Bắt 2 cựu cán bộ Công an TPHCM liên quan vụ dàn cảnh cướp 35 tỉ đồng

Huân Cao |

Liên quan đến vụ "dàn cảnh bắt cóc, cướp tài sản 35 tỉ đồng" trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây của một "đại gia", Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an vừa khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can nguyên là cán bộ công an vì có liên quan đến vụ án.

Ngày 13.7, nguồn tin từ Văn phòng Cơ quan CSĐT  Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát hình sự (C02) vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Quốc Dũng và Nguyễn Anh Tuấn, nguyên là cán bộ công an một Phòng nghiệp vụ thuộc Công an TPHCM. Bị can Dũng và Tuấn bị bắt vì có liên quan đến vụ dàn cảnh, bắt cóc ông L.Đ.N. (SN 1988, quê Bình Định) cướp 35 tỉ đồng trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây (Đồng Nai) vào giữa tháng 5.2020.

Ngoài 2 bị can nguyên là cán bộ công an nói trên, C02 cũng đang làm rõ vai trò của 3 cán bộ công an cấp quận ở TPHCM được xác định cũng có dấu hiệu tham gia trong vụ cướp tài sản trị giá 35 tỉ đồng này.

Liên quan đến vụ cướp này, trước đó Công an đã bắt giữ các đối tượng gồm: Hồ Ngọc Tài (SN 1989), Trần Ngọc Hoàng (SN 1983, cùng ngụ TP Đà Nẵng); Nguyễn Văn Đức (SN 1996, quê Đắk Lắk); Trịnh Tuấn Anh (SN 1985, ngụ quận 5, TPHCM); Bùi Quang Chung (SN 1996, ngụ huyện Hóc Môn, TPHCM); Mai Xuân Phốt (SN 1992, quê Quảng Nam) và Trương Chí Hải (SN 1989, ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM) để điều tra về hành vi bắt cóc, cướp tài sản.

Điều tra từ công an, từ năm 2018 nhiều người đã nghe theo lời kêu gọi của ông N đã đầu tư vào đồng tiền ảo. Sau đó, đồng tiền ảo này bất ngờ bị sập, nhiều nhà đầu tư mất số tiền lớn. Nhóm nghi phạm trên cũng là nạn nhân, đã tìm kiếm ông N để giải quyết khoản tiền đã đầu tư nhưng bất thành.

Giữa tháng 5.2020, nhóm đối tượng phát hiện ông N chở vợ con đi du lịch ở Đà Lạt nên âm thầm theo dõi. Tuy nhiên, do ở khu du lịch người đông nên nhóm đối tượng không thực hiện được.

Đến trưa 18.5, bọn chúng đeo bám theo xe ông N từ Đà Lạt về TPHCM. Khi đến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây thì dàn cảnh 1 vụ va chạm giao thông rồi bắt cóc gia đình ông N và cướp số tiền ảo có giá trị quy đổi khoảng 35 tỉ đồng.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố 8 bị can nhóm cướp 35 tỉ đồng trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây

Việt Dũng |

Chiều 25.6, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự C02, Bộ Công an cho biết, ngay trong ngày hôm nay C02 đã ra quyết định khởi tố 8 bị can về tội Cướp tài sản. Quyết định này đang đợi VKSND Tối cao phê chuẩn.

Từ vụ cướp 35 tỉ đồng trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây: Lộ diện nhân vật “có số má” về tiền ảo

GIA MIÊU |

Vụ cướp 35 tỉ đồng trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây mà Bộ Công an vừa bắt băng nhóm dàn cảnh để bắt cóc, đã hé lộ nhiều tình tiết bất ngờ với việc nạn nhân trong vụ cướp được xác định là ông Lê Đức Nguyên - một nhân vật “có số má” trong lĩnh vực tiền ảo - đang bị cấm phát hành và cung ứng.

Cục Cảnh sát hình sự bắt nhóm dàn cảnh cướp 35 tỉ đồng

Mai Hường |

Nhóm đầu tư tiền điện tử đổ lỗi cho vợ chồng ông K. là tác nhân khiến chúng thiệt hại kinh tế nên thuê thám tử theo dõi rồi lên kế hoạch bắt cóc vợ chồng nạn nhân, ép chuyển 35 tỉ đồng vào tài khoản...

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Khởi tố 8 bị can nhóm cướp 35 tỉ đồng trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây

Việt Dũng |

Chiều 25.6, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự C02, Bộ Công an cho biết, ngay trong ngày hôm nay C02 đã ra quyết định khởi tố 8 bị can về tội Cướp tài sản. Quyết định này đang đợi VKSND Tối cao phê chuẩn.

Từ vụ cướp 35 tỉ đồng trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây: Lộ diện nhân vật “có số má” về tiền ảo

GIA MIÊU |

Vụ cướp 35 tỉ đồng trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây mà Bộ Công an vừa bắt băng nhóm dàn cảnh để bắt cóc, đã hé lộ nhiều tình tiết bất ngờ với việc nạn nhân trong vụ cướp được xác định là ông Lê Đức Nguyên - một nhân vật “có số má” trong lĩnh vực tiền ảo - đang bị cấm phát hành và cung ứng.

Cục Cảnh sát hình sự bắt nhóm dàn cảnh cướp 35 tỉ đồng

Mai Hường |

Nhóm đầu tư tiền điện tử đổ lỗi cho vợ chồng ông K. là tác nhân khiến chúng thiệt hại kinh tế nên thuê thám tử theo dõi rồi lên kế hoạch bắt cóc vợ chồng nạn nhân, ép chuyển 35 tỉ đồng vào tài khoản...