Bắt 14 đối tượng tiếp tay cho nhập cảnh trái phép

Hữu Long |

Mở rộng điều tra đường dây tổ chức, môi giới đưa người Trung Quốc nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép, công an Đà Nẵng đã bắt tạm giam 14 đối tượng ở nhiều địa phương trên cả nước.

Chiều 26.4, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 14 đối tượng cư trú tại các tỉnh phía Bắc như Ninh Bình, Hà Nam, Hòa Bình, Hà Nội, Hưng Yên…

Nhóm này liên quan đến đường dây tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép của đối tượng Đinh Xuân Hiền (29 tuổi, quê Thái Bình) bị công an Đà Nẵng phát hiện vào cuối tháng 12.2020.

Theo điều tra, từ ngày 21.12 đến 29.12.2020, nhóm này đã tổ chức đưa 49 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam lưu trú, hoặc vào Việt Nam rồi tiếp tục sang Campuchia để làm việc cho các nhóm tội phạm đánh bạc, lừa đảo qua mạng internet do người Trung Quốc điều hành.

Các đối tượng dùng ô tô để đón người Trung Quốc nhập cảnh trái phép gần khu vực biên giới rồi chở vào TP.HCM hoặc Đồng Nai với mức giá khoảng 28-40 triệu đồng.

Từ đây, sẽ có các đầu mối khác tiếp nhận, đưa người nhập cảnh trái phép tìm cách lưu trú trái phép hoặc sang Campuchia.

Trước đó, cuối tháng 12.2020, Công an Đà Nẵng phát hiện ôtô BKS 17A-178.43 do Đinh Xuân Hiền điều khiển chở 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Ngoài ra, trên xe có một tài xế khác là Đinh Công Quân (31 tuổi, trú tỉnh Thái Bình).

Từ vụ việc này, Công an thành phố xác định hơn 20 đối tượng khác có liên quan.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Biên phòng lập thêm nhiều chốt lưu động ngăn nhập cảnh trái phép

QUANG ĐẠI |

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Nghệ An đã tăng cường tối đa các giải pháp phòng chống dịch, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã lập thêm nhiều chốt lưu động để ngăn chặn người nhập cảnh trái phép.

Bắt 9 người nước ngoài nhập cảnh trái phép đi đường mòn lối mở vào Việt Nam

ĐÌNH TRỌNG |

Lực lượng chức năng huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước vừa bắt giữ được 9 đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép đi đường mòn lối mở vào Việt Nam.

Nguy cơ biến thể đột biến kép của virus SARS-CoV-2 thâm nhập qua nhập cảnh

Thùy Linh |

Tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Ngoài những căng thẳng đối với công tác phòng chống dịch tại biên giới phía Tây Nam do tình hình dịch tại Campuchia rất phức tạp, chúng ta còn phải đối mặt với biến thể virus B.1.167 đột biến kép ở Ấn Độ.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Nghệ An: Biên phòng lập thêm nhiều chốt lưu động ngăn nhập cảnh trái phép

QUANG ĐẠI |

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Nghệ An đã tăng cường tối đa các giải pháp phòng chống dịch, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã lập thêm nhiều chốt lưu động để ngăn chặn người nhập cảnh trái phép.

Bắt 9 người nước ngoài nhập cảnh trái phép đi đường mòn lối mở vào Việt Nam

ĐÌNH TRỌNG |

Lực lượng chức năng huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước vừa bắt giữ được 9 đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép đi đường mòn lối mở vào Việt Nam.

Nguy cơ biến thể đột biến kép của virus SARS-CoV-2 thâm nhập qua nhập cảnh

Thùy Linh |

Tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Ngoài những căng thẳng đối với công tác phòng chống dịch tại biên giới phía Tây Nam do tình hình dịch tại Campuchia rất phức tạp, chúng ta còn phải đối mặt với biến thể virus B.1.167 đột biến kép ở Ấn Độ.