Bắc Ninh: Tạm giữ 6 đối tượng đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Vân Trường |

Nhóm người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào địa bàn Bắc Ninh đã được đưa đi cách ly y tế.

Tối ngày 11.3, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi tổ chức, đưa dẫn người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Theo đó, khoảng 3h sáng ngày 10.3, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phá đường dây tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào địa bàn tỉnh Bắc Ninh, tạm giữ 6 đối tượng tổ chức, đưa dẫn người nước ngoài nhập cảnh trái phép và 25 người nước ngoài, tạm giữ 6 xe ô tô cùng nhiều tang vật có liên quan đến vụ án.

Đấu tranh mở rộng, Công an tỉnh Bắc Ninh trao đổi, phối hợp Công an tỉnh Lạng Sơn tạm giữ 1 nhóm 15 người nước ngoài nhập cảnh trái phép đang di chuyển đến địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Hiện công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Bắc Ninh cũng đã báo cáo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh ra quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung đối với số người nước ngoài nhập cảnh trái phép.

Theo Điều 348 Bộ luật Hình sự, người nào vì vụ lợi mà tổ chức hoặc môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép sẽ bị phạt 1-15 năm tù.

Vân Trường
TIN LIÊN QUAN

Ngày đầu tiêm vaccine COVID-19 ở Bắc Ninh, Bắc Giang

Phan Loan - Trần Tuấn |

Ngày 11.3, hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang đã thực hiện tiêm vaccine COVID-19 đợt 1.

2 ca COVID-19 mới tại Bắc Ninh đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh

Trần Tuấn |

Tối ngày 7.3, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh đã ra thông báo liên quan đến 2 ca COVID-19 mới trên địa bàn tỉnh.

Bắc Ninh: Nhiều lĩnh vực được phép hoạt động trở lại từ 8.3

Phan Loan |

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành văn bản về các biện pháp phòng chống COVID-19 trong trạng thái bình thường mới.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Ngày đầu tiêm vaccine COVID-19 ở Bắc Ninh, Bắc Giang

Phan Loan - Trần Tuấn |

Ngày 11.3, hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang đã thực hiện tiêm vaccine COVID-19 đợt 1.

2 ca COVID-19 mới tại Bắc Ninh đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh

Trần Tuấn |

Tối ngày 7.3, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh đã ra thông báo liên quan đến 2 ca COVID-19 mới trên địa bàn tỉnh.

Bắc Ninh: Nhiều lĩnh vực được phép hoạt động trở lại từ 8.3

Phan Loan |

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành văn bản về các biện pháp phòng chống COVID-19 trong trạng thái bình thường mới.