Bán 500 thùng bia "ảo" lấy hơn 100 triệu đồng đi đánh bạc

B.T |

Lợi dụng quen biết, Hải đã lừa bán 500 thùng bia "ảo" cho 1 đại lý để chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng mang đi đánh bạc và tiêu xài cá nhân.

Ngày 28.8, theo thông tin từ Công an thành phố Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long), đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Thanh Hải, 46 tuổi (ngụ phường 9, thành phố Vĩnh Long) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Hải tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC
Đối tượng Hải tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC

Qua tố giác của ông Nguyễn Minh Hiền, 50 tuổi, ngụ xã Tân Ngãi (thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) - là chủ đại lý bia, nước ngọt tại địa phương - bị đối tượng tên Đỗ Thanh Hải lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên 100 triệu đồng, lực lượng Công an đã tiến hành xác minh và mời Hải cũng như người tố cáo về làm việc.

Tại cơ quan Công an, Hải khai nhận, lợi dụng vào mối quan hệ quen biết từ trước, vào tháng 6.2019, Hải thỏa thuận bán 500 thùng bia Sài Gòn và nhận tiền mặt của ông Hiền gần 107 triệu đồng.

Sau khi nhận được tiền, ông Hải mang đi đánh bạc, thua hết số tiền này và không giao bia cho ông Hiền như thỏa thuận.

B.T
TIN LIÊN QUAN

Gia tăng những vụ lợi dụng mạng xã hội để chiếm đoạt tài sản

H.Nguyên |

Theo Công an Hà Nội ngày 23.8, gần đây tội phạm sử dụng công nghệ cao gia tăng về số lượng và phương thức thủ đoạn. Trong đó, tội phạm lợi dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp và gây nhiều hậu quả nghiêm trọng.

Chiếm đoạt hàng chục triệu nhờ "chiêu trò" tư vấn vay vốn, mở thẻ ngân hàng

Bảo Trung |

Thông qua mạng xã hội, Chường giả danh nhân viên ngân hàng để tư vấn vay vốn, mở thẻ cho khách hàng có nhu cầu, sau đó lừa lấy thông tin khách hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Bắt nhân viên ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỉ của khách

Thanh Chung |

Ngày 19.8, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Thanh Quang (28 tuổi, trú xã Tam Ngọc, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Gia tăng những vụ lợi dụng mạng xã hội để chiếm đoạt tài sản

H.Nguyên |

Theo Công an Hà Nội ngày 23.8, gần đây tội phạm sử dụng công nghệ cao gia tăng về số lượng và phương thức thủ đoạn. Trong đó, tội phạm lợi dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp và gây nhiều hậu quả nghiêm trọng.

Chiếm đoạt hàng chục triệu nhờ "chiêu trò" tư vấn vay vốn, mở thẻ ngân hàng

Bảo Trung |

Thông qua mạng xã hội, Chường giả danh nhân viên ngân hàng để tư vấn vay vốn, mở thẻ cho khách hàng có nhu cầu, sau đó lừa lấy thông tin khách hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Bắt nhân viên ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỉ của khách

Thanh Chung |

Ngày 19.8, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Thanh Quang (28 tuổi, trú xã Tam Ngọc, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.