Bác thông tin đại gia Phát “dầu” đã nộp lại toàn bộ tiền thu lời bất chính

Mai Chi |

Chiều 12.11, trao đổi với Lao Động, một lãnh đạo Cục Thi hành án TP Hải Phòng khẳng định: Cục Thi hành án TP Hải Phòng vẫn đang trong quá trình thi hành án đối với trường hợp của ông Ngô Văn Phát, tức đại gia Phát “dầu”, về số tiền ông này còn chưa thi hành án theo quyết định của Tòa án nhân dân TP Hải Phòng.

Theo đó, ông Trần Văn Phát vẫn đang trong quá trình thi hành án liên quan đến việc phải nộp lại khoản thu lợi bất chính do buôn lậu hóa đơn giá trị gia tăng với số tiền còn chưa được thi hành án là hơn 72 tỉ đồng.

Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, tháng 6.2021, Tòa án nhân dân TP Hải Phòng tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Phát – tức Phát “dầu” (đăng ký hộ khẩu thường trú tại số 60 Trần Quang Khải, quận Hồng Bàng, Hải Phòng; Cư trú tại căn biệt thự số 9 Lê Hồng Phong, phường Đằng Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng) - mức án 2 năm tù giam, đồng thời phải nộp lại khoản thu lời bất chính là 135 tỉ đồng.

Theo Cục Thi hành án TP Hải Phòng, để thực hiện Bản án của Tòa án nhân dân TP Hải Phòng, Cục đã ra Quyết định thi hành án số 777/QĐ-CTHADS ngày 6.8.2021 đối với Ngô Văn Phát, buộc ông này phải nộp số tiền gồm: 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm; 50 triệu đồng tiền phạt để sung vào ngân sách Nhà nước; số tiền thu lợi bất chính là hơn 135,2 tỉ đồng.

Căn biệt thự trên đường Lê Hồng Phong (Hải Phòng) của đại gia Phát “dầu” được kê biên để thi hành án.
Căn biệt thự trên đường Lê Hồng Phong (Hải Phòng) của đại gia Phát “dầu” được kê biên để thi hành án.

Sau đó, gia đình ông Ngô Văn Phát đã nộp số tiền 50,2 triệu đồng án phí hình sự sơ thẩm và tiền phạt. Cục Thi hành án dân sự TP Hải Phòng đã ra Quyết định cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản tạm giữ là 3 điện thoại di động Vertu, thu được số tiền gần 2,4 tỉ đồng.

Quá trình thi hành án, gia đình ông Ngô Văn Phát đã thi hành khoản tiền thu lợi bất chính là 57,8 tỉ đồng. Tổng cộng số tiền Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng đã thi hành được là hơn 63,1 tỉ đồng. Khoản tiền thu lợi bất chính mà đại gia Phát “dầu” còn phải thi hành là hơn 72 tỉ đồng.

Để tiếp tục thi hành án số tiền còn lại, Cục Thi hành án dân sự TP Hải Phòng tiếp tục kê biên đối với tài sản là thửa đất kèm biệt thự tại số 9 Lê Hồng Phong, phường Đằng Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng để đảm bảo thi hành khoản tiền thu lợi bất chính còn lại của ông Ngô Văn Phát.

“Do đó, thông tin ông Ngô Văn Phát đã nộp đủ tiền thi hành án để “chuộc” lại căn biệt thự trên đường Lê Hồng Phong (Hải Phòng) ở thời điểm này là không chính xác” – lãnh đạo Cục Thi hành án TP Hải Phòng thông tin.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Kê biên biệt thự khủng của đại gia Phát “dầu” để thi hành án

Mai Chi |

Ngày 11.11, tin từ Cơ quan thi hành án dân sự TP Hải Phòng cho biết, ông Ngô Văn Phát, tức Phát "dầu", ông “trùm” buôn bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng bị kê biên căn biệt thự để đảm bảo thi hành án.

Hải Phòng: Đình chỉ hoạt động của 2 nhà hàng tại Đồ Sơn

Thiên Hà |

Hải Phòng - Ngày 11.11, Công an TP Hải Phòng cho biết, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố đã ra Quyết định đình chỉ hoạt động của 2 nhà hàng trên địa bàn quận Đồ Sơn.

Hải Phòng: Nhiều cây xăng khống chế lượng hàng bán ra

Mai Chi |

Trước thông tin nhiều tỉnh, thành khan hiếm xăng dầu, tại Hải Phòng, cơ bản người mua vẫn được cung cấp đủ. Tuy nhiên, khoảng 3 ngày trở lại đây (ngày 8 - 10.11), tình trạng một số cây xăng đóng cửa hoặc khống chế mức mua xăng dầu đã diễn ra trên địa bàn.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022. 

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Hải Phòng: Kê biên biệt thự khủng của đại gia Phát “dầu” để thi hành án

Mai Chi |

Ngày 11.11, tin từ Cơ quan thi hành án dân sự TP Hải Phòng cho biết, ông Ngô Văn Phát, tức Phát "dầu", ông “trùm” buôn bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng bị kê biên căn biệt thự để đảm bảo thi hành án.

Hải Phòng: Đình chỉ hoạt động của 2 nhà hàng tại Đồ Sơn

Thiên Hà |

Hải Phòng - Ngày 11.11, Công an TP Hải Phòng cho biết, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố đã ra Quyết định đình chỉ hoạt động của 2 nhà hàng trên địa bàn quận Đồ Sơn.

Hải Phòng: Nhiều cây xăng khống chế lượng hàng bán ra

Mai Chi |

Trước thông tin nhiều tỉnh, thành khan hiếm xăng dầu, tại Hải Phòng, cơ bản người mua vẫn được cung cấp đủ. Tuy nhiên, khoảng 3 ngày trở lại đây (ngày 8 - 10.11), tình trạng một số cây xăng đóng cửa hoặc khống chế mức mua xăng dầu đã diễn ra trên địa bàn.