soi chiếu thoải mái. Để phân biệt, công an sẽ quét mã QR nhưng bên mình đã mua mã này rồi. Kiểm tra thì thông tin của bạn vẫn hiện ra đầy đủ” - người rao bán giấy phép lái xe cho hay. Chỉ cần bỏ ra hơn 1 triệu đồng cho xe máy và từ 4 - 5 triệu đồng cho ôtô là có thể cầm trên tay một “giấy phép lái xe kiểu mới” có cả mã QR.

Truy tố hơn 50 đối tượng làm giả giấy tờ, bằng lái xe

BẢO TRUNG |

Nguyễn Văn Phương (tạm trú Đắk Nông) và đồng bọn đã nhận và đặt làm giả gần 200 tài liệu, trong đó có 56 giấy phép lái xe các loại; nhiều giấy tờ, hồ sơ liên quan... để hưởng tiền chênh lệch.

Triệu tập đối tượng làm giả văn bản kéo dài kì nghỉ học ở Lào Cai

Lê Anh |

Công an tỉnh Lào Cai đã tìm hiểu và triệu tập đối tượng làm giả văn bản cho phép học sinh trên địa bàn tiếp tục nghỉ Tết Nguyên Đán để chống dịch COVID-19.

Điều tra công an nghĩa vụ tử vong sau 10 ngày nhập ngũ

Văn Đức |

Yên Bái - Cơ quan Công an đang điều tra vụ chiến sĩ Công an nghĩa vụ tử vong sau 10 ngày nhập ngũ.

Viettel chia điểm với Nam Định tại vòng 4 V.League 2023

HOÀNG HUÊ |

Dù tạo ra được vô số cơ hội nhưng Viettel và Nam Định đều không tận dụng thành công và phải chấp nhận tỉ số hoà 0-0 tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Giờ thứ 9: Lừa chồng - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Nhân vô thập toàn. Chúng ta cũng chỉ là những con người và chúng ta cũng có những sai lầm trong cuộc sống. Nếu bạn tha thứ cho người khác thì người khác cũng có thể tha thứ cho chính bạn.

Phát hiện hơn 3.000 thỏi son môi, kem trắng da… bị làm giả

MINH CHÂU |

Ngày 13.3, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã niêm phong và tạm giữ toàn bộ hơn 3.000 sản phẩm là mỹ phẩm giả (gồm son môi, kem làm sáng da, kem che khuyết điểm…) để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Phát hiện hàng nghìn lọ thuốc đông y nghi làm giả

thuỳ Dung |

Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Hà Nam vừa bắt quả tang cơ sở đang gia công, đóng gói lượng lớn thuốc đông y gia truyền nghi giả.

Nạn làm giả giấy phép lái xe kiểu mới: Công khai rao bán, giả luôn cả mã QR

Nhóm PV |

Những giấy phép lái xe loại mới được quảng cáo là có hồ sơ gốc, bao soi, bao quét mã QR đang được rao bán một cách công khai. “Phôi thật, tem thật, bao lưu thông. Công an kiểm tra soi chiếu thoải mái. Để phân biệt, công an sẽ quét mã QR nhưng bên mình đã mua mã này rồi. Kiểm tra thì thông tin của bạn vẫn hiện ra đầy đủ” - người rao bán giấy phép lái xe cho hay. Chỉ cần bỏ ra hơn 1 triệu đồng cho xe máy và từ 4 - 5 triệu đồng cho ôtô là có thể cầm trên tay một “giấy phép lái xe kiểu mới” có cả mã QR.

Truy tố hơn 50 đối tượng làm giả giấy tờ, bằng lái xe

BẢO TRUNG |

Nguyễn Văn Phương (tạm trú Đắk Nông) và đồng bọn đã nhận và đặt làm giả gần 200 tài liệu, trong đó có 56 giấy phép lái xe các loại; nhiều giấy tờ, hồ sơ liên quan... để hưởng tiền chênh lệch.

Triệu tập đối tượng làm giả văn bản kéo dài kì nghỉ học ở Lào Cai

Lê Anh |

Công an tỉnh Lào Cai đã tìm hiểu và triệu tập đối tượng làm giả văn bản cho phép học sinh trên địa bàn tiếp tục nghỉ Tết Nguyên Đán để chống dịch COVID-19.