Bảo vệ quán cà phê trộm tiền của khách được giảm thành án treo

Thành Nhân |

Thấy cốp xe của khách hàng không khóa, bảo vệ của quán cà phê đã lấy trộm tiền của khách hàng với tổng số tiền là 18.300.000 đồng.

Ngày 28.8, Tòa án Nhân dân TP. Cần Thơ mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án Ngô Văn Duy (sinh năm 1998, thường trú ở phường An Thới, quận Bình thủy, TP.Cần Thơ) tội trộm cắp tài sản.

Theo bản án sơ thẩm, sáng ngày 16.11.2019, chị Nguyễn Thị Bé Chính cùng chồng là anh Nguyễn Thanh Tươi đến một quán cà phê trên đường 30 tháng 4 (thuộc quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) bằng xe môtô để uống cà phê, trong cốp xe chị có tiền.

Sau khi uống cà phê xong, chị Chính cùng chồng quay về nhà. Đến khoảng 19h cùng ngày, chị Chính mở cốp xe kiểm tra thì phát hiện mất 18.300.000 đồng nên đến Công an phường trình báo sự việc.

Bị cáo Ngô Văn Duy kháng cáo xin hưởng án treo được Tòa án nhân dân TP.Cần Thơ chấp nhận. Ảnh: Thành Nhân
Bị cáo Ngô Văn Duy - bảo vệ quán cà phê trộm tiền của khách hàng - tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Thành Nhân

Qua trích xuất camera tại quán cà phê nơi mà vợ chồng chị Chính uống cà phê sáng ngày 16.11.2019 thì phát hiện Ngô Văn Duy, là bảo vệ tại bãi xe của quán, có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành mời Duy về làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Duy khai nhận: Sáng ngày 16.11.2019, Duy trực bảo vệ tại bãi xe của quán cà phê. Đến khoảng 8h thì thấy anh Tươi chở chị Chính bằng xe SH vào bãi xe của quán. Trong lúc di dời xe thì phát hiện cốp yên xe chưa khóa nên Duy dời xe SH của vợ chồng chị Chính sang vị trí khuất camera, đồng thời mở cốp yên xe lấy trộm tiền trong bóp. Tổng số tiền Duy trộm được là 18.300.000 đồng.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án Nhân dân quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Duy 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Sau đó, Viện Kiểm sát Nhân dân quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) có quyết định kháng nghị và bị cáo có đơn kháng cáo xin hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân TP.Cần Thơ nhận định: Hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm đến tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, gây mất an ninh trật tự tại địa phương cần có mức án tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo. Mức án cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo là không cao. Tuy nhiên, xét thấy có hành vi phạm tội nhất thời, tài sản trộm cắp chưa sử dụng, trả lại cho bị hại và bị hại đã có đơn xin bãi nại. Gia đình của bị cáo rất khó khăn, neo đơn... Vì vậy, xét không cấp thiết phải cách ly bị cáo khỏi đời sống xã hội.

Sau khi nghị án, Tòa án Nhân dân TP.Cần Thơ đã quyết định chấp nhận kháng nghị của Viện Kiểm sát, chấp nhận kháng cáo của bị cáo Ngô Văn Duy, xử phạt bị cáo Ngô Văn Duy 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản nhưng cho hưởng án treo, thời hạn thử thách là 12 tháng, giao bị cáo về cho UBND phường An Thới, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ để giáo dục và giám sát bị cáo.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Nữ y tá dùng tình một đêm với bạn trai tây để trộm cắp

Việt Dũng |

Hồ Thị Thu Hằng (30 tuổi, ở tỉnh Thái Nguyên) đồng ý ở lại qua đêm nhà người đàn ông quốc tịch Ý rồi trộm cắp tiền, máy tính của nhân tình.

Bắt đối tượng chuyên lẻn vào đền chùa trộm tiền công đức

QUÁCH DU |

Bảy thường xuyên đột nhập vào các đền, chùa tại nhiều huyện ở Thanh Hóa, rồi lợi dụng sơ hở để trộm tiền công đức.

Lén trộm thông tin thẻ tín dụng của khách để mua hàng trực tuyến

Mai Hường |

Lại Thế Thắng (25 tuổi, quê Thanh Hóa) trong thời gian làm tại một nhà hàng đã lén ghi thông tin thẻ tín dụng của khách rồi đặt nhiều mặt hàng, chiếm đoạt tiền.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nữ y tá dùng tình một đêm với bạn trai tây để trộm cắp

Việt Dũng |

Hồ Thị Thu Hằng (30 tuổi, ở tỉnh Thái Nguyên) đồng ý ở lại qua đêm nhà người đàn ông quốc tịch Ý rồi trộm cắp tiền, máy tính của nhân tình.

Bắt đối tượng chuyên lẻn vào đền chùa trộm tiền công đức

QUÁCH DU |

Bảy thường xuyên đột nhập vào các đền, chùa tại nhiều huyện ở Thanh Hóa, rồi lợi dụng sơ hở để trộm tiền công đức.

Lén trộm thông tin thẻ tín dụng của khách để mua hàng trực tuyến

Mai Hường |

Lại Thế Thắng (25 tuổi, quê Thanh Hóa) trong thời gian làm tại một nhà hàng đã lén ghi thông tin thẻ tín dụng của khách rồi đặt nhiều mặt hàng, chiếm đoạt tiền.