Chiều tối 27.11, phóng viên đã liên lạc được qua điện thoại với ông N.S.V (46 tuổi, nhân viên bảo vệ Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Dương) - người được cho đang bị em N.T.H (18 tuổi, từng ở trung tâm này), tố xâm hại tình dục em 2 năm nay.
Sau khi rời khỏi Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Dương được 2 tháng, em H tố ông V có hành vi xâm hại tình dục mình. Hiện em H đang ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh.
Qua điện thoại, ông V phủ nhận hành vi xâm hại tình dục em H. "Tôi không bao giờ làm việc ấy. Tôi sẵn sàng gặp để đối chất với em H" - ông V nói. Ông V cho biết mình đang làm việc với công an.
Liên quan đến vụ việc này, chiều ngày 27.11, Công an phường An Thạnh, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã đến trụ sở của trung tâm làm việc.
Thông tin mà phóng viên ghi nhận được, ông V đã làm việc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương từ năm 2014 đến nay.
Chiều 27.11, ông V cũng được yêu cầu đến Trung tâm để làm việc. Ông V đang viết bản tường trình về vụ việc.
Trước đó, như Báo Lao Động đã đưa tin, ngày 26.11, Bộ Lao Động Thương binh và Xã hội đã có văn bản yêu cầu Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cùng Bình Dương xác minh làm rõ vụ em N.T.H (18 tuổi) tố cáo ông N.S.V có hành vi xâm hại tình dục.
Em H hiện đang ở Trung tâm Bảo trợ xã hội Thành phố Hồ Chí Minh. Hai tháng trước đây em H ở Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Dương tại cơ sở đóng trên địa bàn phường An Thạnh, thị xã Thuận An.
Trao đổi với phóng viên, ông Lê Minh Quốc Cường - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bình Dương cho biết, đã cử cán bộ xuống trung tâm làm việc.
"Sở đã cử đồng chí Phó Giám đốc xuống làm việc, yêu cầu trung tâm làm tường trình về sự việc. Quan điểm của Ban giám đốc Sở, nếu mà cá nhân có vi phạm sẽ cương quyết xử lý đúng pháp luật chứ không bao che. Cái này phải làm cương quyết vì trách trách nhiệm của sở là bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em" - ông Cường nói.