Báo cháy giả còn xúc phạm lực lượng công an

TRẦN TUẤN |

Một đối tượng gọi điện báo cháy giả, khi lực lượng chữa cháy đến không phát hiện vụ cháy đã gọi lại hỏi thì đối tượng có lời thô tục, xúc phạm công an.

Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Tĩnh vừa làm việc với đối tượng N.T.L (16 tuổi, trú tại thôn Bình Lợi, xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) và người giám hộ để làm rõ về hành vi “báo cháy giả”.

Trước đó, vào khoảng 21h09 ngày 31.7, phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Hà Tĩnh nhận được cuộc điện thoại xưng là Nguyễn Quang Chung, trú xã Kỳ Tiến báo đang xảy ra vụ cháy nhà dân tại thôn Quang Trung, xã Kỳ Tiến.

Ngay sau đó, Phòng cảnh sát PCCC và CNCH Công an Hà Tĩnh đã điều động 2 xe chữa cháy chuyên dụng và 14 cán bộ chiến sỹ đến hiện trường để thực hiện công tác chữa cháy. Tuy nhiên, khi tới hiện trường thì không phát hiện đám cháy nào xảy ra, tiến hành gọi điện lại theo số máy người báo tin thì nhận được những lời lẽ thô tục, xúc phạm lực lượng công an.

Xác minh từ lực lượng Công an xã Kỳ Tiến thì trên địa bàn không xảy ra vụ cháy và cũng không có công dân nào tên Nguyễn Quang Chung. Sau đó, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã xác định được đối tượng gọi điện báo tin cháy giả là N.T.L.

Quá trình làm việc với cơ quan công an, đối tượng L khai nhận đã sử dụng điện thoại cá nhân để gọi điện báo tin cháy giả qua số tổng đài 114, mục đích để trêu chọc lực lượng Công an, nhằm thỏa mãn thú vui của mình. Vụ việc hiện cơ quan Công an đã lập hồ sơ xử lý theo quy định.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Hơn 80 chiến sĩ chữa cháy cứu nhà xưởng sản xuất nội thất gỗ rộng 5.000m²

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã xảy ra vụ hỏa hoạn lớn ở một nhà xưởng sản xuất nội thất gỗ rộng 5.000m² lúc rạng sáng 9.7.

Nắm rõ quy định phòng cháy chữa cháy tại chung cư theo quy định mới nhất

Phương Duy |

Từ ngày 5.7.2021, quy định phòng cháy chữa cháy ( PCCC) tại các nhà chung cư theo quy chuẩn mới nhất có hiệu lực.

Điều 400 người chữa cháy rừng trong đêm ở Hà Tĩnh nghi do có người đốt

TRẦN TUẤN |

Vụ cháy rừng xảy ra ở xã Phú Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh), chính quyền huyện Can Lộc đã huy động khoảng 400 người để chữa cháy.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Hơn 80 chiến sĩ chữa cháy cứu nhà xưởng sản xuất nội thất gỗ rộng 5.000m²

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã xảy ra vụ hỏa hoạn lớn ở một nhà xưởng sản xuất nội thất gỗ rộng 5.000m² lúc rạng sáng 9.7.

Nắm rõ quy định phòng cháy chữa cháy tại chung cư theo quy định mới nhất

Phương Duy |

Từ ngày 5.7.2021, quy định phòng cháy chữa cháy ( PCCC) tại các nhà chung cư theo quy chuẩn mới nhất có hiệu lực.

Điều 400 người chữa cháy rừng trong đêm ở Hà Tĩnh nghi do có người đốt

TRẦN TUẤN |

Vụ cháy rừng xảy ra ở xã Phú Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh), chính quyền huyện Can Lộc đã huy động khoảng 400 người để chữa cháy.