Bấm còi xe xin đường, 3 bố con bị kẻ lạ dí súng bắn, kề dao vào cổ

P.L |

Đang còi xe xi nhan xin sang đường về nhà, bố con anh Võ Quốc Đạt (trú P. Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) bất ngờ bị một người đàn ông trong khách sạn gần đó lao ra dí dao ngay cổ…

Chưa kịp hoàn hồn sau khi thoát chết trong gang tấc vào tối qua, anh Đạt kể lại: “Khoảng 19 giờ 15 ngày 10.5, tôi chở 2 con đi học về đến đường Trần Quý Cáp đoạn gần khách sạn K.A thì nhấn còi, bật xi nhan xin đường để rẽ về nhà.

Đường đông nên tôi nhấn còi 2-3 lần thì bất ngờ một người đàn ông đi bộ từ trên lề đường lao xuống chặn xe tôi và rút dao nhọn kề cổ dọa giết vì bóp còi inh ỏi”.

Trên xe anh Đạt lúc đó có con gái nhỏ ngồi phía trước và con trai Võ Phát Tài (học lớp 3) ngồi sau nhìn thấy hoảng sợ. “3 bố con khóc xin nhưng người đàn ông đó vẫn hùng hổ. Rồi hai người đàn ông nữa chạy tới, cầm súng dí vào gáy tôi”- anh Đạt nói.

Trong lúc 3 người kia đang đánh anh Đạt, cháu Tài nhanh trí nhảy xuống xe chạy kêu cứu nhưng thấy anh Đạt đang bị dí súng ngay đầu nên người đi đường không ai dám tới cứu.

Lợi dụng 3 người kia không chú ý anh Đạt rồ xe chạy trốn. Chúng liền chĩa súng nhằm vào anh Đạt nổ. Rất may viên đạn đã bay chệnh hướng.

Một ngày sau sự việc kinh hoàng đêm 10.5, gia đình anh Đạt vẫn chưa hết hoảng hốt khi kể lại. Ảnh: P.L
Một ngày sau sự việc kinh hoàng đêm 10.5, gia đình anh Đạt vẫn chưa hết hoảng hốt khi kể lại. Ảnh: P.L

Theo người dân địa phương, 3 người đàn ông dí dao và nổ súng tấn công bố con anh Đạt là khách vừa thuê phòng tại một khách sạn trên đường Trần Quý Cáp. Ngay trong đêm, các đối tượng đã trả phòng và rời khỏi Thị xã Ninh Hòa.

Theo Công an thị xã Ninh Hòa trước tình huống hết sức manh động, nguy hiểm đến tính mạng của người dân, Công an thị xã đã nhanh chóng vào cuộc khẩn trương điều tra để làm rõ các đối tượng.

P.L
TIN LIÊN QUAN

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.