Bảo vệ tòa nhà câu kết đánh tráo biển số, chiếm đoạt xe Honda SH

Mai Hường |

Hà Huy Toàn (18 tuổi, quận Thanh Xuân, Hà Nội) cùng với hai đối tượng khác, dùng biển số giả, đánh tráo chiếc Honda SH của khách gửi trong tòa nhà, để chiếm đoạt.

Ngày 23.7, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Hà Huy Toàn để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, ngày 13.7, Công an phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân tiếp nhận trình báo của chị H. (trú tại quận Thanh Xuân) về việc bị mất xe máy Honda SH, khi gửi tại toà nhà Licogi 13 (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân).

Vào cuộc xác minh, cảnh sát phát hiện Toàn là thủ phạm liên quan đến chiếc xe mất của nạn nhân.

Theo điều tra, Toàn là nhân viên bảo vệ toà nhà Licogi 13, do thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định chiếm đoạt xe máy của khách gửi tại tòa nhà.

Ngày 12.7, Toàn đã câu kết với 2 đối tượng khác đi vào bãi xe, mang theo biển số giả và vé xe đã ghi sẵn. Sau khi phát hiện chiếc xe Honda SH không khóa, các đối tượng tiến hành tráo biển số xe để qua mặt bảo vệ khác, rồi đưa phương tiện ra ngoài.

Lấy được chiếc xe SH, Toàn mang đi gửi tại hầm toà nhà 90 - Nguyễn Tuân, để chờ tiêu thụ.

Hiện cảnh sát đã thu giữ được chiếc xe khi Toàn chưa kịp bán và làm rõ các đối tượng liên quan.

Mai Hường
TIN LIÊN QUAN

Cha ruột nạn nhân lại thông đồng "đánh tráo giám định"

THÀNH NHÂN |

Nhiều lần quan hệ với bạn gái quen trên mạng, khi bị phát hiện, chú của bị cáo đã thông đồng với cha ruột nạn nhân nhằm "đánh tráo" người đi  giám định để che giấu tội phạm nhưng bị công an phát hiện.

Hà Nội: Đánh tráo khẩu trang y tế của khách, chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng

Phạm Đông |

Sau khi đã nhận hơn 600 triệu đồng tiền khách đặt mua 50 thùng khẩu trang y tế, Vũ Hoàng Anh đã đánh tráo thành khẩu trang vải để gửi đi nước ngoài.

Thủ đoạn mới - đánh tráo sổ đỏ để bán đất của người khác

Việt Dũng |

Nguyễn Mạnh Cường (34 tuổi, ở huyện Đông Anh) và Đinh Đức Hiệp (67 tuổi, ở thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) đánh tráo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của nạn nhân bằng giấy tờ giả, rồi rao bán đất đai cho người khác.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Cha ruột nạn nhân lại thông đồng "đánh tráo giám định"

THÀNH NHÂN |

Nhiều lần quan hệ với bạn gái quen trên mạng, khi bị phát hiện, chú của bị cáo đã thông đồng với cha ruột nạn nhân nhằm "đánh tráo" người đi  giám định để che giấu tội phạm nhưng bị công an phát hiện.

Hà Nội: Đánh tráo khẩu trang y tế của khách, chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng

Phạm Đông |

Sau khi đã nhận hơn 600 triệu đồng tiền khách đặt mua 50 thùng khẩu trang y tế, Vũ Hoàng Anh đã đánh tráo thành khẩu trang vải để gửi đi nước ngoài.

Thủ đoạn mới - đánh tráo sổ đỏ để bán đất của người khác

Việt Dũng |

Nguyễn Mạnh Cường (34 tuổi, ở huyện Đông Anh) và Đinh Đức Hiệp (67 tuổi, ở thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) đánh tráo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của nạn nhân bằng giấy tờ giả, rồi rao bán đất đai cho người khác.