Bạc Liêu: Bắt đối tượng trốn nã trong khu cách ly tập trung

NHẬT HỒ |

Trương Văn Thành bị khởi tố, sau đó bỏ trốn đi Đài Loan lao động. Hết hạn hợp đồng, Thành về Việt Nam và bị cách lytại tỉnh Bạc Liêu. Ngày 13.5, sau khi hoàn thành cách ly, Thành bị Công an tỉnh Bạc Liêu bắt giữ theo lệnh truy nã.

Theo điều tra ban đầu, vào năm 2017, Trương Văn Thành (sinh năm 1993, ngụ huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) bị truy nã về hành vi "Vận chuyển hàng cấm".

Thành cùng với H.H.V. (sinh năm 2000, ngụ huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) vận chuyển 6 hộp pháo nổ và bị Công an huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi trên.

Tuy nhiên, quá trình điều tra Thành bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến tháng 4.2018, Thành đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan. Sau đó, Thành bị Công an huyện Vị Xuyên quyết định truy nã về hành vi trên.

Ngày 21.4.2021, Thành về Việt Nam và được đưa đi cách ly tại khu cách ly tập trung Nhà ở Sinh viên Bạc Liêu (phường 1, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu).

Đến ngày 13.5, Thành bị Công an tỉnh Bạc Liêu bắt giữ ngay sau khi hết thời gian cách ly tập trung.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Quảng Trị: Hỗ trợ người dân khu vực cách ly COVID-19 thu hoạch lúa

HƯNG THƠ |

Đang mùa gặt thì xảy ra dịch COVID-19 khiến nhiều xóm ở thôn Mỹ Chánh, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị bị phong tỏa. Nhờ sự hỗ trợ của chính quyền và người dân, lúa được gặt rồi bán tại chỗ hoặc vận chuyển về đến tận nhà cho các hộ dân.

Thái Bình: Doanh nghiệp hỗ trợ 60.000 đồng/ngày với người bị cách ly y tế

Bá Mạnh |

Theo Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần sản xuất hàng thể thao chi nhánh Thái Bình (Công ty Tân Đệ), công ty hỗ trợ 60.000 đồng/người/ngày với người lao động thuộc diện cách ly y tế.

Đà Nẵng: Đi cách ly, nhân viên bar new Phương Đông vẫn tụ tập mở nhạc ồn ào

Hữu Long |

Tuy bị cách ly vì liên quan ổ dịch COVID-19 bar new Phương Đông (Đà Nẵng) nhưng 8 nhân viên của quán bar này vẫn tụ tập mở nhạc ồn ào.

Lớp học đặc biệt của 41 học sinh trong khu cách ly COVID-19

QUÁCH DU - THÙY LINH |

Tại Trường THCS Tân Châu (Khoái Châu - Hưng Yên) những ngày này, các học sinh đã phải tạm nghỉ học ở trường để phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, trong các lớp học vẫn luôn sôi động và không thiếu tiếng giảng dạy của thầy cô, tiếng phát biểu của các em học sinh qua những giờ học online.

Thư Hiệu trưởng gửi học trò trong khu cách ly: “Mọi thứ sẽ ổn mà”

Bích Hà |

Với mong muốn động viên tinh thần, vững tâm chiến thắng dịch bệnh, thầy Lê Văn Bảy - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường THCS Tân Châu, huyện Khoái Châu (Hưng Yên ) đã viết tâm thư gửi giáo viên, học sinh của trường khi phải đi cách ly tập trung trong đêm vì liên quan đến ca mắc COVID-19.

Hà Nội tạm thời cách ly y tế 2.000 người liên quan đến ca mắc COVID-19

Tùng Giang - Hà Phương |

Liên quan đến ca mắc COVID-19 sống tại chung cư 187 Nguyễn Lương Bằng, gần 2.000 cư dân sinh sống ở đây đã được cách ly y tế tạm thời để phục vụ công tác truy vết, khoanh vùng dịch bệnh.

