Án mạng, tội phạm diễn ra, tỉnh thành nào cũng có dù ít, nhiều trên phương diện mức độ. Tại Gia Lai, các vụ án mạng diễn ra với mật độ quá ngắn, nạn nhân là học sinh, hung thủ là người thân đã thực sự báo động.
Các vụ án liên tục xảy ra buộc Gia Lai phải đề ra các quyết sách ngăn chặn. Từ những án mạng mà hung thủ là thiếu niên, người thân, rõ ràng những nhà tội phạm học phải đặt ra các phương án hoạch định chính sách pháp luật, từ đó ngăn ngừa, cảnh báo cho xã hội.
Phân tích về nguyên nhân, đại diện CA tỉnh Gia Lai nhìn nhận: Dưới góc độ tội phạm học, các nhà phân tích đánh giá đối tượng phạm tội thường xảy ra ở độ tuổi từ 13-18. Đó là, diễn biến tâm, sinh lí trong độ tuổi này có biến đổi rất lớn. "Rõ ràng, trong các vụ án, gia đình phải có trách nhiệm, các đoàn thể phải có trách nhiệm, cả hệ thống chính trị cũng phải có trách nhiệm", vị cán bộ này phân tích.
Bàn về biện pháp, đại diện CA Gia Lai nhấn mạnh: "Cần tập trung tuyên truyền, vận động và giáo dục (tâm lí, sinh lý, pháp luật, đạo đức...)".
Trong khi đó, theo một cán bộ lãnh đạo tỉnh Gia Lai, tội phạm ở độ tuổi học sinh có dấu hiệu tăng... có thể do xa rời bộ môn giáo dục đạo đức công dân. "Để thay đổi nhận thức của lứa tuổi học sinh không chỉ gói gọn trong khu vực một tỉnh, mà phải có một đề án lớn mang tầm quốc gia. Từ đó, áp dụng vào nhà trường để dạy giáo dục công dân cho lứa tuổi thanh thiếu niên", lãnh đạo này ý kiến.
Theo Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đắc Lắc - Tạ Quang Tòng: Độ tuổi thanh thiếu niên, học sinh thích thể hiện, chứng minh sự "liều lĩnh, hơn người" nhưng việc "thể hiện" đã vượt quá giới hạn nhận thức cho phép, vô tình hình thành tội phạm. Tựu trung công tác nền giáo dục từ gia đình, nhà trường đến xã hội đã có một khiếm khuyết nào đó.