Bắc Giang: Tiếp tục phát hiện, thu giữ hơn 1000 cây thuốc phiện

Vân Trường |

Số cây thuốc phiện do người dân lén lút trồng ở ruộng và trong vườn nhà trên địa bàn huyện Lục Nam (Bắc Giang).

Ngày 2.3, Công an huyện Lục Nam (Bắc Giang) cho biết trong tháng 2 vừa qua, đơn vị đã thu giữ hơn 1000 cây thuốc phiện mà người dân trồng trên địa bàn.

Những cây thuốc phiện này đều do người dân trồng trong vườn nhà. Có hộ gia đình trồng vài chục cây, trường hợp nhiều nhất trồng 330 cây.

Trao đổi với Lao Động, Luật sư La Văn Thái (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho rằng, tùy từng mức độ, người trồng cây thuốc phiện có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự.

"Người nào biết rõ đây là cây thuốc phiện, cây ma túy nhưng vẫn cố tình trồng từ 500 cây trở lên hoặc dưới 500 cây nhưng đã bị xử phạt hành chính mà tiếp tục vi phạm thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự", luật sư Thái nói.

Thu giữ cây thuốc phiện trong vườn nhà người dân trên địa bàn huyện Lục Nam, Bắc Giang. Ảnh: Công an huyện Lục Nam.
Thu giữ cây thuốc phiện trong vườn nhà người dân trên địa bàn huyện Lục Nam, Bắc Giang. Ảnh: Công an huyện Lục Nam

Theo luật sư Thái, do những người dân ở Lục Nam, Bắc Giang đều trồng số lượng cây dưới 500 cây thuốc phiện nên chỉ bị xử phạt hành chính và nhắc nhở.

Trước đó, như Lao Động đưa tin, vào những ngày cuối tháng 2.2021, Công an huyện Lục Ngạn và Công an huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang) cũng đã phát hiện hàng loạt trường hợp người dân lén lút trồng cây cần thuốc phiện trong vườn nhà. Một số người dân cho biết, trồng để làm rau ăn và cho lợn ăn.

Vân Trường
TIN LIÊN QUAN

Điện Biên: Xử lý đối tượng trồng cây thuốc phiện trong vườn nhà

Hà Linh |

Ngày 26.2, Công an thị trấn huyện Tủa Chùa (tỉnh Điện Biên) cho biết vừa bắt quả tang 1 đối tượng trồng cây thuốc phiện trong vườn nhà.

Bắc Giang: Phát hiện 5 trường hợp trồng cây thuốc phiện trong vườn

Vân Trường |

Khi phát hiện, các trường hợp trên đều thừa nhận có trồng nhưng do thiếu hiểu biết chỉ để làm rau ăn hoặc cho lợn. Hầu hết các cây thuốc phiện này đều đã cho quả.

Phát hiện một gia đình vùng biên trồng cây thuốc phiện

TRẦN TUẤN |

Đồn Biên phòng Phú Gia (thuộc Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) vừa phát hiện một gia đình ở xã Phú Gia (Hương Khê, Hà Tĩnh) trồng cây thuốc phiện trong vườn.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Điện Biên: Xử lý đối tượng trồng cây thuốc phiện trong vườn nhà

Hà Linh |

Ngày 26.2, Công an thị trấn huyện Tủa Chùa (tỉnh Điện Biên) cho biết vừa bắt quả tang 1 đối tượng trồng cây thuốc phiện trong vườn nhà.

Bắc Giang: Phát hiện 5 trường hợp trồng cây thuốc phiện trong vườn

Vân Trường |

Khi phát hiện, các trường hợp trên đều thừa nhận có trồng nhưng do thiếu hiểu biết chỉ để làm rau ăn hoặc cho lợn. Hầu hết các cây thuốc phiện này đều đã cho quả.

Phát hiện một gia đình vùng biên trồng cây thuốc phiện

TRẦN TUẤN |

Đồn Biên phòng Phú Gia (thuộc Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) vừa phát hiện một gia đình ở xã Phú Gia (Hương Khê, Hà Tĩnh) trồng cây thuốc phiện trong vườn.