“Tuy nhiên, ông Châu đã nghỉ việc trước đó 2 năm rồi mới xảy ra vụ việc chứ không phải trong quá trình công tác” – ông Hậu khẳng định.
Trước đó, nhiều người trình báo, 2 năm trước ông Châu thông qua các mối quan hệ kêu gọi góp vốn mua bán đất dự án tại tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu.
Nhiều người tin tưởng đã đưa tiền để đặt cọc hoặc góp vốn nhưng sau đó không được cung cấp giấy tờ pháp lý hay vị trí các thửa đất đã mua.
Qua điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai xác định ông Châu có dấu hiệu lừa đảo hơn 5 tỷ đồng của các nạn nhân.