Báo động giới trẻ sử dụng ma túy đá

CAO NGUYÊN - THÙY LINH |

Dù biết sử dụng ma túy, ma túy đá là hành vi vi phạm pháp luật và có thể gây ảo giác, hoang tưởng, từ đó người sử dụng không thể kiểm soát được hành vi của bản thân… Mới đây nhất là cái chết đau lòng của cô gái trẻ 20 tuổi mà hung thủ chính là ca sĩ Châu Việt Cường. Hàng loạt vụ phạm pháp hình sự từ “ngáo đá” cho thấy tác hại khôn lường của loại ma túy gây ảo giác này.

Kinh hoàng từ ma túy đá

Dự luận vẫn còn bàng hoàng trước thông tin ca sĩ Châu Việt Cường (tên thật là Nguyễn Việt Cường; SN 1984, quê ở Hà Trung, Thanh Hóa) đã gây ra cái chết cho cô gái trẻ T.M.H trong một căn hộ trên phố Nguyễn Văn Ngọc (phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội) vào hôm 5.3.

Tại cơ quan công an, Châu Việt Cường khai nhận đã nhét tỏi vào miệng cô gái khiến nạn nhân tử vong, toàn bộ hành vi đều được thực hiện trong tình trạng bị ảo giác do sử dụng ma túy. Qua pháp y tử thi, lực lượng chức năng tìm thấy hơn 30 nhánh tỏi, củ tỏi trong miệng chị H., gây tắc phế quản, tắc đường hô hấp, là nguyên nhân khiến chị H. tử vong.

Trước đó, dư luận cả nước cũng đã liên tục phải chứng kiến những vụ án mạng kinh hoàng, thương tâm mà trong đó thủ phạm chính là các đối tượng bị ảo giác do sử dụng ma túy đá; còn nạn nhân lại là người yêu, người tình thân thiết với chính kẻ phạm tội. Vào ngày 29.10.2016, Nguyễn Hoài Thanh (30 tuổi, ngụ tổ 36, P.Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê) đến phòng trọ của người yêu là chị Võ Thúy V. (34 tuổi, TP.Đà Nẵng) để chơi. Tại đây, Thanh đã sử dụng ma túy đá, trong cơn hoang tưởng đã dùng xẻng sát hại người yêu rồi bỏ trốn khỏi hiện trường, tuy nhiên đối tượng đã bị bắt ngay sau đó. Tại cơ quan công an, đối tượng khai do hoang tưởng cho rằng người yêu mình là “quái vật 6 đầu” nên mới ra tay sát hại.

Sáng sớm ngày 1.10.2015, người dân tại đường Võ Văn Kiệt, quận 1, TPHCM bàng hoàng phát hiện xác chết của 1 nữ giới bị phân thành nhiều khúc, bỏ trong bao tải vứt bên vệ đường. Kết quả điều tra sau đó nhanh chóng xác định nạn nhân là bà Bùi Thị H. (40 tuổi, quận 1, TPHCM). Cùng với đó, danh tính hung thủ gây ra án mạng cũng nhanh chóng được tìm ra là Đặng Văn Tuấn (44 tuổi, sống chung nhà với nạn nhân).

Bà H. trước đó vốn là “vợ hờ” của em trai Tuấn, tuy nhiên sau đó lại trở thành nhân tình của hung thủ, cả hai từng nhiều lần mua ma túy đá về sử dụng ngay tại nhà. Khoảng 15h ngày 28.9.2015, trong cơn phê ma túy đá, Tuấn đã điên cuồng dùng cây đánh nhiều cái vào đầu bà H. rồi siết cổ người phụ nữ này đến chết. Đến ngày 28.12.2016, Tuấn đã bị tuyên án tử hình, trả giá cho hành vi man rợ mà mình đã gây ra.

Cách đây khá lâu, Nguyễn Hữu Chính (SN 1979, trú ở thôn Ninh Vũ, xã Bình Kiều, Khoái Châu, Hưng Yên) vốn là 1 MC kiêm ca sĩ nghiệp dư chuyên phục vụ tại các đám cưới ở Hà Nội. Dù đã có vợ con ở quê nhưng Chính vẫn thường xuyên gặp gỡ, hẹn hò với các cô gái trẻ qua mạng xã hội, trong đó có chị Đường Thị H. (SN 1985, ngụ tỉnh Tuyên Quang).

