Bắt 13 nhân viên một công ty tài chính chuyên gọi điện khủng bố khách hàng

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 20.11, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với 13 người về tội "Vu khống"  để đòi nợ tại Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset (phường 6, quận 4).

Các đối tượng gồm: Nguyễn Ngọc Thắng, Đỗ Trọng Đạt, Trịnh Ngân Bình, Phạm Hùng Dương Lâm, Nguyễn Thị Ngọc Thảo, Nguyễn Trung Tín, Đỗ Thanh Tùng, Phạm Thị Bích Trang, Nguyễn Công Nghĩa, Phạm Nguyễn Ngân Hà và Nguyễn Công Tuấn, Lê Sanh, Trần Minh Tiến.

Theo Đại tá Trần Văn Hiếu (Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM) cho biết, hoạt động cho vay của Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset là hợp pháp nhưng thủ đoạn đòi nợ thì vi phạm pháp luật. Nhân viên đòi nợ thành công sẽ được hưởng lợi 30% số tiền.

Trước đó, ngày 4.11, các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM tiến hành kiểm tra hành chính văn phòng công ty trên tại cao ốc trên đường Hoàng Diệu (phường 6, quận 4).

Quá trình điều tra, xác minh, cơ quan công an xác định, công ty trên là công ty nước ngoài, có trụ sở chính ở quận 1 do L.J. (quốc tịch Hàn Quốc) làm Tổng giám đốc, được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép thành lập, có chức năng cho vay, bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng.

Từ ngày 1.8.2016 đến nay, công ty thuê văn phòng tại cao ốc trên để hoạt động thu hồi nợ. Khách hàng vay phải cung cấp thông tin cá nhân, người thân khi ký kết hợp đồng với công ty; lãi suất 4,58%/tháng, tương đương 55%/năm dưới hình thức trả góp hàng tháng.

Khi khách hàng đến hạn thanh toán, bộ phận thu hồi nợ sẽ chia khách hàng theo cấp độ thời gian nợ. Đối với nhóm nợ từ 1-89 ngày, nhân viên dùng phần mềm gọi nhắc nợ khách hàng và người thân với tính chất lịch sự, nhẹ nhàng.

Đối với nhóm nợ từ 90-179 ngày, nhân viên cũng dùng phần mềm nhưng điện thoại, nhắn tin thường xuyên, liên tục nhắc nhở khách hàng hoặc người thân tác động trả nợ.

Nhóm nợ trên 180 ngày, chia thành 2 nhóm, sử dụng điện thoại, các tài khoản mạng xã hội gọi điện, nhắn tin, chửi bới, đe dọa hoặc cắt hình ảnh người vay tiền, người thân ghép vào ảnh cáo phó đám tang, ảnh đồi trụy, thông báo truy tìm người trốn nợ, cảnh báo lừa đảo… để gửi cho khách hàng, người thân, bạn bè, đồng nghiệp của người vay tiền qua mạng xã hội nhằm gây sức ép, buộc người vay tiền trả nợ.

Hiện Công an TPHCM đang mở rộng điều tra vụ án.

Qua báo chí, Công an TPHCM kêu gọi các nạn nhân của công ty này có thể liên hệ với cơ quan công an để tiếp tục cung cấp thông tin, hình ảnh liên quan đến vụ việc này để điều tra làm rõ, xử lý nghiêm trước pháp luật.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Công an Đắk Lắk ra quân, trấn áp mạnh tội phạm hoạt động tín dụng đen

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Từ nay đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk sẽ thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt trấn áp mạnh tội phạm có tổ chức, hoạt động “tín dụng đen".

Phía Thùy Tiên khẳng định đã gửi đơn khởi kiện Đặng Thùy Trang tội vu khống

ĐÔNG DU |

Trước thềm chung kết Miss Grand International 2022, phía Thùy Tiên đã có những phản hồi chính thức về việc bị bà Đặng Thùy Trang kiện tội vu khống.

Cho vay lãi gần 56%/năm, Công ty Tài chính Mirae Asset giàu cỡ nào?

Tùng Thư |

Trong 5 năm gần đây (2016-2020), quy mô tài sản của Công ty TNHH Tài chính MTV Mirae Asset (MAFC) đã tăng hơn 10 lần. Giai đoạn này cũng chứng kiến sự tăng trưởng mạnh về doanh thu và lợi nhuận của MAFVN.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Công an Đắk Lắk ra quân, trấn áp mạnh tội phạm hoạt động tín dụng đen

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Từ nay đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk sẽ thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt trấn áp mạnh tội phạm có tổ chức, hoạt động “tín dụng đen".

Phía Thùy Tiên khẳng định đã gửi đơn khởi kiện Đặng Thùy Trang tội vu khống

ĐÔNG DU |

Trước thềm chung kết Miss Grand International 2022, phía Thùy Tiên đã có những phản hồi chính thức về việc bị bà Đặng Thùy Trang kiện tội vu khống.

Cho vay lãi gần 56%/năm, Công ty Tài chính Mirae Asset giàu cỡ nào?

Tùng Thư |

Trong 5 năm gần đây (2016-2020), quy mô tài sản của Công ty TNHH Tài chính MTV Mirae Asset (MAFC) đã tăng hơn 10 lần. Giai đoạn này cũng chứng kiến sự tăng trưởng mạnh về doanh thu và lợi nhuận của MAFVN.