Bác thông tin cán bộ công an tỉnh Bình Phước gây tai nạn rồi bỏ trốn

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 10.6, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin một cán bộ công an tỉnh Bình Phước gây tai nạn khiến 1 người dân bị thương rồi bỏ trốn.

Sau khi thông tin lan truyền, công an thành phố Đồng Xoài đã vào cuộc xác minh vụ việc. Theo đó, vụ tai nạn được xác định xảy ra ở ấp 2, xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Tuy nhiên vụ tai nạn xảy ra từ ngày 12.5.2020.

Cụ thể, vào lúc 17h15 ngày 12.5, bà T.T.N (43 tuổi, (hiện đang công tác tại công an tỉnh Bình Phước) điều khiển xe ôtô lưu thông trên quốc lộ 14 hướng từ thành phố Đồng Xoài đi huyện Chơn Thành tỉnh Bình Phước.

Khi qua đoạn qua ấp 2, xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước thì bất ngờ xảy ra va quẹt với xe máy do chị T (ngụ huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) điều khiển lưu thông cùng chiều.

Sau va quẹt nhẹ, bà N không biết nên tiếp tục điều khiển xe ôtô đi tiếp về hướng Chơn Thành. Đi được khoảng 500 mét thì có 2 thanh niên từ phía sau lên ra hiệu dừng xe thông báo xe bà N có va chạm giao thông với xe máy phía sau.

Lúc này bà N mới biết sự việc. Vụ tai nạn khiến chị T bị chấn thương chân trái, cả xe máy và ôtô cùng bị trầy xước nhẹ. Nguyên nhân ban đầu được cho là do bà N điều khiển xe ôtô vượt không đúng quy định.

Theo Công an tỉnh Bình Phước, vụ tai nạn có xảy ra, tuy nhiên thông tin do cộng đồng mạng chia sẻ là chưa đúng với bản chất sự việc. Hiện công an thành phố Đồng Xoài đang xác minh làm rõ vụ việc.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương và Bình Phước: Rất ít người lao động đủ điều kiện nhận hỗ trợ

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, Bình Phước, trong khi hầu hết nhóm bảo trợ xã hội, người nghèo, cận nghèo, người có công, người bán vé số đã nhận được hỗ trợ khó khăn do đại dịch COVID-19 thì rất ít người lao động đủ điều kiện để nhận gói hỗ trợ này.

Sau vụ tai nạn: Người chết, người lĩnh án tù rồi tự tử tại tòa Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 30.5, trong khi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước tổ chức họp báo thông tin vụ bị cáo Lương Hữu Phước tự tử sau khi tòa tuyên án phạt 3 năm tù giam thì gia đình đang lo hậu sự cho ông Phước.

Làm rõ vụ bị cáo lĩnh án 3 năm nghi nhảy lầu tử vong ở tòa án Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Người đàn ông là bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” nghi đã nhảy lầu tử vong tại Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước. Công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Bình Dương và Bình Phước: Rất ít người lao động đủ điều kiện nhận hỗ trợ

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, Bình Phước, trong khi hầu hết nhóm bảo trợ xã hội, người nghèo, cận nghèo, người có công, người bán vé số đã nhận được hỗ trợ khó khăn do đại dịch COVID-19 thì rất ít người lao động đủ điều kiện để nhận gói hỗ trợ này.

Sau vụ tai nạn: Người chết, người lĩnh án tù rồi tự tử tại tòa Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 30.5, trong khi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước tổ chức họp báo thông tin vụ bị cáo Lương Hữu Phước tự tử sau khi tòa tuyên án phạt 3 năm tù giam thì gia đình đang lo hậu sự cho ông Phước.

Làm rõ vụ bị cáo lĩnh án 3 năm nghi nhảy lầu tử vong ở tòa án Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Người đàn ông là bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” nghi đã nhảy lầu tử vong tại Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước. Công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân.