Băng nhóm bắt cóc vợ để đòi chồng trả nợ 150 triệu đồng

Ngọc Uyên |

Tới thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã bắt được 4 đối tượng. Bọn chúng được xác định đã bắt cóc chị T rồi dùng điện thoại gọi cho chồng ép người này phải trả tiền nợ nếu không sẽ có chuyện lớn.

Chiều 10.6, Công an TPHCM xác nhận, đang phối hợp với Công an quận 11 điều tra vụ việc được cho là nghiêm trọng, có thể có cả băng nhóm chuyên đòi nợ thuê hình thức này.

Hiện lực lượng chức năng đã truy bắt được 4 tên, giải thoát được chị V.T.Đ.T (ngụ phường 8 quận 11 TPHCM).

Công an TPHCM từng phá nhiều vụ bắt cóc người đòi nợ thuê (ảnh là vụ một nhóm giang hồ chuyên đòi nợ thuê bị bắt giữ -ảnh TS)
Công an TPHCM từng phá nhiều vụ bắt cóc người đòi nợ thuê (ảnh là vụ một nhóm giang hồ chuyên đòi nợ thuê bị bắt giữ  trước đây-ảnh TS)

Trước đó, ngày 8.6, ông T.S.Hùng đang ngồi quán cà phê ở 199 Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh, TPHCM) chờ đón vợ là chị V.T.Đ.T thì bất ngờ nhận được điện thoại của vợ, nhưng là giọng đàn ông bắt phải trả nợ hơn 150 triệu đồng thay chị T, nếu không xảy chuyện lớn. Ông Hùng chạy lên cơ quan chị T nhưng không thấy vợ đâu. Nghi chị vợ bị bắt cóc, ông Hùng vội báo công an.

Qua trích xuất camera, lực lượng chức năng phát hiện vào thời điểm trên, chị T đi khỏi tòa nhà cơ quan cùng 3 người đàn ông kè kè bên cạnh. Bằng nghiệp vụ cùng hình ảnh trích xuất, lực lượng chức năng đã truy và bắt được 4 đối tượng có hộ khẩu rải rác nhiều tỉnh thành miền Bắc, Trung, Nam và trú tại một số quận huyện vùng ven TPHCM, giải thoát kịp thời chị T.

Trao đổi với PV Lao Động, Công an TPHCM cho biết, vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Ngọc Uyên
TIN LIÊN QUAN

Nóng nhất hôm nay: Cậu bé Mỹ giải cứu chị gái khỏi vụ bắt cóc

DH |

Chuyên gia phản đối kế hoạch 5 năm phục dựng Nhà thờ Đức Bà Paris; Nổ súng ở trường đại học Mỹ, ít nhất hai người thiệt mạng; Cậu bé Mỹ giải cứu chị gái khỏi vụ bắt cóc... là những tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 1.5.

Lợi dụng cháu bé mất tích, giả danh bắt cóc để tống tiền

ANH ĐỨC |

Thấy một gia đình thông báo "con gái đang mất tích", đối tượng giả mạo là đang giữ cháu bé và yêu cầu "muốn chuộc con thì phải gửi vào ATM 30 triệu đồng".

Nghệ An: Xuất hiện nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn bắt cóc trẻ em

ANH ĐỨC |

Liên tiếp phát hiện những vụ dụ dỗ trẻ em bất thường, thị xã Thái Hòa (Nghệ An) đã ra thông báo “phòng ngừa các đối tượng hoạt động nghi vấn bắt cóc trẻ em”.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Nóng nhất hôm nay: Cậu bé Mỹ giải cứu chị gái khỏi vụ bắt cóc

DH |

Chuyên gia phản đối kế hoạch 5 năm phục dựng Nhà thờ Đức Bà Paris; Nổ súng ở trường đại học Mỹ, ít nhất hai người thiệt mạng; Cậu bé Mỹ giải cứu chị gái khỏi vụ bắt cóc... là những tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 1.5.

Lợi dụng cháu bé mất tích, giả danh bắt cóc để tống tiền

ANH ĐỨC |

Thấy một gia đình thông báo "con gái đang mất tích", đối tượng giả mạo là đang giữ cháu bé và yêu cầu "muốn chuộc con thì phải gửi vào ATM 30 triệu đồng".

Nghệ An: Xuất hiện nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn bắt cóc trẻ em

ANH ĐỨC |

Liên tiếp phát hiện những vụ dụ dỗ trẻ em bất thường, thị xã Thái Hòa (Nghệ An) đã ra thông báo “phòng ngừa các đối tượng hoạt động nghi vấn bắt cóc trẻ em”.