Bạo hành khiến bé gái 8 tuổi tử vong, bị xử lý tội danh nào?

Nam Dương |

TPHCM - Tùy theo chứng cứ thu thập được, tùy ý thức chủ quan của người phạm tội, cơ quan điều tra có thể thay đổi tội danh nặng hơn là Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, thậm chí nặng hơn là Tội giết người.

Cơ quan cảnh sát Điều tra Công an quận Bình Thạnh, TPHCM, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Nguyễn Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) về tội Hành hạ người khác liên quan đến vụ việc cháu bé N.T.V.A (8 tuổi, ngụ tại chung cư Sài Gòn Pearl, Quận Bình Thạnh) tử vong.

Theo công an, bé A. thường xuyên bị Trang hành hạ, đánh đập vào tối 22.12, được nhập viện trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở và bác sĩ xác định cháu A. đã tử vong trước khi tới bệnh viện.

Dư luận quan tâm hành vi của bị can Võ Nguyễn Quỳnh Trang sẽ bị xử lý thế nào?

Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Ủy viên thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, nhận xét, theo thông tin ban đầu, công an đã khởi tố bị can tội danh Hành hạ người khác theo quy định tại Điều 140 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi năm 2017. Do cháu A mới 8 tuổi, nên nếu bị xử lý tội danh này thì sẽ phải chịu hình phạt cao nhất lên đến 3 năm.

Cụ thể, người phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm: a) Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ; b) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 31% trở lên; c) Đối với 02 người trở lên.

Tuy nhiên, do cháu A tử vong, do đó, trong quá trình điều tra tùy theo những chứng cứ thu thập được, tùy ý thức chủ quan của người phạm tội mà cơ quan điều tra có thể thay đổi tội danh, truy cứu trách nhiệm hình sự bị can theo các tội danh nặng hơn là Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác (Điều 134) hoặc thậm chí nặng hơn là Tội giết người (Điều 123).

Đối với tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, về ý thức chủ quan, cần xác định phương thức, cách thức thực hiện hành vi bạo hành của thủ phạm xem việc đánh đập có nhằm vào các vị trí nguy hiểm, trọng yếu, có nguy cơ cao dẫn tới tử vong hay không?

Khi thực hiện hành vi, bị can có ý thức được hậu quả có thể gây ra không? Nếu bị xét xử theo tội danh này, mức với tình tiết định khung làm chết người, khung hình phạt áp dụng là 7-14 năm tù.

Trường hợp có đủ căn cứ để chứng minh ý thức của người phạm tội là thấy trước được hậu quả xảy ra (gây chết người) nhưng vẫn cố tình thực hiện hành vi để tước đoạt mạng sống của bé A., bị can sẽ bị xử lý về tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi năm 2017 và do cháu A mới có 8 tuổi, mức án cao nhất có thể là tử hình.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Bà trùm buôn lậu Mười Tường bị khởi tố tội danh thứ 6

Nghiêm Túc |

An Giang - Công an tỉnh An Giang tiếp tục khởi tố tội danh thứ 6 đối với trùm buôn lậu Mười Tường.

Bà trùm buôn lậu Mười Tường bị khởi tố thêm tội danh thứ 5

Vũ Tiến |

An Giang - Công an tỉnh An Giang tiếp tục khởi tố tội danh thứ 5 với trùm buôn lậu Mười Tường.

Ông Trần Hùng đối diện khung hình phạt nào khi đổi tội danh Nhận hối lộ?

Việt Dũng |

Luật sư cho rằng, trong quá trình điều tra vụ án hình sự, cơ quan điều tra có quyền thay đổi quyết định khởi tố bị can, chuyển từ tội danh này sang tội danh khác.

Vợ Cao Tài Năng không đồng ý 2 tội danh, khẳng định sẽ kháng cáo

Mai Dung |

Hải Dương - Lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử tuyên án, bị cáo Vũ Thị Mừng - một trong 2 bị cáo vụ giết chủ nợ, đốt xác phi tang ở Hải Dương xin lỗi gia đình bị hại. Tuy nhiên, bị cáo không đồng ý với cả 2 tội danh, sẽ kháng cáo.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Bà trùm buôn lậu Mười Tường bị khởi tố tội danh thứ 6

Nghiêm Túc |

An Giang - Công an tỉnh An Giang tiếp tục khởi tố tội danh thứ 6 đối với trùm buôn lậu Mười Tường.

Bà trùm buôn lậu Mười Tường bị khởi tố thêm tội danh thứ 5

Vũ Tiến |

An Giang - Công an tỉnh An Giang tiếp tục khởi tố tội danh thứ 5 với trùm buôn lậu Mười Tường.

Ông Trần Hùng đối diện khung hình phạt nào khi đổi tội danh Nhận hối lộ?

Việt Dũng |

Luật sư cho rằng, trong quá trình điều tra vụ án hình sự, cơ quan điều tra có quyền thay đổi quyết định khởi tố bị can, chuyển từ tội danh này sang tội danh khác.

Vợ Cao Tài Năng không đồng ý 2 tội danh, khẳng định sẽ kháng cáo

Mai Dung |

Hải Dương - Lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử tuyên án, bị cáo Vũ Thị Mừng - một trong 2 bị cáo vụ giết chủ nợ, đốt xác phi tang ở Hải Dương xin lỗi gia đình bị hại. Tuy nhiên, bị cáo không đồng ý với cả 2 tội danh, sẽ kháng cáo.