Báo tin giả bị cướp tài sản để né trả nợ

Nghiêm Túc |

Ngày 28.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang cho biết đang củng cố hồ sơ để ra quyết định xử lý vi phạm hành chính với người phụ nữ báo tin giả bị cướp tài sản để né trả nợ.

Đối tượng Lý Thij Hoàng tại cơ quan điều tra. Ảnh: NT
Đối tượng Lý Thị Hoàng tại cơ quan điều tra. Ảnh: NT

Ngày 26.5, Công an phường Long Phú, thị xã Tân Châu nhận được thông tin của bà Lý Thị Hoàng, sinh năm 1960, cư trú khóm Long An A, Phường Long Phú, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, báo tin bị cướp tài sản.

Theo thông tin bà Hoàng trình báo, khoảng 0h ngày 26.5, trong lúc đi ra ngoài vệ sinh thì bà bị 4 kẻ gian bóp cổ cướp tài sản, lấy đi vòng tay bằng vàng, có trọng lượng 2 chỉ (loại vàng 24k).

Tang vật vàng mà bà Hoàng báo tin giả bị cướp. Ảnh: NT
Tang vật vàng mà bà Hoàng báo tin giả là bị cướp. Ảnh: NT

Ngay khi tiếp nhận vụ việc, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thị xã Tân Châu phối hợp với Công an phường Long Phú nhanh chóng đến hiện trường để xác minh, điều tra vụ việc. Qua đó, lực lượng Công an nhận định có dấu hiệu hiện trường giả.

Sau gần 1 giờ làm việc, bà Hoàng thừa nhận hành vi mình là người báo tin giả. Nguyên nhân được xác định là do túng quẫn, thiếu nợ nhiều người và định giấu gia đình bán vàng để trả nợ, nên bà Hoàng đã dựng nên chuyện mình bị kẻ gian cướp tài sản.

Nghiêm Túc
TIN LIÊN QUAN

Báo tin giả đến công an để che giấu vi phạm lái xe sau khi uống rượu

Vũ Tiến |

Sáng 4.5, Công an huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) cho biết, vừa xác minh, khám phá nhanh vụ 2 thanh niên báo tin giả đến Công an để che giấu vi phạm lái xe sau khi uống rượu.

Thanh niên ăn chơi nợ nần báo tin giả bị cướp, bị công an phát hiện

MINH CHÂU |

Đ. khai nhận do nợ nần không có khả năng chi trả nên đã bán xe, bán điện thoại rồi đến Công an trình báo bị cướp tài sản để có lý do với gia đình, thì bị phát hiện là báo tin giả.

Bộ Y tế cảnh báo tin giả về COVID-19, đề nghị người dân không chia sẻ

Thùy Linh |

Sáng 27.7, Vụ Truyền thông- Bộ Y tế vừa phát đi thông báo kêu gọi người dân không chia sẻ những thông tin giả về dịch bệnh COVID-19 đang tràn lan trên mạng xã hội.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Báo tin giả đến công an để che giấu vi phạm lái xe sau khi uống rượu

Vũ Tiến |

Sáng 4.5, Công an huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) cho biết, vừa xác minh, khám phá nhanh vụ 2 thanh niên báo tin giả đến Công an để che giấu vi phạm lái xe sau khi uống rượu.

Thanh niên ăn chơi nợ nần báo tin giả bị cướp, bị công an phát hiện

MINH CHÂU |

Đ. khai nhận do nợ nần không có khả năng chi trả nên đã bán xe, bán điện thoại rồi đến Công an trình báo bị cướp tài sản để có lý do với gia đình, thì bị phát hiện là báo tin giả.

Bộ Y tế cảnh báo tin giả về COVID-19, đề nghị người dân không chia sẻ

Thùy Linh |

Sáng 27.7, Vụ Truyền thông- Bộ Y tế vừa phát đi thông báo kêu gọi người dân không chia sẻ những thông tin giả về dịch bệnh COVID-19 đang tràn lan trên mạng xã hội.