Bác sĩ chuyên khoa có vai trò ra sao trong đường dây mang thai hộ?

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Danh H. (bác sĩ chuyên khoa ở Hà Nội) bị Công an TP. Hà Nội điều tra về hành vi đồng phạm với hai người phụ nữ trong đường dây mang thai hộ.

Ngày 8.4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã khởi tố Phạm Ngọc Thảo (40 tuổi, TPHCM), Nguyễn Anh Thư (29 tuổi, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại.

Liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố cho tại ngoại với ông Nguyễn Danh H., bác sĩ sản khoa, cộng tác viên một số bệnh viện ở Hà Nội.

Theo điều tra, Thảo và Thư "hợp tác" với ông H. cùng thỏa thuận với nhau về việc tìm người có nhu cầu mang thai hộ, đẻ thuê để vị bác sĩ này trực tiếp làm thủ thuật.

Đối với những người không đủ điều kiện để làm phôi thai, các đối tượng trực tiếp hỗ trợ làm giả giấy tờ để hợp pháp hóa đưa vào bệnh viện tạo phôi. Sau đó, cả hai đưa đến phòng khám không phép của ông H. cấy phôi vào người mang thai hộ.

Trong vụ án, Thảo và Thư nhận lời tìm người mang thai hộ cho một đôi nam nữ, với giá 480 triệu đồng/thai phụ.

Sau khi nhận thông tin từ Thư và Thảo, ông H. đã đưa "khách hàng" tới nhiều bệnh viện khác nhau để tạo phôi. Sau đó, ông H. rút phôi từ các bệnh viện đưa về phòng khám chui của mình để bảo quản.

Sau khi kiếm được 2 người phụ nữ mang thai hộ, bác sĩ H. đã cấy vào 1 người 2 phôi (trai và gái); người còn lại cấy một phôi giới tính nữ.

Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, phôi nam đã không giữ được và cuối tháng 2.2021, hai người phụ nữ đã sinh 2 bé gái tại bệnh viện.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Làm rõ có bác sĩ trong đường dây mang thai hộ ở Hà Nội

Việt Dũng |

Từ việc 2 trẻ do hai thai phụ sinh, song cùng chung một người cha, Công an TP Hà Nội đã làm rõ đường dây mang thai hộ có sự trợ giúp của một bác sĩ.

Thủ đoạn của người đàn bà tổ chức mang thai hộ

Việt Dũng |

Trần Thị Huyền (39 tuổi, huyện Trấn Yên, Yên Bái) lên mạng tìm người cần đẻ thuê để kết nối với người mang thai hộ, rồi ra giá 400 triệu đồng/trường hợp.

Thiếu phụ môi giới mang thai hộ rồi chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Việt Dũng |

Ngày 6.1, Công an quận Long Biên, Hà Nội đã tạm giữ Hoàng Huệ Tâm, 27 tuổi ở Bắc Giang để điều tra về hành vi tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại, đồng thời tiếp tục làm rõ việc cô ta chiếm đoạt tiền của một cặp vợ chồng hiếm muộn con trai.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Làm rõ có bác sĩ trong đường dây mang thai hộ ở Hà Nội

Việt Dũng |

Từ việc 2 trẻ do hai thai phụ sinh, song cùng chung một người cha, Công an TP Hà Nội đã làm rõ đường dây mang thai hộ có sự trợ giúp của một bác sĩ.

Thủ đoạn của người đàn bà tổ chức mang thai hộ

Việt Dũng |

Trần Thị Huyền (39 tuổi, huyện Trấn Yên, Yên Bái) lên mạng tìm người cần đẻ thuê để kết nối với người mang thai hộ, rồi ra giá 400 triệu đồng/trường hợp.

Thiếu phụ môi giới mang thai hộ rồi chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Việt Dũng |

Ngày 6.1, Công an quận Long Biên, Hà Nội đã tạm giữ Hoàng Huệ Tâm, 27 tuổi ở Bắc Giang để điều tra về hành vi tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại, đồng thời tiếp tục làm rõ việc cô ta chiếm đoạt tiền của một cặp vợ chồng hiếm muộn con trai.