Vào một đêm giữa tháng 12.2013 sau khi cùng chị H. ân ái và sử dụng ma túy, Chính đã lên cơn hoang tưởng, nghĩ chị H. là một con trăn tinh với cái lưỡi rất ghê rợn, cầm theo chiếc bơm tiêm để tiêm thuốc độc giết chết mình. Lo sợ bị sát hại, Chính đã dùng mắc áo kim loại và dao nhọn đâm nhiều nhát vào chị H. khiến nạn nhân chấn thương sọ não, mất máu cấp dẫn tới tử vong.

Dễ bị kích động

Trao đổi với PV về tác hại của ma túy đá, Giáo sư Cao Tiến Đức - Chủ nhiệm bộ môn Tâm thần và Tâm lý y học (Bệnh viện 103 - Học Viện Quân Y) cho biết, ma túy tổng hợp (chất kích thích tâm thần dạng amphetamine hoặc methamphetamin ATS) rất độc, tác động trực tiếp tới hệ thần kinh trung ương. Loại ma túy này chính là thủ phạm gây ra các triệu chứng loạn thần (hoang tưởng, ảo giác) tạo nên tâm trạng hoảng loạn, sợ bị truy hại và sợ bị giết, rất dễ dẫn đến hành vi bạo lực, đập phá, đốt nhà, giết người hàng loạt. Có lúc người sử dụng ma túy tổng hợp rơi vào trạng thái ngộ rồi tự sát.

Khi bị nhiễm độc ma túy đá, bệnh nhân sẽ xuất hiện ảo thị, ảo thanh, ảo giác xúc giác, hoang tưởng bị hại, kích động, có hành vi nguy hiểm… biểu hiện này thường được gọi là “ngáo đá”.

GS Đức cũng cho biết, khi “ngáo đá” sẽ không kiểm soát được hành vi, bị ảo giác như nhìn thấy ma quỷ, nghe tiếng nói của ai đó trong đầu đe dọa hoặc xúi giục bệnh nhân tiến hành những hành động nguy hiểm và nghĩ rằng ai đó đang mắng chửi mình hoặc có âm mưu giết mình.

“Một số người còn bị ảo giác xúc giác, tức là có cảm giác như có côn trùng bò trên da, ngứa ngáy. Ảo giác có cảm giác như thật, do đó người bệnh gãi rất nhiều gây trầy xước hoặc dùng vật dụng để rạch da gây thương tích chảy máu, thường để lại nhiều vết sẹo, vết thâm rải rác toàn thân. Đây là tình trạng rất nguy hiểm bởi nó chi phối hành vi, khiến người bị “ngáo” có thể giết người hoặc tự sát” - GS Đức cảnh báo.

GS Đức khuyến cáo ma túy tổng hợp rất nguy hại, cần phải ngăn chặn sớm. Gia đình phải chịu trách nhiệm trong việc giáo dục, bảo vệ con trẻ khỏi tác động của chất gây nghiện này. Trong trường hợp người thân có biểu hiện “ngáo”, gia đình cần tỏ ra đồng cảm, bình tĩnh nhưng kiên quyết quản lý và nhanh chóng đưa đối tượng đến cơ sở tâm thần để được điều trị và tư vấn.

Trao đổi với Lao Động về vấn đề này, Trung tá Đào Trung Hiếu - chuyên gia nghiên cứu tội phạm học, Bộ Công an - cho hay, bất cứ người nào khi sử dụng ma túy đều phải xử lý theo quy định của pháp luật. Hiện nay việc đấu tranh với ma túy đá rất khủng khiếp và còn gặp nhiều khó khăn. Theo trung tá Hiếu, trước đây ma túy đá chỉ có thẩm lậu từ nước ngoài về nhưng giờ thì người Việt đã tự chế được.

Trung tá Hiếu nói thêm, khi sử dụng ma túy đá sẽ cho con người một khả năng đặc biệt. Khả năng đó là nghe thấy ánh sáng và nhìn được âm thanh. Khi sử dụng ma túy đá thì sẽ tác động vào hệ thần kinh của con người sau đó rơi vào ảo giác. Như vậy, nếu khi bị ảo giác thì người sử dụng không làm chủ được bản thân mình. Có những hành động quá kích, sự hưng phấn thái quá… gây ra những hậu quả xấu cho xã hội.

CAO NGUYÊN - THÙY LINH
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.