Bắc Ninh: Đưa 20 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đi cách ly

Phạm Đông |

Qua kiểm tra, phát hiện 20 người Trung Quốc đang thuê phòng tại một khách sạn trên địa bàn đã có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Sáng 6.8, Công an TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ đưa 20 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đi cách ly phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

Theo cảnh sát, khoảng 17h ngày 5.8, tại khách sạn Yoyo HD, đường Lê Thái Tổ, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Công an TP Bắc Ninh đã kiểm tra, phát hiện 20 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Quản lý khách sạn là Bùi Thị Thao (38 tuổi, ở huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) khai nhận, ngày 4.8 Thao đã thuê xe taxi đón nhóm người Trung Quốc trên từ Thị xã Từ Sơn về TP Bắc Ninh và sắp xếp 6 phòng nghỉ trong khách sạn với số tiền hơn 4 triệu đồng/ngày.

Bước đầu làm việc với cơ quan công an, 20 người Trung Quốc trên đều không xuất trình được giấy tờ cấp phép nhập cảnh của cơ quan có thẩm quyền.

Hiện, Công an TP Bắc Ninh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ đưa nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép trên đi cách ly theo quy định, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

2 người Trung Quốc vượt biên trái phép trốn trong khách sạn ở Quảng Ninh

Trần Ngọc Duy |

Ngày 4.8, qua công tác trinh sát nắm tình hình, Trạm Quản lý xuất, nhập cảnh Công an thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) đã kiểm tra đột xuất nhà nghỉ Lucky Hotel ở số 4, đường Yết Kiêu, phường Ka Long phát hiện 2 người Trung Quốc đang tá túc tại đây một cách trái phép.

Hà Giang: Phát hiện 6 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc

Phạm Đông |

Đồn Biên phòng Lũng Cú (Hà Giang) vừa phát hiện, ngăn chặn 6 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Đã xác định lý do người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Liên Đông Vương |

Các đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam vì một số nguyên nhân, trong đó tìm việc làm, đi du lịch và số lượng tương đối đông vào Việt Nam để sang Campuchia đánh bài, theo Bộ Công an.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

2 người Trung Quốc vượt biên trái phép trốn trong khách sạn ở Quảng Ninh

Trần Ngọc Duy |

Ngày 4.8, qua công tác trinh sát nắm tình hình, Trạm Quản lý xuất, nhập cảnh Công an thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) đã kiểm tra đột xuất nhà nghỉ Lucky Hotel ở số 4, đường Yết Kiêu, phường Ka Long phát hiện 2 người Trung Quốc đang tá túc tại đây một cách trái phép.

Hà Giang: Phát hiện 6 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc

Phạm Đông |

Đồn Biên phòng Lũng Cú (Hà Giang) vừa phát hiện, ngăn chặn 6 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Đã xác định lý do người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Liên Đông Vương |

Các đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam vì một số nguyên nhân, trong đó tìm việc làm, đi du lịch và số lượng tương đối đông vào Việt Nam để sang Campuchia đánh bài, theo Bộ Công an.