Bắc Ninh: Giám đốc cầm súng dọa bắn tài xế bị tuyên phạt 18 tháng tù giam

Phạm Đông |

Bị cáo Nguyễn Văn Sướng đã bị Tòa án nhân dân Thành phố Bắc Ninh tuyên phạt 18 tháng tù về hành vi đe dọa giết người.

Tại phiên xét xử vụ giám đốc cầm súng đe dọa tài xế xe tải ở Bắc Ninh, bị cáo Nguyễn Văn Sướng (sinh năm 1968, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Hàm Long) đã khai nhận toàn bộ hành vi như bản cáo trạng của VKS Nhân dân Thành phố Bắc Ninh nêu.

Tại phiên toà, bị hại Nguyễn Trung H. (sinh năm 1997, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) vắng mặt. Lời khai của anh H. có trong hồ sơ vụ án thể hiện, khi bị Nguyễn Văn Sướng chĩa súng về phía mình đã rất lo sợ, nhảy xuống xe qua hàng ghế phụ để bỏ chạy về phía công trường.

Chủ tọa phiên tòa cũng cho biết, anh Nguyễn Trung H. không yêu cầu bị cáo bồi thường, đồng thời xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Bị cáo Nguyễn Văn Sướng. Ảnh: Phạm Đông
Bị cáo Nguyễn Văn Sướng. Ảnh: Phạm Đông

Hội đồng xét xử nhận định, quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến, khiếu nại của cơ quan tiến hành tố tụng. Lời nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai trong quá trình điều tra, lời khai của những người làm chứng, kết luận giám định và các tài liệu khác.

Hội đồng xét xử cho biết, hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, tội phạm xâm phạm quyền sống, quyền tự do của con người. Hành vi của bị cáo còn ảnh hưởng đến trật tự xã hội, ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông của mọi người. Những người chứng kiến hành vi của bị cáo rất bất bình.

Trong vụ án này, vì bản tính hung hăng, coi thường pháp luật, bị cáo đã cố ý thực hiện hành vi phạm tội. Do vậy, Hội đồng xét xử cho rằng cần xử lý nghiêm, cách ly bị cáo ra khỏi xã hội trong một thời hạn nhất định. Tội phạm mà bị cáo thực hiện là lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng.

"Bị cáo đã tỏ ra thành khẩn, tỏ ra ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của bản thân. Bị cáo được bị hại xin giảm nhẹ án phạt. Bên cạnh đó, bị cáo hiện đang thờ cúng liệt sĩ, được hưởng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định" - Hội đồng xét xử nói.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Sướng phạm tội đe dọa giết người, xử phạt 18 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 5.9.2020. Tạm giam bị cáo 45 ngày kể từ ngày tuyên án để đảm bảo quá trình thi hành án.

Tạm giam bị cáo Nguyễn Văn Sướng 45 ngày kể từ ngày tuyên án để đảm bảo quá trình thi hành án. Ảnh: Phạm Đông
Tạm giam bị cáo Nguyễn Văn Sướng 45 ngày kể từ ngày tuyên án để đảm bảo quá trình thi hành án. Ảnh: Phạm Đông

Đồng thời, Tòa án nhân dân Thành phố cũng tuyên trả lại Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Hàm Long khẩu súng trong vụ án, 2 viên đạn màu hồng có đầu bằng cao su màu đen, một viên đạn có màu vàng và một giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ của công ty.

Tịch thu, tiêu hủy giấy chứng nhận sử dụng công cụ hỗ trợ mang tên Nguyễn Văn Sướng.

Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt, có quyền kháng cáo bản án trong 15 ngày. Bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được tống đạt án xử vắng mặt.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Vụ giám đốc cầm súng doạ giết tài xế: Giấy phép sử dụng súng đã hết hạn

Phạm Đông |

Nguyễn Văn Sướng khai nhận tại tòa, khẩu súng mà bị cáo dùng đe dọa giết người đã hết hạn cấp phép sử dụng gần 1 năm.

Những hình ảnh đầu tiên tại phiên tòa xử giám đốc cầm súng dọa giết người

Phạm Đông |

8h sáng 29.10, bị cáo Nguyễn Văn Sướng - người cầm súng đe dọa giết người - đã được đưa đến phiên tòa xét xử lưu động tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bắc Ninh.

Hôm nay, xét xử vụ giám đốc cầm súng đe dọa tài xế xe tải ở Bắc Ninh

Phạm Đông |

Dự kiến hôm nay (29.10), Nguyễn Văn Sướng (sinh năm 1968), Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Hàm Long bị đưa ra xét xử lưu động về tội "Đe dọa giết người".

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Vụ giám đốc cầm súng doạ giết tài xế: Giấy phép sử dụng súng đã hết hạn

Phạm Đông |

Nguyễn Văn Sướng khai nhận tại tòa, khẩu súng mà bị cáo dùng đe dọa giết người đã hết hạn cấp phép sử dụng gần 1 năm.

Những hình ảnh đầu tiên tại phiên tòa xử giám đốc cầm súng dọa giết người

Phạm Đông |

8h sáng 29.10, bị cáo Nguyễn Văn Sướng - người cầm súng đe dọa giết người - đã được đưa đến phiên tòa xét xử lưu động tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bắc Ninh.

Hôm nay, xét xử vụ giám đốc cầm súng đe dọa tài xế xe tải ở Bắc Ninh

Phạm Đông |

Dự kiến hôm nay (29.10), Nguyễn Văn Sướng (sinh năm 1968), Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Hàm Long bị đưa ra xét xử lưu động về tội "Đe dọa giết người".