Bác kháng cáo của cựu Giám đốc Sở TNMT Khánh Hòa vụ sai phạm dự án núi Chín Khúc

Hữu Long |

Khánh Hòa - HĐXX phúc thẩm bác đơn kháng cáo của cựu Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường (TNMT) tỉnh Khánh Hòa  liên quan đến các sai phạm về công tác đất đai.

Sáng 15.8, tại tỉnh Khánh Hòa, TAND Cấp cao tại Đã Nẵng đã mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai đối với bị cáo Võ Tấn Thái (cựu Giám đốc Sở TNMT) và Trần Văn Hùng (cựu Chi cục trưởng Chi cục quản lý đất đai, Sở TNMT).

Trước đó TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Thái 3 năm tù và bị cáo Hùng 2 năm 6 tháng tù cùng về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Sau khi tuyên án, hai bị cáo này có đơn kháng cáo.

Mặc dù có đơn kháng cáo nhưng trong buổi xét xử, bị cáo Thái có đơn xin xét xử vắng mặt do đang được trích xuất từ Trại tạm giam Công an tỉnh Khánh Hòa đi Bệnh viện Chợ Rẫy  chữa bệnh. Riêng bị cáo Hùng có mặt tại phiên tòa.

Bị cáo Hùng giải thích rằng đã tham mưu cho lãnh đạo Sở chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho lãnh đạo Sở là thực hiện hành vi của công chức. Hùng thừa nhận mình là người giúp sức nhưng vai trò không đáng kể nên xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt và cho hưởng án treo.

Riêng bị cáo Thái, luật sư đại diện cho rằng, bị cáo có vi phạm nhất định trong quá trình thi hành công vụ. Rằng, với vai trò Giám đốc Sở, bị cáo Thái đã ký tờ trình tham mưu cho lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa chuyển đổi mục đích sử dụng hơn 5 ha đất phi nông nghiệp sang đất ở nông thôn và thương mại dịch vụ tại dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự.

Theo luật sư, sai phạm này bị xử lý hình sự với mức án 3 năm tù là quá nặng nề và có xác định hành vi của bị cáo là vi phạm Luật Đất đai, không phải vi phạm hình sự.

Ngoài ra, bị cáo Thái đang bị ung thư phổi giai đoạn 3 nên luật sư đề nghị miễn trách nhiệm hình sự.

Đại diện VSK cho rằng, bị cáo Thái với vai trò là người tham mưu, chịu trách nhiệm trực tiếp đã giúp sức rất tích cực cho các bị cáo khác liên quan đến sai phạm đất đai. Vì vậy, bị cáo Thái đủ cấu thành tội danh như cấp sơ thẩm đã xét xử.

Các bị cáo và luật sư không đưa ra được tình tiết mới nên VKS nêu quan điểm, không có cơ sở chấp nhận kháng cáo.

HĐXX nhận định, bị cáo Thái trước khi ký tờ trình tham mưu cho lãnh đạo UBND chuyển mục đích sử dụng đất giao, giao đất đã được cấp dưới nhiều lần có ý kiến rằng chưa có quy hoạch. Tuy nhiên, bị cáo Thái không ý kiến và vẫn có tờ trình cho lãnh đạo tỉnh dẫn đến sai phạm.

Đối với bị cáo Hùng, HĐXX nhận định, bị cáo đã tham mưu cho lãnh đạo Sở ký các quyết định chuyển đổi, giao đất trái quy định pháp luật. Do đó, bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự với hành vi trên.

Tại phiên xét xử phúc thẩm, các bị cáo không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ mới có thể làm thay đổi mức án sơ thẩm của TAND tỉnh Khánh Hòa. Vì vậy, HĐXX phúc thẩm quyết định tuyên phạt hai bị cáo y án sơ thẩm.

Viện KSND tỉnh Khánh Hòa đã ra cáo trạng truy tố 7 bị can nói trên cùng về tội "vi phạm quy định về quản lý đất đai" trong quá trình chỉ đạo, cho triển khai 2 dự án Sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự và Biệt thự sông núi Vĩnh Trung trên núi Chín Khúc (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) giai đoạn 2012-2015, do Công ty TNHH Sản xuất và xây dựng Khánh Hòa làm chủ đầu tư.

Theo cáo trạng, 7 cựu lãnh đạo tỉnh bị cáo buộc ký nhiều văn bản sai quy định trong việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cho thuê đất, phê duyệt giá đất liên quan đến dự án Sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự và dự án Biệt thự sông núi Vĩnh Trung, thuộc khu vực núi Chín Khúc ở Khánh Hòa.

Vào tháng 4.2022, TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Chiến Thắng - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa 5 năm 6 tháng tù, Lê Đức Vinh - cựu Chủ tịch UBND tỉnh lĩnh án 4 năm 6 tháng tù và Đào Công Thiên - cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh lĩnh án 4 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo Lê Mộng Điệp - cựu Giám đốc Sở TNMT lĩnh án 3 năm 6 tháng tù, Võ Tấn Thái  - cựu Giám đốc Sở TNMT lĩnh án 3 năm tù, Lê Văn Dẽ - cựu Giám đốc Sở Xây dựng lĩnh án 3 năm tù, bị VKS đề nghị mức án 4-5 năm tù, Trần Văn Hùng - cựu Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai lĩnh án 2 năm 6 tháng tù.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Xét xử nhiều cán bộ Vũng Tàu liên quan đến sai phạm đất đai

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 25.7, Tòa án Nhân dân tỉnh đã xét xử công khai vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án bất động sản tại Vũng Tàu. Vụ án có hàng trăm người được cho là bị hại, người có liên quan và nhiều cán bộ sai phạm. Dự kiến phiên tòa xét xử sẽ kéo dài trong 10 ngày.

Vi phạm luật đất đai ở dự án xây biệt thự sinh thái Măng Đen

THANH TUẤN |

Kon Tum – Ngày 25.7, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum – cho biết, đang đề xuất UBND tỉnh thu hồi gần 30ha đất tại dự án khu biệt thự du lịch sinh thái Măng Đen, huyện Kon Plông.

Xem xét kỷ luật 6 đảng viên trong vụ án đất đai tại Trường Chính trị Khánh Hòa cũ

Hữu Long |

Khánh Hòa - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã thông qua kết quả xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với 6 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý do vi phạm pháp luật, bị khởi tố xảy ra tại khu đất Trường Chính trị Khánh Hòa cũ.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Xét xử nhiều cán bộ Vũng Tàu liên quan đến sai phạm đất đai

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 25.7, Tòa án Nhân dân tỉnh đã xét xử công khai vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án bất động sản tại Vũng Tàu. Vụ án có hàng trăm người được cho là bị hại, người có liên quan và nhiều cán bộ sai phạm. Dự kiến phiên tòa xét xử sẽ kéo dài trong 10 ngày.

Vi phạm luật đất đai ở dự án xây biệt thự sinh thái Măng Đen

THANH TUẤN |

Kon Tum – Ngày 25.7, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum – cho biết, đang đề xuất UBND tỉnh thu hồi gần 30ha đất tại dự án khu biệt thự du lịch sinh thái Măng Đen, huyện Kon Plông.

Xem xét kỷ luật 6 đảng viên trong vụ án đất đai tại Trường Chính trị Khánh Hòa cũ

Hữu Long |

Khánh Hòa - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã thông qua kết quả xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với 6 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý do vi phạm pháp luật, bị khởi tố xảy ra tại khu đất Trường Chính trị Khánh Hòa cũ.