Bán đấu giá nhà “bầu” Kiên: Người thuê nhà kiện vợ “bầu” Kiên và khiếu nại thi hành án

Chí Hải |

Căn nhà số 5 Hồ Biểu Chánh, quận Phú Nhuận, TPHCM của vợ chồng “bầu” Kiên đã bị Chi cục Thi hành án quận 10 bán đấu giá với nhiều lùm xùm, dẫn đến khiếu nại, tố cáo. Ngoài các khiếu nại của vợ “bầu” Kiên với Chi cục Thi hành án quận 10 (Lao Động đã đưa tin), thì mới đây, người thuê căn nhà từ trước khi kê biên đã kiện vợ “bầu” Kiên và có đơn khiếu nại với Chi cục Thi hành án quận 10.
Hôm nay (18.5), ông Hồ Minh Nhật trình bày, năm 2012 ông có ký hợp đồng thuê căn nhà số 5 Hồ Biểu Chánh, quận Phú Nhuận với thời hạn 10 năm. Đồng thời, theo hợp đồng thuê nhà, nếu bên cho thuê bán căn nhà thì ông Nhật được quyền ưu tiên mua. “Trong quá trình thuê nhà, tôi luôn thực hiện đúng quy định của hợp đồng thuê nhà”, ông Nhật nêu. Do quá trình thi hành án, bà Lan - vợ ông Kiên - buộc phải chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước thời hạn. Cực chẳng đã, ông Hồ Minh Nhật buộc phải khởi kiện bên cho thuê ra tòa, vụ việc đã được TAND quận Phú Nhuận thụ lý giải quyết.

Sau khi kiện ra tòa, ông Nhật đã đề nghị Chi cục Thi hành án Q.10 xem xét hoãn thi hành án, để ông thực hiện đúng hợp đồng thuê nhà. Tuy nhiên, Chi cục Thi hành án Q.10 cho rằng, ông Nhật không liên quan gì đến nhà đất nói trên. Việc ông Nhật khởi kiện tranh chấp hợp đồng thuê nhà với bà Đặng Ngọc Lan không phải là căn cứ pháp luật để hoãn, tạm dừng việc thi hành án.

Ông Nhật cho rằng: “Hợp đồng thuê nhà vẫn còn hiệu lực, thực tế ông đang quản lý và sử dụng nhà. Việc Chi cục Thi hành án Q.10 không ghi nhận người thuê nhà hợp pháp là người có quyền, lợi ích liên quan là không đúng”. Tôi đã khởi kiện bên cho thuê tại toà để giải quyết tranh chấp quyền sử dụng nhà ở và thực hiện quyền ưu tiên mua nhà thuê. Vụ án đã được tòa thụ lý giải quyết. Đây là tranh chấp về quyền sử dụng và quyền sở hữu nhà ở”. Theo luật sư phân tích, quy định tại Luật THA dân sự thì THA phải ra quyết định hoãn THA khi tài sản để THA có tranh chấp, đã được Tòa án thụ lý để giải quyết.

Theo đơn trình bày của người thuê nhà, Chi cục Thi hành án Q.10 chưa bao giờ báo cho ông Nhật biết về việc kê biên, xử lý căn nhà. Khi cưỡng chế giao nhà, Chi cục Thi hành án Q.10 cũng không thông báo cho ông Nhật biết, không ghi nhận ý kiến của ông Nhật vào biên bản cưỡng chế, không tạo điều kiện để ông Hồ Minh Nhật bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Cho đến nay, các khiếu nại của ông Nhật vẫn chưa được cơ quan THA trả lời, khiến ông Nhật bức xúc.

Chí Hải
TIN LIÊN QUAN

Vụ bán đấu giá nhà “bầu” Kiên: Vợ đại gia đòi đối thoại với Cục Thi hành án

Chí Hải |

Chiều nay 16.5, đại diện của bà Đặng Ngọc Lan - vợ "bầu" Kiên cho biết sẽ đề nghị Chi cục Thi hành án quận 10 - TP.HCM kiểm tra thông tin “bất thường” về việc bán đấu giá nhà của "bầu" Kiên và đề nghị được đối thoại với Cục Thi hành án TP.HCM

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Hà Nội: Tấp nập người mua, kẻ bán tại chợ hoa Hoàng Hoa Thám ngày cận Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Những ngày cuối năm, đường Hoàng Hoa Thám trở nên rất náo nhiệt và nhộn nhịp, nhiều người dân Hà Nội đã tới đây mua sắm các cây cảnh, hoa cảnh để trang trí dịp Tết Quý Mão 2023.

Trung Quốc mở cửa và lãi suất chi phối thị trường hàng hóa 2023

Song Minh |

Lãi suất của Fed và việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ là những biến số chính trên thị trường hàng hóa toàn cầu trong năm nay, sau khi nhiều mặt hàng thiết lập mức cao lịch sử vào năm 2022 do lạm phát và chiến sự Ukraina.

Tóc Tiên: “Tết tôi thường cùng chồng về Hà Nội đón năm mới”

Mi Lan |

Nữ ca sĩ Tóc Tiên chia sẻ, cô thích khí hậu se lạnh, những món ăn đường phố ở Hà Nội. Tóc Tiên thường cùng chồng là nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver về Hà Nội đón năm mới.

Chợ đầu mối Long Biên tấp nập ngày cận Tết, cửu vạn làm không ngơi tay

Minh Hà - Việt Anh |

Tại chợ Long Biên ngày cận Tết, xe chở hàng về các chợ đầu mối càng đông, nối đuôi nhau thành một hàng dài. Không khí làm việc tại đây luôn khẩn trương, tất bật. Cửu vạn làm không nghỉ tay.

Những giải pháp nào vực dậy thị trường bất động sản năm 2023?

Bảo Chương |

Vướng mắc pháp lý của thị trường bất động sản hiện nay là vướng mắc lớn nhất, chiếm 70% khó khăn của các dự án bất động sản, nhà ở mà nếu không có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả thì thị trường bất động sản có thể trượt vào suy thoái.

Dòng vốn khối ngoại không còn lạc nhịp với thị trường

Gia Miêu |

Đà mua ròng mạnh mẽ của khối ngoại được giới chuyên gia đánh giá là điểm sáng hiếm hoi trong bối cảnh tâm lý thị trường giao dịch thận trọng, từ đó tạo lực nâng đỡ cho thị trường trong thời gian tới.

Vụ bán đấu giá nhà “bầu” Kiên: Vợ đại gia đòi đối thoại với Cục Thi hành án

Chí Hải |

Chiều nay 16.5, đại diện của bà Đặng Ngọc Lan - vợ "bầu" Kiên cho biết sẽ đề nghị Chi cục Thi hành án quận 10 - TP.HCM kiểm tra thông tin “bất thường” về việc bán đấu giá nhà của "bầu" Kiên và đề nghị được đối thoại với Cục Thi hành án TP.HCM