Điện lực Đắk Lắk sẵn sàng cấp điện cho các cơ sở cách ly COVID-19

Doãn Hùng |

Đến nay, Đắk Lắk đã có 2 bệnh nhân COVID-19, khoảng 60 người đang được cách ly tại cơ sở y tế, cách ly tập trung cùng hơn 1.100 người cách ly tại nhà và nơi cư trú để phòng chống dịch. Trong thời gian này, Công ty Điện lực Đắk Lắk cũng đã lên phương án nhằm đảm bảo cấp điện cho các bệnh viện, trung tâm y tế và các cơ sở cách ly trên địa bàn tỉnh.

Kinh phí thực hiện việc tăng lương cơ sở từ ngày 1.7 theo dự thảo mới

Phương Minh |

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Quảng Trị: Hỗ trợ người dân khu vực cách ly COVID-19 thu hoạch lúa

HƯNG THƠ |

Đang mùa gặt thì xảy ra dịch COVID-19 khiến nhiều xóm ở thôn Mỹ Chánh, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị bị phong tỏa. Nhờ sự hỗ trợ của chính quyền và người dân, lúa được gặt rồi bán tại chỗ hoặc vận chuyển về đến tận nhà cho các hộ dân.

Thái Bình: Doanh nghiệp hỗ trợ 60.000 đồng/ngày với người bị cách ly y tế

Bá Mạnh |

Theo Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần sản xuất hàng thể thao chi nhánh Thái Bình (Công ty Tân Đệ), công ty hỗ trợ 60.000 đồng/người/ngày với người lao động thuộc diện cách ly y tế.

Đà Nẵng: Đi cách ly, nhân viên bar new Phương Đông vẫn tụ tập mở nhạc ồn ào

Hữu Long |

Tuy bị cách ly vì liên quan ổ dịch COVID-19 bar new Phương Đông (Đà Nẵng) nhưng 8 nhân viên của quán bar này vẫn tụ tập mở nhạc ồn ào.

Lớp học đặc biệt của 41 học sinh trong khu cách ly COVID-19

QUÁCH DU - THÙY LINH |

Tại Trường THCS Tân Châu (Khoái Châu - Hưng Yên) những ngày này, các học sinh đã phải tạm nghỉ học ở trường để phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, trong các lớp học vẫn luôn sôi động và không thiếu tiếng giảng dạy của thầy cô, tiếng phát biểu của các em học sinh qua những giờ học online.

Thư Hiệu trưởng gửi học trò trong khu cách ly: “Mọi thứ sẽ ổn mà”

Bích Hà |

Với mong muốn động viên tinh thần, vững tâm chiến thắng dịch bệnh, thầy Lê Văn Bảy - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường THCS Tân Châu, huyện Khoái Châu (Hưng Yên ) đã viết tâm thư gửi giáo viên, học sinh của trường khi phải đi cách ly tập trung trong đêm vì liên quan đến ca mắc COVID-19.

Hà Nội tạm thời cách ly y tế 2.000 người liên quan đến ca mắc COVID-19

Tùng Giang - Hà Phương |

Liên quan đến ca mắc COVID-19 sống tại chung cư 187 Nguyễn Lương Bằng, gần 2.000 cư dân sinh sống ở đây đã được cách ly y tế tạm thời để phục vụ công tác truy vết, khoanh vùng dịch bệnh.

Điện lực Đắk Lắk sẵn sàng cấp điện cho các cơ sở cách ly COVID-19

Doãn Hùng |

Đến nay, Đắk Lắk đã có 2 bệnh nhân COVID-19, khoảng 60 người đang được cách ly tại cơ sở y tế, cách ly tập trung cùng hơn 1.100 người cách ly tại nhà và nơi cư trú để phòng chống dịch. Trong thời gian này, Công ty Điện lực Đắk Lắk cũng đã lên phương án nhằm đảm bảo cấp điện cho các bệnh viện, trung tâm y tế và các cơ sở cách ly trên địa bàn tỉnh.