Bắc Giang: Thủ đoạn của nhóm "bán hàng tri ân", lừa đảo người già

Vân Trường |

Sử dụng chiêu bài "tri ân", mua hàng hoàn tiền, một nhóm đối tượng lừa hàng chục người già tại TP.Bắc Giang mua hàng kém chất lượng với giá cao.

Mới đây, cơ quan CSĐT Công an thành phố Bắc Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố một số đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Những đối tượng bị khởi tố gồm: Chu Minh Lâm trú tại huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, Hoàng Viết Hùng; Hoàng Viết Đại; Hoàng Thị Kim; Hoàng Thị Dung cùng trú tại huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Theo tài liệu điều tra, khoảng cuối tháng 11.2020, nhóm đối tượng trên đã sử dụng 3 xe ô tô chở hàng gồm: dầu ăn, dây ga, bếp ga và nhiều vật dụng khác đi đến cửa hàng tạp hóa của gia đình chị Đỗ Thị Lan ở thôn Trước, xã Tân Tiến TP.Bắc Giang.

Tại đây, nhóm đối tượng nhờ địa điểm đồng thời nhờ chị Lan gửi giấy mời các gia đình trong thôn để tuyên truyền về an toàn phòng, chống cháy, nổ gas cho bà con. Tin lời các đối tượng chị Lan đã đi phát được 30 giấy mời cho người dân, chủ yếu là người cao tuổi.

Sau khi tuyên truyền về sử dụng ga, các đối tượng giới thiệu chiếc thớt kính chịu lực bán với giá 150 nghìn đồng/chiếc, ai mua sẽ được trả lại số tiền người dân đã bỏ ra mua.

Thấy vậy, nhiều người dân hào hứng mua, các đối tượng tiếp tục giới thiệu đến sản phẩm chảo điện đa năng cũng được mua hàng hoàn tiền.

Cuối cùng, các đối tượng giới thiệu đến sản phẩm bếp gas âm hồng ngoại, trị giá 2,7 triệu đồng/chiếc. Lúc này người dân tưởng sẽ được trả lại tiền như những lần trước nên đã tranh nhau mua.

Nhiều người không đủ tiền còn vay của gia đình Lan với tổng số tền 44,5 triệu đồng để đăng ký mua. Tuy nhiên sau khi thu tiền, bàn giao hàng cho người dân, lợi dụng người dân đang chụp ảnh và xem hàng các đối tượng đã lên xe chuồn mất.

Lúc này, người dân mới tá hỏa và kiểm tra thực tế tên nhãn hiệu bếp gas K., giá bán chỉ vài trăm ngàn đồng.

Ngay sau nắm thông tin vụ việc, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an thành phố, Đội Cảnh sát kinh tế đã khoanh vùng, truy vết của nhóm đối tượng. Đến ngày 10.1, cơ quan CSĐT Công an thành phố Bắc Giang đã tóm gọn được nhóm đối tượng này.

Thiếu tá Nguyễn Đức Trí, Đội trưởng đội Cảnh sát Kinh tế, Công an TP.Bắc Giang cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, đơn vị đã tập trung toàn bộ lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp, các trinh sát để đi đến các địa bàn, địa phương lân cận để lần tìm theo các dấu vết của đối tượng như biển số xe, đặc điểm ngoại hình của các đối tượng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Với thủ đoạn này, các đối tượng, đã lừa đảo gần 30 người dân của thôn Trước, xã Tân Tiến, TP.Bắc Giang với số tiền hơn 70 triệu đồng.

Căn cứ vào tài liệu điều tra và lời khai của nhóm đối tượng, cơ quan CSĐT Công an thành phố Bắc Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố các đối tượng trên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vân Trường
TIN LIÊN QUAN

Bắc Giang: Khởi tố vụ án buôn lậu tấm pin năng lượng mặt trời

Trần Tuấn |

Các đối tượng làm việc trong KCN Đình Trám (Bắc Giang) có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc sản xuất, xuất nhập khẩu hàng hóa là tấm pin năng lượng mặt trời.

Bắc Giang: 2 thanh niên hành nghề cắt tóc bị bắt vì cướp giật tài sản

Vân Trường |

Hai đối tượng từ tỉnh Nghệ An, trong thời điểm đến TP.Bắc Giang hành nghề cắt tóc thì gây ra vụ cướp giật.

Hướng dẫn cho người dân từ Hải Dương về Bắc Giang sau giãn cách

Vân Trường |

Hướng dẫn được tỉnh Bắc Giang đưa ra sau khi tỉnh Hải Dương kết thúc giãn cách xã hội toàn tỉnh từ 0h ngày 3.3.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Bắc Giang: Khởi tố vụ án buôn lậu tấm pin năng lượng mặt trời

Trần Tuấn |

Các đối tượng làm việc trong KCN Đình Trám (Bắc Giang) có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc sản xuất, xuất nhập khẩu hàng hóa là tấm pin năng lượng mặt trời.

Bắc Giang: 2 thanh niên hành nghề cắt tóc bị bắt vì cướp giật tài sản

Vân Trường |

Hai đối tượng từ tỉnh Nghệ An, trong thời điểm đến TP.Bắc Giang hành nghề cắt tóc thì gây ra vụ cướp giật.

Hướng dẫn cho người dân từ Hải Dương về Bắc Giang sau giãn cách

Vân Trường |

Hướng dẫn được tỉnh Bắc Giang đưa ra sau khi tỉnh Hải Dương kết thúc giãn cách xã hội toàn tỉnh từ 0h ngày 3.3.