Bắc Kạn: Hai bị cáo mang án tử chết trong trại tạm giam

Mai Hường |

Lương Văn Bằng và Lăng Văn Vân (cùng 32 tuổi, trú huyện Hạ Lang) được phát hiện chết trong tư thế treo cổ tại nhà tạm giam, sau 2 ngày bị tuyên án tử hình vì liên quan đến vận chuyển 22 bánh heroin.

Ngày 2.8, đại tá Hà Văn Tuyên, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn, cho biết cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân 2  can phạm là Lương Văn Bằng và Lăng Văn Vân chết trong Trại tạm giam Công an tỉnh.

Sáng hôm qua (1.8) cán bộ trại tạm giam phát hiện Bằng và Vân tử vong trong tư thế treo cổ. Cả hai can phạm này liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy lớn.

Trước đó, ngày 29.7, họ bị TAND tỉnh Bắc Kạn tuyên án tử hình vì vận chuyển trái phép 22 bánh heroin. Trong khi chờ quyết định tố tụng tiếp theo, họ bị tạm giam.

Theo cáo buộc, trưa 3.9.2019, Công an huyện Bạch Thông (Bắc Kạn) kiểm tra xe bán tải Ford gắn biển kiểm soát Hà Nội do Lăng Văn Thủy (45 tuổi) cầm lái, chở Bằng lưu thông trên quốc lộ 3 qua thị trấn Phủ Thông. Bên trong ôtô, cảnh sát thu được 22 bánh heroin.

Cùng thời điểm trên, cảnh sát bắt giữ Vân khi người này đang lái xe Innova làm hoa tiêu, cảnh giới cho xe của 2 đồng phạm nói trên.

Mai Hường
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Nghi vấn một người đàn ông nhảy lầu tự tử

Hữu Huy |

Đến 18h ngày 28.7, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường việc một người đàn ông tử vong ở chung cư quận 10.

Vụ định nhảy lầu tự tử tại TAND TPHCM: Hủy bản án sơ thẩm và phúc thẩm

Anh Tú |

Phiên giám đốc thẩm của Ủy ban Thẩm phán TAND Cấp cao tại TPHCM đã quyết định hủy hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm vụ tranh chấp 674 m2 đất, trả hồ sơ cho TAND quận Gò Vấp xét xử lại.

Bị cáo tự tử sau khi bị toà tuyên án: Vụ thứ 2 xảy ra ở tỉnh Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Tại tỉnh Bình Phước, tính tới nay đã có 2 người chọn cái chết sau khi hội đồng xét xử tuyên án. Điều trùng hợp đó là ông Lê Viết Hòa - Thẩm phán Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước là người tham gia xét xử vụ án cũ nói trên và cũng là người tham gia Hội đồng Xét xử phúc thẩm vụ án hình sự mà ông Phước sau khi bị tuyên án đã tự tử. Vậy thẩm phán tham gia xét xử nói gì về điều này?

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

TPHCM: Nghi vấn một người đàn ông nhảy lầu tự tử

Hữu Huy |

Đến 18h ngày 28.7, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường việc một người đàn ông tử vong ở chung cư quận 10.

Vụ định nhảy lầu tự tử tại TAND TPHCM: Hủy bản án sơ thẩm và phúc thẩm

Anh Tú |

Phiên giám đốc thẩm của Ủy ban Thẩm phán TAND Cấp cao tại TPHCM đã quyết định hủy hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm vụ tranh chấp 674 m2 đất, trả hồ sơ cho TAND quận Gò Vấp xét xử lại.

Bị cáo tự tử sau khi bị toà tuyên án: Vụ thứ 2 xảy ra ở tỉnh Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Tại tỉnh Bình Phước, tính tới nay đã có 2 người chọn cái chết sau khi hội đồng xét xử tuyên án. Điều trùng hợp đó là ông Lê Viết Hòa - Thẩm phán Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước là người tham gia xét xử vụ án cũ nói trên và cũng là người tham gia Hội đồng Xét xử phúc thẩm vụ án hình sự mà ông Phước sau khi bị tuyên án đã tự tử. Vậy thẩm phán tham gia xét xử nói gì về điều này?