Bảo vệ trường song ngữ đâm đồng nghiệp bị kết án 13 năm tù

Việt Dũng |

Hà Nội - Phản ứng bị lập biên bản vì vi phạm công việc, Nguyễn Đức Khoa dùng bao bầu đâm tổ trưởng bảo vệ, làm nạn nhân thương tích 43%.

Kết thúc phiên toà sơ thẩm ngày 27.10, TAND Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Khoa (46 tuổi, ở quận Long Biên) mức án 13 năm tù về tội "Giết người".

Toà cũng tuyên buộc bị cáo phải bồi thường cho nạn nhân N.A.T (33 tuổi, Sơn La) 65 triệu đồng theo yêu cầu. Trước phiên xử diễn ra, gia đình đã thay bị cáo bồi thường 13 triệu cho nạn nhân.

Theo bản án sơ thẩm, Khoa và anh T cùng là nhân viên Công ty TNHH MTV dịch vụ bảo vệ Bảo An Việt Nam. Cả hai được phân công làm bảo vệ tại Trường liên cấp song ngữ Well Spring tại quận Long Biên.

Khoảng 18h30 ngày 20.4, Khoa đến trường làm việc thì bị anh T, là Tổ trưởng tổ bảo vệ lập biên bản vì không chấp hành nội quy, quy chế làm việc của mục tiêu và sự điều động của chỉ huy mục tiêu.

Nguyên nhân vì Khoa đến trường làm việc muộn 1h30' nhưng không có lý do. Khoa không đồng ý với ý kiến của anh T nên phản ứng bằng cách xé biên bản nên hai người xảy ra cãi vã và đánh nhau.

Do được người khác trong tổ bảo vệ nhà trường can ngăn nên Khoa và anh T mới dừng lại và bị cáo bỏ về.

Khoảng 6h40 ngày 21.4, do vẫn bực tức về việc bị lập biên bản và đánh nhau hôm trước nên trước khi đi làm, Khoa mang theo hai con dao, một dao bầu và một dao nhọn với ý định đâm anh T trả thù.

Khoa cho hai con dao vào túi quần rồi đến phòng bảo vệ (cổng số 2) Trường liên cấp song ngữ Well Spring. Tại đây, Khoa yêu cầu anh T phải xin lỗi mình việc va chạm hôm trước, nhưng anh T không đồng ý. Khoa bất ngờ dùng dao bầu đâm vào ngực anh T.

Đâm xong, Khoa ôm ghì anh T từ phía sau để găm con dao vào người nạn nhân. Khi đó, hai nhân viên khác cùng trong tổ bảo vệ đã kịp thời khống chế Khoa, tước đoạt con dao bầu để giải cứu cho anh T.

Sau khi thoát khỏi sự khống chế, Khoa tiếp tục lấy con dao gọt hoa quả từ trong túi quần ra giơ về phía anh T đe doạ: “Hôm nay tao sẽ giết mày”. Do những người trong tổ bảo vệ kịp thời ngăn chặn nên Khoa bỏ về.

Sau đó, anh T được mọi người kịp thời đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nên giữ được tính mạng. Kết quả giám định xác định, anh T bị tổn hại 43% sức khoẻ.

Về phía Khoa, sau khi gây án đã về nhà cất hung khí và đến Công an phường Bồ Đề đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Quá trình điều tra và tại phiên toà, anh T đề nghị cơ quan tố tụng xử lý nghiêm hành vi phạm tội của Khoa. Đồng thời yêu cầu bị cáo bồi thường cho mình số tiền 65 triệu đồng gồm: Chi phí phẫu thuật, tổn hại sức khoẻ, tinh thần và ba tháng nghỉ việc.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Bắt đối tượng giết người, trốn truy nã suốt 20 năm ở Trung Quốc

Anh Minh |

Cao Bằng - Công an tỉnh Cao Bằng vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Viết Hoàng sau nhiều năm lẩn trốn bên Trung Quốc.

An Giang: Một phụ nữ đâm thấu ngực bạn trai của em gái

Vũ Tiến |

Sau khi cản trở chuyện yêu đương không được, một phụ nữ ở tỉnh An Giang đã dùng dao đâm thấu ngực bạn trai của em gái mình.

Đắk Lắk: Cứu sống bệnh nhân bị dao đâm thấu ngực

BẢO TRUNG |

Ngày 26.2, ông Võ Minh Thành - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk) thông tin, vừa phẫu thuật thành công đối với bệnh nhân Phan Doãn Ân (SN 1973, huyện Đăk Mil, tỉnh Đắk Nông) bị dao găm sâu vào ngực.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bắt đối tượng giết người, trốn truy nã suốt 20 năm ở Trung Quốc

Anh Minh |

Cao Bằng - Công an tỉnh Cao Bằng vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Viết Hoàng sau nhiều năm lẩn trốn bên Trung Quốc.

An Giang: Một phụ nữ đâm thấu ngực bạn trai của em gái

Vũ Tiến |

Sau khi cản trở chuyện yêu đương không được, một phụ nữ ở tỉnh An Giang đã dùng dao đâm thấu ngực bạn trai của em gái mình.

Đắk Lắk: Cứu sống bệnh nhân bị dao đâm thấu ngực

BẢO TRUNG |

Ngày 26.2, ông Võ Minh Thành - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk) thông tin, vừa phẫu thuật thành công đối với bệnh nhân Phan Doãn Ân (SN 1973, huyện Đăk Mil, tỉnh Đắk Nông) bị dao găm sâu vào ngực.