Bác sĩ Hoàng Công Lương có được đi làm trở lại sau khi tại ngoại?

Bảo Thắng |

Lãnh đạo bệnh viện nói sẵn sàng chào đón bác sĩ Hoàng Công Lương trở lại làm việc nếu cơ quan điều tra cho phép. Các chuyên gia pháp lý cho rằng, chưa ai được cho là có tội khi chưa có bản án, quyết định có hiệu lực của cơ quan toà án, tuy vậy, cũng tuỳ tình huống...

Ngày 5.7 vừa qua, bác sĩ Hoàng Công Lương, Khoa hồi sức tích cực - Đơn nguyên thận nhân tạo, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã được Viện KSND tỉnh Hoà Bình thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú. Với tình huống này, dư luận đặt câu hỏi: “Liệu bác sĩ Lương có được trở lại bệnh viện làm việc như bình thường?”.

Trả lời câu hỏi này, thẩm phán Ngô Tiến Phong, Toà Hình sự, TAND TP Hà Nội cho rằng, về căn bản, có một nguyên tắc chung, đó là chưa ai bị coi là có tội khi chưa có bản án, quyết định có hiệu lực của cơ quan toà án. Ở tình huống này, bác sĩ Hoàng Công Lương đang ở giai đoạn điều tra, do đó, chưa thể bị coi là có tội. “Việc có cấm hành nghề hay không sẽ được thể hiện trong phần hình phạt bổ sung của bản án” – thẩm phán Phong cho hay.

Đồng tình quan điểm trên, tiến sĩ, luật sư Lê Văn Thiệp, Trưởng văn phòng luật sư Toàn Cầu, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, phân tích, mặc dù chưa có nhiều tiền lệ, tuy vậy, trong hệ thống pháp luật hiện tại, chưa ai bị cấm hành nghề khi đang ở giai đoạn điều tra.

Ghi nhận từ thực tiễn thi hành pháp luật, tiến sĩ Lê Văn Thiệp dẫn chứng: “Tôi đã chứng kiến nhiều vụ án, khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can, sau đó được tại ngoại và vẫn đi làm bình thường. Về nguyên tắc, bác sĩ Lương vẫn có thể đi làm việc. Tuy nhiên, ở đây là tình huống hơi đặc biệt, bởi bác sĩ được coi là một nghề đặc thù, liên quan trực tiếp đến chuyên môn, do đó, có thể xem xét kỹ lưỡng việc có nên nhanh chóng trở lại làm việc hay không, dù luật pháp không cấm”.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Quách Thiên Tường - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình, cho hay, về chủ trương, lãnh đạo bệnh viện sẵn sàng chào đón bác sĩ Hoàng Công Lương trở lại làm việc nếu pháp luật cho phép. Tuy vậy, ông Tường cũng nói thêm: “Bác sĩ Lương nên ổn định tinh thần ít ngày trước khi có thể trở lại làm việc, bởi chẳng may khi chưa thật sự vững tâm, có thể lúc hành nghề lại xảy ra những sự cố thì rất đáng tiếc”.

>>> Xem thêm: Vợ bác sĩ Hoàng Công Lương: “Tâm lý chồng tôi vẫn chưa ổn định“

 

Ngày 29.5 xảy ra sự cố y khoa tại Khoa điều trị tích cực - Đơn nguyên thận nhân tạo thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình, làm 18 người hôn mê, sau đó 8 người tử vong. Quá trình thu thập tài liệu, nhận thấy dấu hiệu của tội phạm hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hoà Bình đã khởi tố vụ án vào ngày 30.5. Sau đó, cơ quan điều tra đã khởi tố 3 bị can (1 cán bộ vật tư, 1 bác sĩ và 1 giám đốc công ty xử lý nước). Đối với bác sĩ Hoàng Công Lương (SN 1986, Khoa Điều trị tích cực – Đơn nguyên thận nhân tạo) bị khởi tố về hành vi Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc hoặc dịch vụ y tế, quy định tại Điều 242, Bộ luật Hình sự. Quá trình điều tra, nhận thấy không cần thiết phải tạm giam, ngày 5.7, Viện KSND tỉnh Hoà Bình đã ra quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn, bác sĩ Lương được tại ngoại.

 

Bảo Thắng
TIN LIÊN QUAN

Ai đã bảo lãnh cho bác sĩ Hoàng Công Lương được tại ngoại?

Bảo Thắng |

Việc bác sĩ Hoàng Công Lương (Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình) được thay đổi biện pháp ngăn chặn – tại ngoại, đã thật sự gây ấn tượng với dư luận. Nhưng ai là người đứng đơn bảo lãnh cho bác sĩ này, và lý do gì đã nhận được “cái gật đầu” từ cơ quan tố tụng thì không phải nhiều người đã biết.

Vợ bác sĩ Hoàng Công Lương: “Tâm lý chồng tôi vẫn chưa ổn định“

Phạm Dung - Nguyễn Hà |

Chia sẻ tại buổi thăm hỏi của Công đoàn y tế Việt Nam, vợ của bác sĩ Hoàng Công Lương cho biết, sau khi được tại ngoại, bác sĩ Lương có bị sốt nhẹ, tâm lý vẫn chưa được ổn định. Chị bày tỏ mong muốn vụ việc sớm được giải quyết để bác sĩ Lương có thể sớm quay lại công việc.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Ai đã bảo lãnh cho bác sĩ Hoàng Công Lương được tại ngoại?

Bảo Thắng |

Việc bác sĩ Hoàng Công Lương (Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình) được thay đổi biện pháp ngăn chặn – tại ngoại, đã thật sự gây ấn tượng với dư luận. Nhưng ai là người đứng đơn bảo lãnh cho bác sĩ này, và lý do gì đã nhận được “cái gật đầu” từ cơ quan tố tụng thì không phải nhiều người đã biết.

Vợ bác sĩ Hoàng Công Lương: “Tâm lý chồng tôi vẫn chưa ổn định“

Phạm Dung - Nguyễn Hà |

Chia sẻ tại buổi thăm hỏi của Công đoàn y tế Việt Nam, vợ của bác sĩ Hoàng Công Lương cho biết, sau khi được tại ngoại, bác sĩ Lương có bị sốt nhẹ, tâm lý vẫn chưa được ổn định. Chị bày tỏ mong muốn vụ việc sớm được giải quyết để bác sĩ Lương có thể sớm quay lại công việc.